Đà Nẵng: Giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại KCN Liên Chiểu

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết vừa ký ban hành kế hoạch hành động số 2203/KH-UBND để đến năm 2020 giảm 5% điện năng tiêu thụ và 5% lượng phát thải khí nhà kính tại KCN Liên Chiểu

Theo đó, Đà Nẵng hiện có 6 KCN tập trung với quy mô 1.141,82 ha, có khoảng 347 cơ sở sản xuất với tổng vốn đầu tư 774,2 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy các KCN là 86,93%, tạo công ăn việc làm cho hơn 63.000 lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Đà Nẵng: Giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại KCN Liên Chiểu - ảnh 1

KCN Liên Chiểu (Đà Nẵng) tập trung chủ yếu các doanh nghiệpsản xuất công nghiệp nặng, sử dụng nhiều năng lượng, như thép, xi măng, sứ, cao su, hóa chất… (Ảnh: HC)

Bên cạnh tạo ra các sản phẩm công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế thì hoạt động của các KCN cũng kéo theo hệ lụy là sự gia tăng các nguồn thải như khí thải, nước thải, chất thải rắn…, đồng nghĩa với gia tăng lượng khí nhà kính mà hậu quả là gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo kết quả dự án DaCliMB do AFD (Cơ quan Phát triển Pháp) tài trợ cho TP Đà Nẵng về việc “Hỗ trợ kỹ thuật triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu – tập trung giảm nhẹ khu vực đô thị” thì tổng lượng phát thải khí nhà kính (KNK) của Đà Nẵng năm 2010 là 1,54 triệu tấn CO2 quy đổi.

KCN Liên Chiểu (thành lập năm 1998) là KCN đa ngành tập trung nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng, sử dụng nhiều năng lượng, như thép, xi măng, sứ, cao su, hóa chất… Với đặc thù như vậy, KCN này tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính nên đặt ra nhu cầu cấp thiết nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý và xử lý môi trường phù hợp.

Quỹ Châu Á và Đại sứ quán Anh đã phối hợp và tài trợ Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp nghiên cứu xây dựng chính sách giảm thiểu phát thiểu khí nhà kính KCN và triển khai áp dụng thử nghiệm chính sách phát triển KCN cacbon thấp ở Đà Nẵng.

Trong đó, KCN Liên Chiểu (là một trong 2 KCN) được lựa chọn ưu tiên với mục tiêu đến năm 2020 giảm khoảng 5% điện năng tiêu thụ so với mức tiêu thụ năm 2013 và giảm khoảng 5% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng nhiên liệu đốt so với mức phát thải năm 2013.

Để đạt mục tiêu này, Đà Nẵng đề ra 4 hoạt động tại KCN Liên Chiểu, gồm: Xây dựng và thực hiện kiểm toán năng lượng doanh nghiệp (DN) trọng điểm và DN không sử dụng năng lượng trọng điểm trong KCN Liên Chiểu để đến năm 2020 giảm 5% tiêu thụ điện năng và 5% phát thải khí nhà kính.

Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo và giảm tiêu thụ năng lượng hoá thạch, từ năm 2015-2020 đưa khoảng 102 tấn dầu FOR (Fuel from Rubber) vào sử dụng trong hoạt động công nghiệp (giảm 5% lượng phát thải KNK).

Thu hồi năng lượng từ chất thải, cụ thể là thu hồi nhiệt thừa từ các lò hơi, lò đốt. Từ 2015-2020 giảm được khoảng 120 tấn phát thải CO2 (5%) quy đổi cho việc thu hồi năng lượng từ chất thải.

Vận hành hệ thống quản lý dữ liệu DN trực tuyến (WEb Online Cacbon thấp) với tiến độ năm 2015 hoàn thiện vận hành hệ thống quản lý trực tuyến cho 2 KCN Liên Chiểu và Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; từ 2015 - 2016 xây dựng và ban hành quyết định việc sử dụng hệ thống WEb Online Cacbon thấp; từ 2017 – 2020 vận hành ổn định hệ thống WEb Online Cacbon thấp và cập nhật các dữ liệu từ KCN khác (nếu có) trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Các Sở KH-CN, Công thương, TN-MT được giao chủ trì phối hợp với BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng thực hiện kế hoạch này bằng nguồn vốn từ các DN cùng các nguồn vốn sự nghiệp KH-CN, TN-MT, nguồn vốn của TP Đà Nẵng dành cho biến đổi khí hậu, nguồn tài chính quốc tế và các nguồn vốn khác.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.