Đà Nẵng đề nghị nâng số tàu xa bờ cho ngư dân vay vốn đóng mới

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ NN-PTNT nâng số tàu ngư dân TP được vay vốn đóng mới theo Nghị định 67/CP từ 47 chiếc lên 120 chiếc nhằm đảm bảo phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 25/8, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Nguyễn Đỗ Tám cho hay, đến nay ngư dân và các doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký vay vốn đóng mới 163 tàu (trong đó có 82 tàu vỏ gỗ, 72 tàu vỏ thép và 09 tàu vật liệu khác) từ chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị định 67/CP về một số chính sách phát triển thủy sản (có hiệu lực từ ngày 25/8).

Đà Nẵng đề nghị nâng số tàu xa bờ cho ngư dân vay vốn đóng mới - ảnh 1

Ngư dân và các doanh nghiệp thủy sản tại Đà Nẵng đang mong muốn đóng thêm nhiều tàu lớn để vươn khơi bám biển (Ảnh: HC)

Tuy nhiên, tại công văn 6049/BNN-TCTS (ngày 30/7/2014) về triển khai thực hiện Nghị định 67/CP, Bộ NN-PTNT phân bổ số lượng tàu đóng mới tại Đà Nẵng là 47 chiếc, trong đó có 39 tàu khai thác hải sản và 8 tàu dịch vụ khai thác hải sản. Do vậy, Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo, đề nghị lãnh đạo TP đề xuất Bộ NN-PTNT nâng số lượng tàu phân bổ tại Đà Nẵng theo Nghị định 67/CP.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020 và nhu cầu đóng mới tàu cá của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Bộ NN-PTNT phân bổ số lượng đóng mới tàu cá Đà Nẵng theo Nghị định 67/CP là 120 chiếc, gồm 100 tàu khai thác hải sản và 20 tàu dịch vụ khai thác hải sản.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo quy hoạch của Chính phủ, Đà Nẵng là 01 trong 05 trung tâm nghề cá của cả nước với ngư trường lớn tập trung tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Quyết định 8918/2010/QĐ-UBND phê duyệt quy hoach tổng thể phát triển ngành NN-PTNT TP đến năm 2020 với tổng số tàu đánh bắt xa bờ là 500 chiếc để đảm bảo phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo. Tuy nhiên hiện số lượng tàu khai thác xa bờ tại Đà Nẵng chỉ mới 258 chiếc.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, dẫn đầu đoàn công tác của TƯ vào khảo sát tình hình, thăm hỏi, động viên bà con ngư dân và các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển... tại Đà Nẵng đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chỉ đạo không phân bổ dàn trải nguồn lực trong việc ban hành và thực hiện Nghị định về chính sách phát triển thủy sản mà cần tập trung cho  hỗ trợ đặc biệt cho các địa phương trọng điểm về kinh tế biển và an ninh quốc phòng như Đà Nẵng có huyện đảo Hoàng Sa.

“Các đồng chí nên tính toán, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cách phân bổ thế nào đó để đạt hai mục tiêu. Một là phát triển đánh bắt cá xa bờ, và mục tiêu thứ hai kèm theo đó rất cấp bách, mang tính thời sự là tăng cường thêm năng lực về quốc phòng. Nghĩa là dồn sức cho các địa phương trọng điểm để tăng thêm tàu bè, thêm công suất để bà con ngư dân tăng khả năng đánh bắt xa bờ và góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh với lãnh đạo các bộ, ngành tham gia đoàn công tác.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng, ngư dân có nhu cầu vay vốn theo chương trình ưu đãi của Chính phủ tại Nghị định 67/CP cần làm giấy đề nghị vay vốn gửi đến Sở NN-PTNT. Sở NN-PTNT sẽ đối chiếu với các tiêu chuẩn do Bộ NN-PTNT ban hành để thẩm định từng hồ sơ vay vốn, rồi trình UBND TP ra quyết định lập danh sách về nhu cầu vay vốn đóng tàu mới hay sửa chữa, nâng cấp tàu cũ của ngư dân.

Sau khi danh sách được UBND TP phê duyệt, hồ sơ vay vốn của ngư dân sẽ được chuyển đến các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn xem xét thẩm định. Nếu hồ sơ bảo đảm các điều kiện vay vốn thì ngân hàng sẽ giải ngân cho ngư dân được vay.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Đỗ Tám, khó khăn nhất hiện nay trong việc triển khai thực hiện Nghị định 67/CP là Sở NN-PTNT Đà Nẵng vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về việc thẩm định hồ sơ vay vốn của ngư dân.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !