Đà Nẵng chốt địa điểm xây trụ sở huyện đảo Hoàng Sa

Sáng 2/8, tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng, Phó Bí thư phụ trách Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ và Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến đã quyết định địa điểm xây dựng trụ sở và nhà trưng bày của UBND huyện đảo Hoàng Sa ở khu đất 714m2 thuộc mặt tiền đường Hoàng Sa.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho hay, UBND huyện Hoàng Sa, Sở TN-MT và Sở Xây dựng đã thống nhất đề xuất địa điểm xây dựng nhà trưng bày tư liệu, hiện vật, chứng cứ lịch sử... của UBND huyện Hoàng Sa trên khu đất rộng 714m2 ở mặt tiền đường Hoàng Sa, đoạn phía Bắc đường Lê Văn Thứ (thuộc tổ 12, khu dân cư An Cư 5, phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Đà Nẵng chốt địa điểm xây trụ sở huyện đảo Hoàng Sa - ảnh 1
Vị trí khu đất (màu đỏ) được lãnh đạo TP Đà Nẵng quyết định chọn xây dựng trụ sở và nhà trưng bày tư liệu, hiện vật của UBND huyện Hoàng Sa (Ảnh: HC)

"Trước đây đã có dự kiến chọn nguyên cả khu đất này với 2 mặt tiền, diện tích 1.000m2, nhưng rà soát lại thì thấy trong đó có 638m2 đã được Ban quản lý Phát triển khu đô thị chia 2 - 3 lô bố trí tái định cư. Sở Xây dựng đã báo cáo với Uỷ ban và hiện Uỷ ban đang yêu cầu Ban quản lý này có giải trình về việc chia lô ở đây. Do việc chia lô nên diện tích còn lại để giao cho UBND huyện Hoàng Sa chỉ 714m2" - ông Vũ Quang Hùng cho hay.

Cũng theo ông Vũ Quang Hùng, qua trao đổi với Sở Xây dựng Đà Nẵng, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đề nghị cố gắng lấy đủ 1.000m2 và càng gần trung tâm TP càng tốt. Trong khi đó, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đề xuất thêm vị trí thứ 2 cũng ở trên đường Hoàng Sa, gần trường Nguyễn Phan Vinh và đường dẫn cầu Thuận Phước. Tuy diện tích lớn hơn, khoảng 820m2 nhưng khu đất này lại nằm khá xa trung tâm TP, chiều sâu rất ngắn, hình dáng không phù hợp để xây dựng trụ sở và nhà trưng bày của UBND huyện Hoàng Sa tại đây.

Theo ông Chế Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) hồi năm 1997 đến nay thì Ban Tổ chức chính quyền và nay là Sở Nội vụ Đà Nẵng (ở số 132 Yên Bái) là cơ quan thường trú của UBND huyện đảo Hoàng Sa. Khi ông Trần Thọ còn làm Trưởng Ban Tổ chức chính quyền TP Đà Nẵng thì đại diện Ban Tổ chức Chính phủ đã có chủ trương đề xuất UBND TP Đà Nẵng về vị trí xây dựng trụ sở của UBND huyện đảo Hoàng Sa.

"Hiện Sở Nội vụ Đà Nẵng vẫn bố trí một phòng trưng bày các bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa. Khi có chủ trương chuyển các sở, ngành về Trung tâm Hành chính TP thì chúng tôi rất phân vân là bảng tên trụ sở UBND huyện đảo Hoàng Sa sẽ đặt ở đâu? Thứ hai là di chuyển toàn bộ tranh ảnh, tư liệu, bản đồ, hiện vật về chỗ nào cho hợp lý? Trong khi đó chúng ta đang củng cố cơ sở pháp lý để đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa thì tuyên truyền cho Hoàng Sa là một việc làm hết sức cần thiết" - ông Chế Viết Sơn nói.

Đà Nẵng chốt địa điểm xây trụ sở huyện đảo Hoàng Sa - ảnh 2
Ông Chế Viết Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng ngày 2/8 (Ảnh: HC)

Ông Chế Viết Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng đây là vị trí thuận lợi về nhiều mặt cho công tác tuyên truyền, thu hút người dân và du khách đến tham quan triển lãm về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời là cơ sở để chúng ta thực hiện chiến lược kinh tế biển đảo của Hoàng Sa".

Được biết, khu đất 714m2 kể trên cũng đã được dự kiến bố trí cho một đơn vị khác. Tuy nhiên sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (và nguyên là Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa) đã quyết định: "Ưu tiên cho Hoàng Sa! Còn đơn vị kia thì lựa chọn một vị trí khác".

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !