Đà Nẵng chọn đồ án Nhật Bản để xây Nhà trưng bày Hoàng Sa

Vượt qua 43 đồ án tham dự cuộc thi, đồ án của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH Kiến trúc WRIGHT (Nhật Bản) do KTS Fuminori Minakami làm chủ nhiệm đã chính thức được Đà Nẵng chọn để xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa

Như tin đã đưa, trong cuộc trả lời phỏng vấn “trải lòng” trước khi về hưu với báo điện tử Infonet trưa 28/4, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết đã chính thức chọn được phương án thiết kế để xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đó chính là đồ án mang mã số RS3112 của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH Kiến trúc WRIGHT (Nhật Bản) do KTS Fuminori Minakami làm chủ nhiệm với sự cộng tác của hai KTS Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang.

Đà Nẵng chọn đồ án Nhật Bản để xây Nhà trưng bày Hoàng Sa - ảnh 1

Phối cảnh phương án thiết kế mang chủ đề“Con dấu và dấu mốc chủ quyền – Sự khẳng định về bĩ về chủ quyền bờ cõi”củanhóm tác giả thuộc Công ty TNHH Kiến trúc WRIGHT (Nhật Bản) do KTS Fuminori Minakami làm chủ nhiệm với sự cộng tác của hai KTS Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang được chọn để xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa

Với chủ đề “Con dấu và dấu mốc chủ quyền – Sự khẳng định về bĩ về chủ quyền bờ cõi”, phương án thiết kế này là kết quả của ứng dụng kỹ thuật mới và ngôn ngữ kiến trúc hiện đại trên nền không gian kiến trúc và điêu khắc Việt, sử dụng vật liệu đá tự nhiên với kỹ thuật chế tác đá nổi tiếng của các nghệ nhân Đà Nẵng và các vùng miền, dân tộc.

Nhằm nhấn mạnh về ý tưởng con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam, hình tượng con dấu vua Minh Mạng trong Sắc chỉ thành lập Hải đội Hoàng Sa năm 1835 trở thành dấu mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo hiện đang bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép này.

Cấu trúc hình vuông hội tụ nguyên khí giao thoa của trời đất, hình vuông còn là hệ lưới tọa độ căn bản của quốc tế để xác định vị trí lãnh thổ. Hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được điêu khắc trên mặt đứng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đem lại tính biểu tượng cao cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa.

Hai khối chính của công trình hòa quyện vào nhau là biểu tượng của sự thống nhất ý chí, khẳng định vị trí và sự tồn tại của Hoàng Sa đã được xác nhận bởi thư tịch cổ trong nước cũng như của hơn 49 quốc gia trên thế giới, như một minh chứng lịch sử cho chủ quyền biển đảo Hoàng Sa của Việt Nam được bạn bè quốc tế công nhận.

Khoảng giao thoa giữa hai khối chính của công trình là khối lõi trưng bày biểu trưng cột mốc chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam được đặt trên nền mặt nước. Dấu mốc chủ quyền là trung tâm cấu trúc của công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa và cũng là ý tưởng xuyên suốt của phương án.

Nền dốc dùng màu đỏ - tượng trưng cho lá cờ Tổ quốc, màu máu của những người con dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, cho trái tim, tâm hồn mỗi người Việt Nam - bao bọc xung quanh mốc chủ quyền thiêng liêng, thể hiện tư tưởng độc lập, tự chủ, tự cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Với ý nghĩa đó, công trình sẽ là tiếng nói quan trọng củng cố niềm tin trong lòng công chúng về sự hiện hữu của một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Đây cũng là đồ án nhận được phiếu bầu chọn nhiều nhất của công chúng trong số 3 đồ án giành giải Nhì cuộc thi tuyển Đồ án kiến trúc Nhà Trưng bày Hoàng Sa” – ông Đặng Công Ngữ cho hay.

Đà Nẵng chọn đồ án Nhật Bản để xây Nhà trưng bày Hoàng Sa - ảnh 2

Trả lời phỏng vấn Infonet, ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho rằng Nhà trưng bày Hoàng Sa nên là một công trình của nhân dân thì mới thực sự có ý nghĩa! (Ảnh: HC)

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý chọn khu đất có diện tích 700m2 trên đường Hoàng Sa (góc ngã ba Hoàng Sa – Lê Văn Thứ) hướng ra biển Đông để xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm lưu giữ, giới thiệu với công chúng các hình ảnh, hiện vật về quần đảo thuộc chủ quyền nước CHXHCN Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Tháng 11/2013, UBND huyện Hoàng Sa thông báo mời tất cả các tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong và ngoài nước tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa. Theo ông Đặng Công Ngữ, Ban tổ chức khá bất ngờ khi chỉ sau một tháng phát động đã có tới 43 đồ án gửi về dự thi. Mỗi ý tưởng thiết kế đều thấm đẫm tinh thần yêu nước, nặng lòng với Hoàng Sa.

Đáng chú ý, tuy ở một đất nước xa xôi nhưng đồng cảm với vấn đề chủ quyền, KTS Fuminori Minakami với sự cộng tác của hai KTS Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang (Công ty TNHH Kiến trúc WRIGHT, Nhật Bản) là một trong những tác giả gửi đồ án dự thi sớm nhất. Vị KTS người Nhật này cũng luôn bày tỏ với UBND huyện Hoàng Sa sự chia sẻ về vấn đề Hoàng Sa như những người bạn hết sức tâm huyết, nhiệt thành.

Tháng 1/2014, UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng Giám khảo cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà Trưng bày Hoàng Sa do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm Chủ tịch, nhằm lựa chọn giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính mỹ thuật, ý nghĩa lịch sử và xã hội của công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa. UBND huyện đảo Hoàng Sa cũng giới thiệu các phương án trên trang web http://www.hoangsa.danang.gov.vn/ để nhân dân góp ý.

Kết quả, đồ án của KTS Fuminori Minakami cùng các đồng sự lấy ý tưởng từ con dấu chủ quyền lịch sử, sắc chỉ của vua Minh Mạng lập hải đội đến Hoàng Sa vào năm 1835 để minh chứng mốc chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam đã chính thức được chọn làm phương án thiết kế xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ông Đặng Công Ngữ cho biết ban tổ chức sẽ tiếp tục thông qua bản thiết kế chi tiết của đồ án để sớm khởi công xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa. Ngoài ra, ông Đặng Công Ngữ cũng cho rằng, nên phát động đồng bào trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài chung ta đóng góp cho việc xây dựng công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa.

“Chúng tôi nghĩ đây phải là một công trình của nhân dân thì mới thực sự có ý nghĩa. Vì khi người dân có sự đóng góp, họ mới nhớ ra: À, mình cũng có một phần đóng góp vào trong việc này, đóng góp vào sự đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Như thế thì người ta sẽ nhớ, mà nhớ rất là lâu.

Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và từ sự đóng góp đó mà sẽ có một không gian về Hoàng Sa để cho các thế hệ trẻ, bạn bè bốn phương tới và thấy rằng Hoàng Sa là của Việt Nam từ lâu nay, có những lịch sử, có những bằng chứng. Tận mắt họ nhìn thì họ mới thấy đầy đủ, và mới thấy niềm tin của họ thực sự được xác thực!” – ông Đặng Công Ngữ nói.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !