Đà Nẵng: Chỉ trông cậy một nhà máy bia?
Trông cậy nhà máy bia?
Báo cáo tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17 (mở rộng) khai mạc sáng 7/10, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Trần Văn Miên cho hay, đến hết ngày 30/9, thu nội địa (trong tổng thu ngân sách) trên địa bàn TP đạt 78,9%. Trong đó, thu từ đất đạt 1.314 tỉ (đạt 82,1%), thu từ thuế, phí đạt 78,9%. Cơ cấu thu năm 2014 tích cực và bền vững hơn các năm trước. Thu từ đất chỉ chiếm 16,9% trong khi thu từ phát sinh kinh tế chiếm 80,4%...
![]() |
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17 (mở rộng) khai mạc sáng 7/10 (Ảnh: HC) |
Tuy nhiên theo ông Miên, trong hơn 16.000 doanh nghiệp (DN) hiện có của Đà Nẵng thì có tới hơn 95% là DN nhỏ và siêu nhỏ, do vậy thu ngân sách của Đà Nẵng còn rất manh mún. Chỉ có một số DN chủ lực như Nhà máy bia Việt Nam 9 tháng qua thu đạt 732 tỉ (phấn đấu cuối năm đạt 1.000 tỉ), ô tô 165 tỉ (phấn đấu cuối năm đạt trên 220 tỉ), cao su 155,8 tỉ, sữa 37,8 tỉ...
“Ở Quảng Nam có ô tô Trường Hải, Quảng Ngãi có Dung Quất, Khánh Hòa có Khatoco còn Đà Nẵng thì DN để tạo nguồn thu chủ lực hầu như chỉ có nhà máy bia. Cứ sợ uống bia nhiều nhưng thực ra họ sản xuất trong miền Nam thì mình không thu thuế được mà dân vẫn uống như thế. Tôi đề nghị cho họ tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, TP sẽ thu 1.500 – 1.800 tỉ là bình thường. Đồng thời có giải pháp tiếp tục thu hút, khuyến khích một số DN lớn đầu tư tại Đà Nẵng để có nguồn thu ổn định” – ông Trần Văn Miên nói.
Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Phan Văn Kha cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã chủ trì cùng Sở Công thương và các ngành liên quan ra làm việc với Bộ Công thương nâng công suất Nhà máy bia Việt Nam lên 330 triệu lít/năm. TP Đà Nẵng cũng đã giải quyết vấn đề mặt bằng nên hiện DN này đang tiếp tục đầu tư và cuối năm nay tiếp tục phát huy tác dụng.
Giám đốc Sở Công Thương ở đâu?
Ông Trần Thọ bổ sung thêm, trong tất cả các chỉ tiêu thì thu ngân sách là chỉ tiêu mà Đà Nẵng lo nhất, nên kết quả đạt được trong 9 tháng qua là rất đáng hoan nghênh. Cùng thời điểm này năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mới đạt 69,3% nhưng năm nay đạt 80,1%. Trong đó thu thuế xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2013 mới đạt 57%, năm nay đạt 84,6% (khoảng 1.900 tỉ)... Ông cũng nhắc, năm 2014 TP đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu khoảng 10%, do vậy ngành thuế không nên sớm yên tâm.
Cùng với Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Thương, ông Phan Văn Kha cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Đà Nẵng đạt kết quả thu ngân sách như nêu trên là TP đã triển khai thực hiện “Năm DN 2014” như “liều thuốc” có tác động rất tích cực đến các DN trong bối cảnh hiện nay. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa của TP tuy còn khó khăn song cũng đã phát huy tác dụng.
Ông Trần Thọ đề nghị ông Kha cho biết thêm từ đầu năm đến nay Đà Nẵng có thêm bao nhiêu DN quy mô lớn đến đầu tư sản xuất trên địa bàn. Ông Kha cho rằng các DN đầu tư vào các KCN thì Ban quản lý các KCN và Chế xuất nắm, còn cấp phép đầu tư là do Sở KH-ĐT. “Không! – ông Trần Thọ nói – Bất kỳ ai sản xuất công nghiệp nhảy vào Đà Nẵng là Giám đốc Sở Công thương phải biết. Ban quản lý KCN, Sở KH-ĐT là đương nhiên rồi, nhưng công nghiệp Đà Nẵng là phải nói tới Giám đốc Sở Công thương. Nhà máy nào vào, họ vướng cái gì, khó cái gì, cáp phép chưa là phải hỏi anh!”.
![]() |
Là Giám đốc Sở Công thương nhưng ông Phan Văn Kha không trả lời được câu hỏi từ đầu năm 2014 đến nay có bao nhiêu DN quy mô lớn vào đầu tư sản xuất tại Đà Nẵng! (Ảnh: HC) |
Rồi ông Trần Thọ hỏi thêm, vừa rồi Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (Nhật Bản) khởi công dự án đầu tiên ở Khu công nghệ cao, sản xuất sản phẩm thủy lực, ông Kha có đi dự không? “Dạ không được mời!” – “Ông làm sao họ không mời ông? Ông phải làm sao cho họ mời ông kia. Ai có thể họ không mời thì được nhưng anh Kha là phải lên. Không mời cũng đi lên!”.
Ông Trần Thọ yêu cầu lãnh đạo Sở Công thương cũng như các sở, ngành hữu quan khác phải quan tâm các DN lớn đầu tư sản xuất tại Đà Nẵng. Ông cũng đánh giá cao việc thực hiện “Năm DN 2014” thời gian qua nhưng yêu cầu xem xét cả hai mặt chứ không nên chỉ nói tốt mà không thấy mặt yếu.
“Mình bỏ ra 130 tỉ bổ sung cho Quỹ Đầu tư phát triển; 50 tỉ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhr và vừa. Tiền mình bỏ ra như thế nhưng từ đầu năm đến giờ các đồng chí biết họ vay bao nhiêu không? Mới có 14 DN vay Quỹ Đầu tư phát triển 28 tỉ. Đừng tưởng mình có tiền là DN gắn bó, tha thiết lắm hả? Tiền mình có mà họ có vay đâu.
Họ không vay có mấy lý do. Một là họ vay của mình để làm cái chi? Không trả lời được câu hỏi hỏi đó nên họ không vay. Hai là họ cần vay nhưng mình có gây trở ngại không, có rườm rà về thủ tục không? Còn Quỹ bảo lãnh tín dụng DN có 50 tỉ nhưng mới bảo lãnh được 7,1 tỉ cho 6 DN. Như thế là chưa hấp dẫn, chưa lôi cuốn được DN, giữa mình với DN chưa gặp nhau!” – ông Trần Thọ nói.

