Đà Nẵng: Cấp phép cho nhà hàng Trung Quốc có bảng hiệu số 18 là thiếu nhạy cảm!

Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), việc Công ty Diệp Phúc Lợi (có 42% vốn Trung Quốc) xin chuyển thành hộ kinh doanh nhà hàng để gắn cho được số 18 trên bảng hiệu là bất bình thường, và việc cấp phép cho nhà hàng này là thiếu nhạy cảm!

Ngày 25/2, Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, là người đã ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Nhà hàng 18 (lô 56 đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), ngành nghề dịch vụ ăn uống, rượu, thuốc lá với vốn kinh doanh 50 triệu đồng.

Đà Nẵng: Cấp phép cho nhà hàng Trung Quốc có bảng hiệu số 18 là thiếu nhạy cảm! - ảnh 1

Việc cơ sở này xin chuyển từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh cá thể để gắn cho được số 18 lên bảng hiệu là rất bất bình thường! (Ảnh: HC)

Đại diện hộ kinh doanh này là bà Lưu Thị Thúy Anh (29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; hiện ở tại số 03 Mỹ Đa Đông 4, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ở Đà Nẵng từng có tình trạng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc hoặc doanh nghiệp do người Việt đứng tên nhưng có doanh nghiệp Trung Quốc “núp bóng” đằng sau nộp hồ sơ đăng ký lấy tên doanh nghiệp là “Tam Sa”, “Chín đoạn”, “Chín điểm”.... Tuy nhiên Sở KH-ĐT Đà Nẵng đã kịp thời ngăn chặn vì đây là những cái tên rất nhạy cảm, có liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (tháng 12/2013), đại biểu Trương Phước Ánh từng phản ánh một khách sạn (KS) có vốn Trung Quốc định lấy tên "Nine Dash" (chín đoạn), thậm chí đã treo bảng tên “KS Nine Dash” khi công trình này đang xây dựng, nhưng do bị phản ứng nên đã đổi tên là Holidays. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động, KS này lại gắn con số 18 cỡ lớn, khi cộng hai số này ra số 9!

Sau khi báo Infonet đăng bài “Số lạ” bí ẩn gắn trên KS vốn Trung Quốc ven biển Đà Nẵng” (tháng 11/2014), phản ảnh việc KS VNHolidays (ở lô 56 Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) của Công ty Diệp Phúc Lợi (có 42% vốn của một pháp nhân Trung Quốc) gắn số 18 và một KS gần đó của Công ty Nguyên Thịnh Vượng (có 49% vốn góp của một pháp nhân Trung Quốc) gắn số 36 một cách rất khó hiểu, Sở KH-ĐT Đà Nẵng đã mời các doanh nghiệp này lên làm việc.

Theo đó, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, chủ đầu tư của hai KS nêu trên không hề kê khai các con số 18, 36 trong bảng tên doanh nghiệp, và Sở KH-ĐT Đà Nẵng cũng không cấp phép cho các con số như vậy. Do vậy, Sở đã yêu cầu hai KS này gỡ bỏ các con số đó xuống.

Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, theo quan sát của PV Infonet, hiện ở ngôi nhà cao tầng vốn trước kia là KS VNHolidays đã không còn bảng hiệu của KS này (mặc dù ở tầng cao nhất vẫn còn chữ Holidays) cũng như bảng tên Công ty TNHH TM&DV Diệp Phúc Lợi. Thay vào đó lại xuất hiện bảng tên “Nhà hàng 18” (có kèm theo dãy tiếng Trung Quốc) và bảng tên Phúc Lợi 1.

Được biết nhà hàng này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27/02/2014; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 9/12/2014 do Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Thư ký. “Lúc đầu cơ sở này chỉ đăng ký là nhà hàng chứ không có số gì hết. Đến ngày 10/12/2015, cơ sở này đăng ký thay đổi lần thứ hai do Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Cự ký và lần này thì họ lấy tên là Nhà hàng 18” – một số cán bộ Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay.

Trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, cơ sở này đủ điều kiện kinh doanh nhà hàng nên việc cấp phép cho họ là bình thường. Tuy nhiên bà đã phê bình Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Cự do thiếu nhạy cảm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà hàng này mang bảng hiệu số 18, trong khi trước đó Sở KH-ĐT đã không cấp phép cho nơi đây cũng như một số nơi khác trong khu vực gắn các số 18, 36, 09.... vào bảng hiệu.

“Anh đặt bút ký thì phải xem cái tên nhạy cảm đến mức nào chứ. Nhà hàng mà mang số là mình phải để ý rồi. Huống chi cơ sở này nằm trên tuyến đường ven biển, từ chỗ là doanh nghiệp xin chuyển xuống thành hộ kinh doanh cá thể chỉ để gắn cho được số 18 trên bảng hiệu. Đó là điều rất bất bình thường. 

Chúng tôi sẽ xử lý việc này, và cũng sẽ kiểm tra lại bộ phận tài chính – kế hoạch, bộ phận thẩm định trong việc tham mưu cho lãnh đạo. Họ tham mưu như thế này mà lãnh đạo không sát thì tiêu luôn!” – bà Nguyễn Thị Anh Thy nói.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.