Đà Nẵng cảnh báo về Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu

Sở NN-PTNT Đà Nẵng vừa có văn bản cảnh báo hoạt động không bình thường liên quan đến các chương trình trồng rừng, phát triển rừng bền vững của Công ty cổ phần phát triển rừng Toàn Cầu trên địa bàn TP.

Ngày 15/3, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay, Phó Giám đốc Sở, ông Trần Viết Phương vừa ký văn bản số 315/SNN-KT gửi UBND các quận, huyện, Chi cục Kiểm lâm, BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa cảnh báo hoạt động không bình thường của Công ty cổ phần phát triển rừng Toàn Cầu (RTC).

Đà Nẵng cảnh báo về Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu - ảnh 1

BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vừa được Sở NN-PTNT Đà Nẵng cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với những hoạt động không bình thường của RTC (Ảnh: HC)

Theo đó, năm 2011, UBND TP và Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng từng nhận được văn bản của RTC xin chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011 – 2020 tại các địa phương này. Tuy nhiên đề xuất của RTC đã không được xem xét với lý do hoạt động của dự án không rõ ràng, không có tính khả thi.

Mới đây, Sở NN-PTNT Đà Nẵng lại nhận được văn bản 259/TCLN-PCTT của Tổng cục Lâm nghiệp về việc “cảnh báo hoạt động không bình thường của RCT”, trong đó nêu rõ việc RTC có thực hiện các hoạt động quảng bá về chương trình “Trồng rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2010 – 2020” tại một số địa phương.

Thông qua các hoạt động này, RTC hứa hẹn tài trợ các dự án trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng bền vững với nguồn vốn lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Nhưng thực tế qua thông tin từ báo chí và các cơ quan chức năng của một số địa phương cho thấy RTC không có thực lực về tài chính như đã quảng bá.

Theo đó, từ khi thành lập đến nay, RTC không hoạt động sản xuất kinh doanh, không có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến thuế; một số tổ chức, cá nhân đã có hợp đồng tài trợ cũng chưa nhận được tiền; có dấu hiệu vi phạm pháp luật như phát hành cổ phiếu khống…

Trước tình hình đó, tại công văn 315/SNN-KT, Sở NN-PTNT Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động không bình thường liên quan đến các chương trình “Trồng rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011– 2020” của RTC như nêu trên.

Cùng ngày 15/3, thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Trần Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết RTC đã tự ý bỏ địa điểm kinh doanh tại phường 12 (quận Bình Thạnh), dời địa điểm hoạt động sang phường 26 (quận Bình Thạnh) nhưng không đủ tư cách pháp nhân vì không làm thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý.

“Cơ quan thuế xuống kiểm tra tại địa điểm đăng ký nhưng RTC không còn treo bảng hiệu. Cơ quan thuế đã đề nghị chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận, trên cơ sở đó cơ quan thuế ra thông báo công ty này đã bỏ địa điểm kinh doanh” - ông Trần Văn Đức nói với báo Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, Sở KH-ĐT TP.HCM cho biết chưa nhận được bất cứ thông báo thay đổi trụ sở nào từ RTC. Sở cũng như các cơ quan liên quan vẫn chưa nhận được tố cáo nào xung quanh lừa đảo các hợp tác với RTC, nhưng sở đã có đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoạt động, tình hình góp vốn của RTC để có hướng xử lý.

Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, trên giấy đăng ký kinh doanh, trụ sở của RTC nằm tại số 243/2/2 Chu Văn An (phường 12, quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, từ tháng 6/2013 RTC đã sử dụng trụ sở thuê tại số 139/1A Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh).

Chủ căn nhà này cho biết sau khi thuê, RTC đã vi phạm hợp đồng khi tự ý sửa chữa nhà. Chủ nhà yêu cầu lấy lại nhà nhưng RTC im lặng, không trả. Và mặc dù vẫn còn mở cửa và treo biển hiệu nhưng RTC đã tạm ngưng các giao dịch mới. Nhân viên công ty cho biết do công ty đang gặp vấn đề về pháp lý.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.