Đà Nẵng: Các cơ sở "ngốn" năng lượng chưa nắm luật tiết kiệm
Đà Nẵng: Các cơ sở "ngốn" năng lượng chưa nắm luật tiết kiệm
Hội nghị bàn giải pháp đảm bảo cung cấp điện năm 2012 do Sở Công thương Đà Nẵng tổ chức ngày 22/3 - Ảnh: HC |
Ngày 22/3, tại hội nghị bàn các giải pháp đảm bảo cung cấp điện năm 2012 do Sở Công thương Đà Nẵng tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Phúc cho hay, trên địa bàn hiện có 31 cơ sở nằm trong danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1294/QĐ-TTg (ngày 1/8/2011).
Đây là các cơ sở sản xuất, vận tải có mức tiêu thụ năng lượng trong 1 năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1.000 TOE trở lên; hoặc các công trình xây dựng dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở, cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, TDTT, khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có mức tiêu thụ năng lượng trong 1 năm quy đổi ra 500 tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên. Riêng tại Đà Nẵng có 25 đơn vị sản xuất công nghiệp và 6 toà nhà (siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn) thuộc đối tượng này.
Ngoài thực hiện các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có nhiều trách nhiệm quan trọng như: công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở; thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm/lần (tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng) và gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công thương trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng...
"Tuy nhiên trong thời gian qua, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn chưa thật sự quan tâm và chưa nắm bắt được các nội dung quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đã được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành ngày 17/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 - PV) cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện" - ông Nguyễn Đình Phúc cho hay.
Do vậy, trong năm 2012, Sở Công thương Đà Nẵng sẽ tổ chức đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở này để chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật và các quy định của trung ương trong lĩnh vực này.
Được biết năm 2011, Đà Nẵng đã tiết kiệm hơn 33 triệu kWh điện, gấp 2,27 lần chỉ tiêu do EVN giao và chiến 2,34% điện thương phẩm toàn TP. Tuy nhiên việc thực hiện tiết kiệm điện trong quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp vẫn chưa thực sự nghiêm túc, chưa góp phần giảm bớt khó khăn trong tình hình thiếu điện. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các cơ quan trên địa bàn bị chồng chéo, chưa thống nhất.
HẢI CHÂU