Đà Nẵng: Bàn giao nhà ở xã hội An Trung 2 cho 324 hộ kịp đón Tết

Sáng 21/01, Liên doanh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng 579 (Liên doanh DMC – 579) đã tổ chức bàn giao cho khách hàng để đưa vào sử dụng 324 căn hộ tại block C dự án Nhà ở xã hội chung cư cho người có thu nhập thấp An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Lương Giáp, Phó Tổng giám đốc Liên doanh DMC – 579 cho hay, trước đó, ngày 15/01, Sở xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã có Công văn 481/SXD – CCGĐ đồng ý cho Liên doanh này tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa hạng mục block C thuộc công trình Nhà ở xã hội chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2 vào sử dụng theo quy định.

Lãnh đạo Liên doanh DMC - 579 trao chìa khóa tượng trưng và tặng quà Tết cho các hộ được nhận bàn giao nhà ở xã hội tại block C chung cư thu nhập thấp An Trung 2 sáng 21/01 (Ảnh: HC)

Chung cư thu nhập thấp An Trung 2 có diện tích 13.921 m2, gồm 3 block với 957 căn. Trong đó block A gồm 18 tầng + 1 bán hầm với 288 căn; block B gồm 15 Tầng + 1 bán hầm với 345 căn; block C gồm 12 tầng với 324 căn. Tổng mức đầu tư dự án tạm tính trên 611 tỉ đồng (bao gồm VAT)

Các hộ dân ký nhận bàn giao nhà ở xã hội tại block C chung cư thu nhập thấp An Trung 2 sáng 21/01 (Ảnh: HC)

Dự án có tổng cộng 553 hồ sơ đăng ký mua; trong đó có 324 hồ sơ đủ điều kiện được Sở Xây dựng Đà Nẵng duyệt theo tiêu chí về đối tượng được mua nhà ở xã hội, và tiêu chí xét điểm qui định tại Khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014; Khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐCP, Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định 5289/QĐ-UBND của UBND TP (ngày 20/09/2017).

Chủ đầu tư DMC – 579 đã ký hợp đồng với 324 trường hợp này. Căn cứ hợp đồng mua bán căn hộ đã ký giữa chủ đầu tư và khách hàng và Công văn 481/SXD-CCGD của Sở Xây dựng thông báo kết quả nghiệm thu đưa block C dự án Nhà ở xã hội chung cư thu nhập thấp An Trung 2 vào sử dụng, chủ đầu tư tiến hành bàn giao căn hộ block C cho các hộ vào ngày 19/01/2019.

Nhiều hộ gia đình hết sức vui mừng được nhận nhà ở xã hội khi chỉ nữa tháng nửa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: HC)

Anh Đinh Công Đức (sinh năm 1982, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, Đà Nẵng) vui mừng cho biết, vợ chồng anh cùng hai con nhỏ lâu nay sống nhờ nhà cha mẹ trên đường Hà Đông 2 (tổ 17 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) rất chật chội, bí bách. Được nhận căn hộ thu nhập thấp C2/05 chung cư An Trung 2 khi chỉ còn nửa tháng là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là niềm vui lớn với gia đình anh.

Anh Lê Tiến Dũng quê ở Quảng Trị vào Đà Nẵng học tập từ năm 1998 rồi ở lại sinh cơ, lập nghiệp, lấy vợ quê ở Quảng Bình, đã có hai con nhỏ nhưng bấy lâu nay cũng phải ở nhà thuê. “Cả nhà tôi đã ngóng đợi ngay này rất lâu rồi. Mấy ngày qua gia đình tôi đã bắt đầu dọn dần vào đây để sẵn sàng đón cái Tết đầu tiên trong căn hộ mới!” – Anh Lê Tiến Dũng nói.

Thầy giáo Đinh Công Đức chuẩn bị căn phòng cho hai con sẵn sàng đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong căn hộ mới ở chung cư thu nhập thấp An Trung 2 (Ảnh: HC)

Nhân dịp này, Liên doanh DMC – 579 cũng cho biết, đối với block A, B dự án chung cư thu nhập thấp An Trung 2, hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công phần móng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng dự kiến năm 2020. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các dự án chung cư cho người thu nhập thấp trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng nhà ở xã hội chung cư thu nhập thấp Bộ Xây dựng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.