Đã đến lúc Đà Nẵng hạn chế phát triển thêm khách sạn!

Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng chiều 27/4 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng chiều 27/4, cử tri Lê Viết Sơn (phường Mỹ An) cho hay, hiện ở phường Mỹ An cũng như quận Ngũ Hành Sơn đang phát triển du lịch rất mạnh. Tuy nhiên ông nhận thấy sự phát triển hạ tầng đô thị không theo kịp với sự phát triển của ngành mũi nhọn này, đặc biệt là bộc lộ nhiều bất hợp lý trong công tác quy hoạch.

Cử tri Lê Viết Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn)...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, trong những năm qua và kể cả trong thời gian tới, TP Đà Nẵng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế trọng điểm. Theo tính toán của các cơ quan chức năng, hiện nay du lịch đóng góp khoảng 20% trong tổng sản phẩm xã hội và 23% việc làm của Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh nói: “Định hướng những năm tới chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xác định du lịch là một trong những ngành trọng điểm. Tuy nhiên chúng tôi xin ghi nhận sự lo lắng của cử tri về việc hạ tầng của TP hiện nay không theo kịp sự phát triển của du lịch.

Hiện TP đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung. Trong đó có nội dung về tập trung phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP. Chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp, giải pháp để hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch đi cùng để phục vụ tốt cho việc phát triển du lịch!”.

bày tỏ lo lắng trước việc các khách sạn, condotel liên tục mọc lên trong khi hạ tầng đô thị của Đà Nẵng không theo kịp!

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, quý 1/2018, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn dân và các cấp chính quyền thì Đà Nẵng vẫn duy trì được tốc độ phát triển. Tất cả các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách, đều đạt trên 25%, thậm chí 26% dự toán.

Theo ông, thông thường mọi năm, thu ngân sách của Đà Nẵng trong quý 1 chỉ đạt thấp mà chủ yếu thu tập trung vào quý 3 - 4. Nhưng năm nay, ngay quý 1 đã đạt được trên 25%. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, du khách đến Đà Nẵng đã đạt 1,7 triệu lượt; trong đó có 820.000 lượt khách quốc tế. Thu nhập từ du lịch đã đạt 5.800 tỉ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng đến mức nếu dùng chữ “đột biến” thì cũng đúng. Nhưng giữa sự “đột biến” đó với sự ổn định đời sống của người dân trên địa bàn không có mâu thuẫn; không hề có phàn nàn gì lớn về môi trường du lịch của Đà Nẵng. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn đồng thời đánh dấu bước phát triển về điều kiện hạ tầng, tính chuyên nghiệp trong dịch vụ du lịch của TP chúng ta!” – ông Trương Quang Nghĩa nói.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, đã đến lúc các khách sạn cần phải hạn chế lại, chậm lại! (Ảnh: HC)

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, số phòng khách sạn trên địa bàn hiện đã lên tới hơn 28.000 phòng nên tiềm năng, khả năng đón nhận khách của TP là rất lớn. Tuy nhiên ông cũng cho biết: “Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại các dự án phục vụ cho du lịch. Các khách sạn cần phải hạn chế lại, chậm lại để chúng ta làm tốt hơn các hạ tầng, làm tốt hơn tính chuyên nghiệp trong phục vụ du lịch!”.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, công việc trọng tâm của Đà Nẵng trong hướng phát triển tiếp theo là làm tốt dịch vụ. Trong đó có dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục – đào tạo, dịch vụ logistic… Đó là những hướng TP phải quan tâm đầu tư để phục vụ một cách tốt hơn, đạt đẳng cấp không những trong nước mà còn quốc tế. Đồng thời quy hoạch hướng phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp sạch và nông nghiệp sạch ở phía Tây TP.

“Trong năm 2018, TP sẽ tập trung rà soát lại quy hoạch và có những điều chỉnh cho phù hợp từ nay đến năm 2035 và tầm nhìn 2050 đối với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch chung!” – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Đà Nẵng đón hơn 340.000 lượt khách

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 kéo dài 04 ngày (tương đương dịp lễ năm 2017), tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại TP ước đạt 342.992 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách quốc tế ước đạt 108.930 lượt, tăng 28,8%, khách nội địa ước đạt 234.062 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp này tập trung chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) thông qua các đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phụ trợ trong Lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 như: Chương trình khai trương mùa du lịch biển, Âm nhạc đường phố, Không gian nghệ thuật sắp đặt, Vũ hội đường phố… cũng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ này.

HẢI CHÂU

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.