Cứu nạn 3 ngư dân ngoài khơi Tây Nam Bộ trong áp thấp nhiệt đới

Vượt qua sóng to, gió lớn lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thành công tàu cá bị nạn và đưa các ngư dân cùng ngư cụ về Côn Đảo an toàn.

Tàu cá bị nạn đang được kéo về Côn Đảo.

Ngày 29/10 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết nhận được tin báo nạn từ tàu cá BT 2102 TS do ông Đào Văn Vui (trú tại ấp 9 xã An Thủy, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ.

Khi đó tàu BT 2102 TS đang hành nghề tại khu vực ngoài khơi cách Sóc Trăng hơn 60 hải lý về hướng Đông thì bất ngờ bị gãy bánh lái, trên tàu có 03 thuyền viên. Sau 02 ngày lênh đênh trên biển, lượng lương thực thực phẩm trên tàu đã cạn kiệt, kèm theo điều kiện thời tiết xấu do chịu ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới khiến sức khỏe thuyền viên suy yếu, tinh thần hoảng loạn.

Nhận thấy dự việc diễn biến xấu, Thuyền trưởng đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải).

Thực hiện Kế hoạch phòng chống Áp thấp nhiệt đới khu vực Tây Nam Bộ do Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt; Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR413 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm.

Trải qua nhiều giờ hành trình xuyên đêm tối giữa điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm, biển động dữ dội, gió cấp 7 giật cấp 9, đến 02h54’ ngày 01/11/2017 lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận thành công tàu BT 2102 TS.

Ngay sau đó, một tổ công tác được cử sang hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước uống cho tàu; đồng thời tiến hành chăm sóc y tế, sức khoẻ thuyền viên bị nạn; lai dắt tàu BT 2102 TS cùng 03 thuyền viên về khu vực an toàn.

Sau 16h vật lộn với sóng gió đến 12h ngày 1/11 lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa tàu, thuyền viên và toàn bộ tài sản, ngư lưới cụ của tàu BT 2102 TS vào Côn Đảo an toàn tuyệt đối. Đại diện Trung tâm đã trao quà, lời động viên thăm hỏi của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đến những người gặp nạn trước tấm lòng cảm kích của những ngư dân, người đi biển.   

Danh sách thuyền viên được cứu trên tàu BT 2102 TS: Phạm Minh Sơn, sinh năm 1967 (Thuyền trưởng); Lê Vũ Linh, sinh năm 1992 (thuyền viên), Phạm Minh Tý, sinh năm 1984 (thuyền viên). Cả ba người đều quê tại tỉnh Cà Mau.

Để chủ động trong việc ứng phó với thiên tai, đặc biệt khu vực biển Tây Nam bộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo bà con ngư dân không được chủ quan; luôn chủ động phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết xấu trên biển; lập tức liên lạc với Trung tâm khi gặp tai nạn, sự cố để nhận được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn chủ động các phương án trước, trong, sau bão, áp thấp nhiệt đới nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho ngư dân, người đi biển.

Lục lượng cứu hộ tặng quà cho các thuyền viên.

Liên quan đến cơn áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 24h tới áp thấp nhiệt đới sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, đến 10 giờ ngày mai (2/11), tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau. Cường độ giữ cấp 6-7, giật cấp 9. Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong 24h tới là 5-10 độ Bắc, 103-108,5 độ Đông. Cụ thể phía Tây Nam huyện đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa giông kèm lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu - Kiên Giang cần đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao 4-4,5m, có thể sẽ tràn qua đê ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và các hộ dân. Từ chiều và đêm nay, vùng ven biển từ Bến Tre, Trà Vinh đến Cà Mau, Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6-7. Hôm nay và ngày mai ở Nam Bộ có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguyễn Cường

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !