Cứu đôi mắt bé gái bị con khỉ 17 kg cắn

Một bé gái bị con khỉ 17 kg cắn gây nhiễm trùng mắt vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cứu chữa.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM ngày 24-4 cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị thành công cho bé gái T.T.N.Q (ngụ Bình Phước) bị khỉ cắn gây nhiễm trùng nặng ở mắt.
Cứu đôi mắt bé gái bị con khỉ 17 kg cắn - ảnh 1

Con mắt nhiễm trùng của bé gái trước khi phẫu thuật.

Ngày 21-3, bé Q. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốt rất cao (39 đến 40 độ C), mắt trái sưng vù nghiêm trọng.

Sau khi áp dụng những biện pháp điều trị tích cực chống nhiễm trùng vùng ổ mắt với những loại kháng sinh tốt nhất, đợi bé hạ sốt và nhiều lần hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công, giúp bảo toàn đôi mắt cho bé và ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Một ngày sau phẫu thuật, bé đã giảm sốt, mắt trái bớt sưng đau thấy rõ và sức khỏe dần hồi phục.

Theo bác sĩ Trần Châu Thái, đây là trường hợp rất khó trong việc thực hiện phẫu thuật vì bé bị sốt cao liên tục trên 39 độ C, bị chấn thương mắt gây áp xe hốc mắt và viêm tấy mô mềm vùng quanh mắt.

Trước đó, gia đình bé Q. được người cậu tặng con khỉ 17 kg vừa bắt được trong rừng. Trong lúc bé Q. chơi ngoài sân, con khỉ đứt dây xích vồ vào người bệnh nhi cắn xé như thú dữ.

Sau khi phát hiện và cứu bé khỏi con khỉ, người nhà đưa Q. đến Bệnh viện Quân Đoàn (Bình Phước) xử lý vết thương, cho thuốc về nhà uống và theo dõi.

Tuy nhiên, sau đó, ngoài bị sốt rất cao, mắt bệnh nhi càng lúc càng sưng húp nên em lần lượt được chuyển đến điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Mắt TP HCM trước khi chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chưa kể, bé đã được chích ngừa phòng bệnh dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Theo Ng.Thạnh/NLD online

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !