Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí khai chuyện quà biếu lãnh đạo làm nóng phòng xử

Chiều 31/08, cựu Chủ tịch PVN và OceanBank Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục làm “nóng” phòng xử án khi đưa ra những lời khai về chuyện chi tiêu cho việc lễ Tết của PVN.

Trước tiên, trong thời gian từ 2009 – 2014, trên cương vị TGĐ OceanBank và Phó TGĐ PVN, Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận đã nhận và chi khoảng 69 tỷ đồng cho PVN trong việc “giao lưu, quan hệ”.

Bị cáo khai không nhớ chính xác số tiền đã nhận và chi, nhưng số liệu của cơ quan CSĐT là hơn 69 tỷ đồng được các cá nhân chuyển tiền cho bị cáo. Bị cáo sử dụng số tiền này đi chăm sóc khách hàng, giao lưu quan hệ, bị cáo đã chi hết số tiền đó.

“Thú thực là trong đầu bị cáo không nghĩ là nhiều như thế, nhưng tài liệu chứng minh thì bị cáo thừa nhận và không có ý kiến gì”, Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận. “Cụ thể bị cáo nhớ được chi cho Ninh Văn Quỳnh (Kế toán trưởng PVN) 30-40 tỷ đồng trong tổng số 69 tỷ đồng. Tất cả các khoản chi cho lãnh đạo PVN đều thông qua đầu mối Ninh Văn Quỳnh. Sau này các khoản chi trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn thì chỉ vào những dịp lễ Tết. Trong số đó, bị cáo chi khoảng 50 tỷ đồng cho Ninh Văn Quỳnh, trong vòng 5 năm, mỗi năm bị cáo chi cho ông Quỳnh khoảng 10 tỷ đồng”.

Nguyễn Xuân Sơn khẳng định không sử dụng cho mục đích cá nhân một đồng nào trong tổng số tiền OceanBank “cảm ơn” PVN, đồng thời khẳng định lại số tiền này chưa đủ cho PVN trong việc chi đối ngoại dịp lễ Tết, trong đó có dịp Tết âm lịch PVN phải chi đối ngoại lên đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra PVN thường xuyên phải chi cho các đoàn thanh tra, kiểm toán, các đoàn công tác nước ngoài, các chương trình từ thiện,…

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chiều 31/08.

Nguyễn Xuân Sơn kê khai rất nhiều khoản chi, HĐXX hỏi nếu chỉ là “tình nghĩa”, vui vẻ ngày tết, liệu mức chi lên đến 200 triệu đồng/người có còn là “tình nghĩa” nữa hay không?

Đáp lại câu hỏi của HĐXX, Nguyễn Xuân Sơn trả lời: “PVN cũng nhìn ngang nhìn ngửa, thấy rằng đó là mức thông lệ đối với các DNNN, còn với các DN tư nhân, bị cáo thấy rằng mức chi đó rất là khiêm tốn”.

“Theo truyền thống việc chi quà lễ tết cho lãnh đạo đã bị nền kinh tế thị trường làm méo mó, đấy cũng là nỗi khổ của DN. Chính vì thế Thủ tướng đã có chỉ thị cấm tặng quà cho lãnh đạo cấp trên, có lẽ Thủ tướng đã nhìn thấy thực trạng và bức xúc trong DN. Nhưng với tư cách DN, bị cáo thấy được đến chúc tết lãnh đạo là mừng rồi, dần dần cơ chế thị trường làm biến tướng đi nên cảm thấy mức chi như vậy là không tương xứng. Bị cáo muốn trình bày để hy vọng có thể thay đổi về mặt chính sách, thực ra ai cũng biết việc này”. 

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.