Cường Đôla: Doanh nhân thiếu gia ‘nghìn tỷ’

Được xếp vào danh sách “doanh nhân 8x nghìn tỷ” nhưng Nguyễn Quốc Cường nổi tiếng nhờ thú chơi siêu xe với biệt danh Cường Đôla chứ không phải về kinh doanh.

Cường Đôla: Doanh nhân thiếu gia ‘nghìn tỷ’

Trước khi Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai lên sàn chứng khoán với mã QCG, rất ít người biết đến chức danh Phó tổng giám đốc của Nguyễn Quốc Cường. Khi bản cáo bạch của QCG được công bố với vị thiếu gia có biệt danhCường Đôla đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm Người công bố thông tin, không ít người bất ngờ.

Vào thời điểm đó, giới truyền thông lùng sục các thông tin về chuyện làm ăn cũng như “tài năng kinh doanh” của thiếu gia Quốc Cường Gia Lai nhưng thu được kết quả không nhiều. Một lãnh đạo của Công ty chứng khoán Sài Gòn – người có thời gian làm việc với Nguyễn Quốc Cường khi công ty này tư vấn niêm yết cho QCG cho biết: “Cường rất dễ chịu và là một người kinh doanh, chứ không có cách cư xử kiểu dân chơi bạt tử như mọi người đồn đại”.

Trong khi đó, nếu tìm kiếm thông tin về Cường Đôla trên Internet thì người ta sẽ nhận được vô vàn tin tức về thú chơi siêu xe, quá khứ của một dân chơi khét tiếng nơi phố núi, mối tình với các chân dài như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà…

Cường Đôla: Doanh nhân thiếu gia ‘nghìn tỷ’
Cường Đôla đình đám với siêu xe Lamborghini Aventador màu vàng

Giải thích việc đảm nhiệm chức vụ người công bố thông tin dù bản thân bị mang biệt danh tai tiếng, Nguyễn Quốc Cường nói: “Người công bố thông tin phải có sự chắc chắn và sâu sát về hoạt động của doanh nghiệp để có thể đưa ra các phát biểu chính xác. Tôi đã đồng hành với công ty nhiều năm, kể từ khi là doanh nghiệp tư nhân, IPO cho tới khi niêm yết nên nắm rõ nhất các thông tin để trả lời nhà đầu tư. Đây là lý do ban giám đốc chọn Cường làm người công bố thông tin. Vào thời điểm hiện tại thì vẫn chưa tìm ra người thay thế nên tôi vẫn làm. Tuy nhiên, trong tương lai, khi công ty tìm được người thay thế thì Cường sẽ không làm nữa”.

Tuy nhiên, kể từ khi nhận nhiệm vụ này, vị phó tổng giám đốc thiếu gia hiếm khi xuất hiện để giải thích các biến cố liên quan đến hoạt động kinh doanh, cũng như giá cổ phiếu QCG. Lần hiếm hoi Cường trả lời báo chí về biến động giá cổ phiếu QCG là khi mã chứng khoán này tăng rất mạnh trên sàn vào thời điểm mới niêm yết. Còn sau đó, khi giá cổ phiếu lao dốc cũng như lúc công ty lùm xùm với báo cáo tài chính, thua lỗ, gặp rắc rối với các vụ kiện cáo của khách hàng… người công bố thông tin gần như "mất dạng".

Trên thực tế, người đứng ra giải quyết các vụ khiếu nại, trả lời báo chí… là mẹ của Cường - bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Kể từ khi QCG niêm yết, Nguyễn Quốc Cường có một lần trả lời phỏng vấn nhiều nhà báo cùng một lúc nhưng không ở sự kiện do Công ty Quốc Cường Gia Lai tổ chức. Đó là buổi ra mắt trang tin điện tử chuyên về tài chính NDHMoney, với ngày khai trương trùng với sinh nhật của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn – Nguyễn Duy Hưng.

Cường Đôla: Doanh nhân thiếu gia ‘nghìn tỷ’
Cường Đôla xuất hiện ở buổi ra mắt trang tin tài chính ndhmoney

Ông Hưng (cũng là một người mê xe ôtô) chọn Cường Đôla là khách mời đặc biệt cho buổi ra mắt trang tin với các chữ cái trùng tên mình (NDH) và giới thiệu Nguyễn Quốc Cường sẽ trao đổi với báo giới về chuyện kinh doanh. Thế nhưng, cuộc phỏng vấn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã diễn ra với rất ít câu hỏi liên quan đến kinh doanh mà chủ yếu là về biệt danh Cường Đôla, thú chơi siêu xevà ca sĩ Hồ Ngọc Hà (người mới sinh quý tử cho Cường).

Trong buổi phỏng vấn, Cường cho biết, toàn gặp rắc rối với biệt danh Cường Đôlavà khẳng định: “Bản thân tôi chưa bao giờ nhận mình là Cường Đôla. Với tôi, cái tên Cường Đôla chưa bao giờ tồn tại”.

Tuy nhiên, điều khó khăn trong việc thay đổi nhận thức của công chúng với thiếu gia này là: Khi xuất hiện trước giới truyền thông, Nguyễn Quốc Cường rất khó thu hút sự chú ý hoặc được thừa nhận về tài năng kinh doanh của một doanh nhân.

Trong khi đó, bộ sưu tập siêu xe ngang hàng với tỷ phú thế giới của 8x này xuất hiện hoành tráng trên các báo lớn ở nước ngoài, rồi được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng lại. Hành trình siêu xe tại Việt Nam (Car&Passion) do Cường Đôla và Cường Luxury (Phan Hùng Cường – Chủ tịch Công ty Vương Cường) sáng lập, xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo trong và ngoài nước cả tháng trời trong 2 năm gần đây.

Cường Đôla: Doanh nhân thiếu gia ‘nghìn tỷ’
Cường Đôla phủ khắp các mặt báo với Car& Passion

Chưa hết, mỗi khi doanh nhân này xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà tại các sự kiện giải trí, cái tên Cường Đôla lại phủ khắp các mặt báo chứ không phải chức danh Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Gần đây nhất, Cường Đôla xuất hiện cùngsiêu xe Lamborghini Aventador màu vàng (trị giá hơn 1 triệu đôla) trong gara tại nhà riêng, lại gây nên một cơn sốt hình ảnh khắp các mặt báo. Cùng thời điểm đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai mà Cường giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đang gặp rắc rối với các vụ kiện từ khách hàng, chìm trong nợ nần và khó khăn.

Hiện tại, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai là hơn 1.200 tỷ đồng nhưng, vốn hóa chỉ hơn 1.000 tỷ đồng do giá cổ phiếu đã xuống dưới mệnh giá (còn khoảng 9.000 đồng). Cường hiện nắm giữ khoảng hơn 500.000 cổ phiếu QCG, trị giá dưới 5 tỷ đồng. Giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ở doanh nghiệp vốn và doanh thu nghìn tỷ, nhưng doanh nhân 8x (sinh năm 1982) Nguyễn Quốc Cường sẽ còn phải mất nhiều thời gian để chứng minh với công chúng về tài năng kinh doanh của mình mà trước mắt là sự đóng góp của 8x này cho sự hồi phục của Công ty Quốc Cường Gia Lai.

HOÀNG LY

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.