Cuối năm, CSGT Hải Phòng xử lý nghiêm “xe dù, bến cóc"

Cuối năm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan tình trạng “xe dù, bến cóc, xe khách đậu, đỗ đón trả khách sai quy định”...

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt- Công an TP Hải Phòng cho biết, trong tháng 12, đơn vị đã xử lý 569 trường hợp vi phạm, tiền phạt theo lỗi 256.200.000 đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt- Công an TP Hải Phòng cho biết, cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, hoạt động dịch vụ vận tải xe khách cũng sôi động hơn.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an TP Hải Phòng đã ra quân tăng cường xử lý vi phạm xe khách dịp cuối năm. Trong đó, xe khách, xe buýt là đối tượng được chú trọng hơn cả vì những ngày cuối năm là hoạt động của những loại phương tiện này diễn ra hết sức tấp nập. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như các xe này chấp hành đúng quy định Luật Giao thông.

 Tuy nhiên, vì lợi nhuận, bất chấp vi phạm quy định của luật, nhiều lái xe ngang nhiên dừng, đỗ xe bắt khách dọc đường, thậm chí còn đu bám cửa xe để chèo kéo khách hết sức nguy hiểm.

Trong đợt ra quân này sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: sử dụng rượu, bia, ma tuý, chạy quá tốc độ, đón trả khách không đúng nơi quy định, mở cửa xe khi xe đang chạy... và các lỗi vi phạm khác. Trong tháng, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an thành phố Hải Phòng đã xử lý 569 trường hợp vi phạm, tiền phạt theo lỗi: 256.200.000 đồng.

Đối với các xe khách vi phạm nhiều lần sẽ kiến nghị cơ quan chức năng ngoài xử lý vi phạm còn xử lý cả chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với xe khách vi phạm nhiều lần trong 1 năm, đơn vị cũng sẽ áp dụng xử phạt mức kịch khung để tăng tính răn đe.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan tình trạng “xe dù, bến cóc, xe khách đậu, đỗ đón trả khách sai quy định”, cùng với đó sẽ tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp, lái xe và người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !