Cuộc chiến chung cư cũ: Đừng nói chuyện thỏa thuận nữa

Theo một số chủ đầu tư, muốn thực hiện thành công cải tạo chung cư cũ thì chế độ đền bù và giải phóng mặt bằng gần như phải mang tính bắt buộc chứ còn nếu thỏa thuận thì thực tế không bao giờ làm được.

Trước thực tế số lượng chung cư cũ được cải tạo hiện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, hàng loạt vướng mắc khiến các chủ đầu tư muốn cải tạo chung cư cũ nản lòng.

Ông Phạm Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Sông Hồng, đơn vị đã tham gia xây dựng lại chung cư B4, B14 Kim Liên cho hay, tại Nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vừa được Chính phủ ban hành ngày 20/10 và có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 có quy định về cơ chế thỏa thuận với người dân lựa chọn chủ đầu tư để xây dựng chung cư cũ, phải được hội nghị nhà chung cư thông qua với tỷ lệ 51% trở lên trong tổng số chủ sở hữu đồng ý, sau đó báo cáo lên thành phố để phê duyệt…. Ông Hùng cho rằng, điều này trong thực tế gần như bất khả thi.

Cuộc chiến chung cư cũ: Đừng nói chuyện thỏa thuận nữa - ảnh 1

Chủ đầu tư cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng đang "ngốn" quá nhiều thời gian khiến việc cải tạo chung cư cũ "chậm chạp".

“Việc giải phóng mặt bằng thực tế ở dự án B4, B14 Kim Liên mà công ty chúng tôi đã thực hiện khi đã đền bù giải phóng mặt bằng chỉ có 1 gia đình không chấp hành thì cưỡng chế cũng đã cực kỳ khó chứ đừng nói đến tỷ lệ 51% như Nghị định”, ông Hùng nói.

Vì thế, ở góc độ doanh nghiệp, ông Hùng cho rằng nếu muốn thực hiện thành công cải tạo chung cư cũ thì chế độ đền bù và giải phóng mặt bằng gần như phải mang tính bắt buộc chứ còn nếu thỏa thuận thì thực tế không bao giờ làm được. Bởi lẽ, các đối tượng sống ở chung cư cũ không phải là đối tượng ưu tiên đặc biệt mà “đẩy” doanh nghiệp phải thỏa thuận về việc đền bù.

“Tại dự án ở Kim Liên, khi công ty chúng tôi thực hiện, chỉ còn 2 hộ dân trong diện lấn chiếm, không có sổ đỏ nhưng mất tới 6 tháng không cưỡng chế nổi, bản thân công ty phải bỏ tiền ra mua 2 trường hợp này”, ông Hùng dẫn chứng.

Công tác giải phóng mặt bằng là khâu khó nhất và mất nhiều thời gian nhất khiến các dự án chung cư cũ chậm được cải tạo, xây dựng lại. Về điều này, ông Hùng cho rằng đó là do thiếu quy định về biện pháp cưỡng chế phá dỡ đối với một số hộ không đồng thuận. Ông Hùng dẫn chứng thực tế, dự án B4, B14 Kim Liên bắt đầu thực hiện từ năm 2005 đến năm 2014 mới hoàn thành. Trong tổng số 9 năm thực hiện thì mất tới 6 năm cho công tác giải phóng mặt bằng. Hay dự án Nguyễn Công Trứ phải mất tới 11 năm cho công tác giải phóng mặt bằng, từ năm 2002 đến tháng 3/2013 mới xong….

Do đó, theo vị này, nếu giải quyết được vấn đề về chế độ đền bù và giải phóng mặt bằng thì mới có thể cải tạo chung cư cũ thành công được, còn nếu không thì tất cả các vấn đề quy hoạch, hỗ trợ vốn… đều không có giá trị.

Tương tự, ông Trương Hải Long, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cho biết, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty đã và đang thực hiện triển khai đầu tư xây dựng 2 dự án chung cư cũ ở Hà Nội, đó là dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ (Hai bà Trưng) và nhà C7 Giảng Võ (Ba Đình) cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định về công tác giải phóng mặt bằng.

Nhưng, điều ông Long băn khoăn hơn, đó là quy hoạch chung Hà Nội đnag hạn chế chiều cao nhà chung cư xây mới trong khu vực nội đô, trong khi đó hầu hết người dân đều yêu cầu được tái định cư tại chỗ ở mưc cao 2 lần dẫn đến doanh nghiệp đầu tư không có khả năng cân đối tài chính, do đó không mặn mà tham gia xây dựng dự án chung cư cũ.

Còn ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho hay, để thực hiện tốt việc xã hội hoá thu hút vốn đầu tư cải tạo chung cư cũ, nhà nước cần hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi (giống gói 30.000 tỷ đồng). Đồng thời, cần có chính sách đặc thù, miễn giảm thủ tụ chuẩn bị đầu tư, nhất là cần có bộ máy chuyên trách quản lý việc cải tạo chung cũ cũ. Bộ phận này có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân hiểu về sự cần thiết phải cải tạo chung cư và các khó khăn nhà đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.516 chung cư cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1980, ngoài ra còn một số nhà được xây dựng từ trước năm 1954. Riêng 4 quận nội thành cũ có 935 chung cư cũ trên tổng số chung cư nói trên.

Năm 2007 – 2009, Hà Nội đã bố trí 7,2 tỷ đồng để kiểm định chất lượng hiện trạng 77 công trình, năm 2011 – 2012, bố trí 15 tỷ đồng kiểm định 85 công trình chung cư cũ bị xuống cấp để lọc ra những công trình nguy hiểm cấp D.

Trong năm 2014, Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng lập đoàn kiểm tra liên ngành để phân loại chung cư cũ và đã phân ra: Năm 2015, số chung cư cũ đưa vào kiểm định là 42 công trình và hiện đã hoàn thành để xác định các nhà nguy hiểm, năm 2016 là 62 công trình và năm 2017 là 75 công trình. Số chung cư cũ chưa đưa vào kiểm định gồm 380 công trình. Đây là những công trình thấp tầng, ít hộ sử dụng.

Minh Thư

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.