Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra quyết định về tài sản của ông Hà Văn Thắm

Cục THADS TP. Hà Nội đã quyết định kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm, hiện đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và Ocean Group.

Ngày 14/08/2018, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội đã gửi cho CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) Quyết định số 41 về cưỡng chế thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362 về việc phúc đáp Công văn số 1228 của OGC và thực hiện việc thi hành án đối với ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OGC.

Tại Quyết định số 41, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội quyết định cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản. Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, căn cứ bản án số 281/2018-HSPT ngày 4/5/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, xét thấy Hà Văn Thắm có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.

Do đó, Cục THADS TP. Hà Nội đã quyết định kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm, hiện đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang, tài sản kê biên, xử lý gồm 68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông Thắm là chủ doanh nghiệp tại OGC; 3.333.333 cổ phiếu OGC đứng tên ông Hà Văn Thắm tại OGC.

Toàn bộ số cổ phiếu nêu trên hiện đang nằm trong tài khoản giao dịch số 040C100106666, số 040C686868 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tương đương với 24,0374% vốn cổ phần của OGC.

Cũng theo Quyết định này, Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo không được chuyển nhượng số cổ phần nêu trên cho đến khi thi hành xong, hoặc có quyết định khác của cơ quan THADS TP. Hà Nội.

Ngoài số cổ phiếu nói trên, tại Công văn số 3362 của Cục THADS TP. Hà Nội gửi cho OGC, cơ quan này tiếp tục phong tỏa 1.084 cổ phiếu RIC, 888 cổ phiếu STB của Sacombank.

Cục THADS TP. Hà Nội xác minh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và được biết, 16 triệu cổ phiếu OGC đứng tên DNTN Hà Bảo do Hà Văn Thắm làm chủ doanh nghiệp đã được Hà Văn Thắm cầm cố tại HDBank chi nhánh Hà Nội từ ngày 17/09/2014 và đang bị phong tỏa.

68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại OGC hiện đang bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án. 3.333.333 cổ phiếu OGC đứng tên ông Hà Văn Thắm hiện đang bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Toàn bộ số cổ phiếu nêu trên bị phong tỏa theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và quyết định của Tòa án để đảm bảo thi hành án.

Theo quyết định của tòa án, ông Hà Văn Thắm phải nộp 1,005 tỷ đồng án phí, phải bồi hoàn cho OceanBank số tiền 790,905 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, thời hạn thi hành án đã hết, nhưng ông Thắm chưa thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào. Vì vậy, Cục THADS TP. Hà Nội đã ra quyết định về việc kê biên, xử lý tài sản là cổ phiếu nêu trên để thi hành án.

Cựu Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm, tháng 5/2018.

Đối với quyền tài sản của cá nhân ông Hà Văn Thắm và quyền tài sản của ông Thắm tại DNTN Hà Bảo, quyền định đoạt của chủ sở hữu bị hạn chế theo quy định của pháp luật cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Tài sản đã bị kê biên, vì vậy ông Thắm và DNTN Hà Bảo không được dùng tài sản này để thỏa thuận dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận với các cổ đông khác tại OGC; không được thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt, quyền cổ đông, bao gồm quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và các quyền khác phát sinh tại OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi ông Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ về thi hành án.

Với quyết định nêu trên, có thể khẳng định ông Hà Văn Thắm đã không còn tư cách cổ đông trực tiếp và gián tiếp tại OGC.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OGC diễn ra sáng 15/08/2018, sau khi Chủ tịch HĐQT Lê Quang Thụ công bố Quyết định trên của Cục THADS TP. Hà Nội, bà Lâm Khánh Hồng, đại diện của DNTN Hà Bảo đã phản đối và cho rằng không ai có quyền chấm dứt quyền cổ đông của Hà Bảo tại OGC.

“Chúng tôi có quyền được bảo vệ vì liên quan đến tư cách cổ đông và phải ghi ý kiến của chúng tôi tại biên bản vì đây là tước bỏ quyền cổ đông,” bà Lâm Khánh Hồng nói.

Trả lời bà Hồng, ông Lê Quang Thụ cho biết, từ ngày ông Hà Văn Thắm bị bắt vào tháng 10/2014 đến nay, HĐQT OGC đã phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi của cổ đông về quyền cổ đông của ông Thắm và DNTN Hà Bảo, cũng như quyền của HDBank.

Ông Thụ cho biết, việc chấm dứt quyền cổ đông của ông Thắm và DNTN Hà Bảo không thuộc trách nhiệm của HĐQT OGC, HĐQT OGC chỉ có trách nhiệm thông báo việc này cho cổ đông, và đây là quyết định của nhà nước.

“Tôi không có quyền vì đây đã là tài sản của nhà nước rồi”, ông Lê Quang Thụ nói - “DNTN Hà Bảo là cổ đông lớn nhất của OGC nhưng sau đó DN này bị chặn bởi 1 văn bản của cục thi hành án. Cổ đông Hà Bảo không được nhà nước công nhận nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng nhau và tôn trọng ý kiến của nhau. Các cổ đông sở hữu từ 01 cổ phiếu đến 1 triệu cổ phiếu là bình đẳng như nhau, chúng tôi phải suy xét theo quy chế và luật để thực hiện. Tuy nhiên đang trong giai đoạn lấp lửng về mặt pháp chế”.

PV

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.