Cục Quản lý công sản: Nói 'bán 264 xe công với giá 390 triệu đồng' là không đúng

"Đơn vị có tài sản phải định lại giá trị tài sản và thực hiện tổ chức bán đấu giá công khai minh bạch. Giá ở đấy thành giá rất lớn chứ không phải như người ta nói. Chẳng lẽ bán chỉ hơn 1 triệu/xe ô tô?”, Cục trưởng Cục Quản lý công sản nhấn mạnh.

Theo thông tin đăng trên báo chí, Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 ôtô công.

Cụ thể, thực hiện thanh lý 264 ôtô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại 390 triệu đồng. Đồng thời, điều chuyển 20 ôtô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

Cục Quản lý công sản: Nói 'bán 264 xe công với giá 390 triệu đồng' là không đúng - ảnh 1

Các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 ôtô công

Thông tin trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nếu như vậy, trung bình mỗi chiếc xe ô tô công thanh lý chỉ có giá 1,4 triệu đồng?

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet chiều ngày 29/6, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, thông tin trên là không chính xác, gây ra hiểu nhầm.

“Người ta hiểu không đúng và không hiểu thế nào là nguyên giá và giá trị còn lại”, ông Trần Đức Thắng khẳng định.

Theo ông, quy định về khấu hao tài sản đã được quy định tại Thông tư 162 của Bộ Tài chính.

“Tài sản tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sau thời gian sử dụng chỉ còn lại bao nhiêu phần trăm (%) đấy. Ví dụ, để xác định giá trị còn lại của một chiếc xe ô tô có thời gian sử dụng 15 năm, người ta sẽ tính xem mỗi năm hao mòn bao nhiêu %, lấy tổng giá trị xe sau cải tạo, sửa chữa chia đều cho 15 năm hao mòn như vậy thì còn lại bao nhiêu”, ông Thắng giải thích.

Điều đó có nghĩa, tổng số xe sau 10 năm, 20 năm sử dụng thì còn lại 390 triệu nhưng khi bán phải theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, cụ thể tại Nghị định 17.

"Đơn vị có tài sản phải định lại giá trị tài sản và thực hiện tổ chức bán đấu giá công khai minh bạch. Giá ở đấy thành giá rất lớn chứ không phải như người ta nói. Chẳng lẽ bán chỉ hơn 1 triệu đồng 1 cái xe”, ông Thắng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, các cơ quan đơn vị sử dụng tài sản thanh lý, còn bán như thế nào phải theo đúng quy trình của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Sau đó nộp toàn bộ số tiền đó vào ngân sách nếu là cơ quan nhà nước, còn nếu là đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được để lại quỹ hỗ trợ phát triển hoạt động sự nghiệp.

“Ví dụ như mình có bán cái máy tính cũng phải tổ chức hội đồng, tổ chức bán nọ bán kia", ông Thắng nói.

Mặt khác, ông cũng cho biết, Cục Quản lý công sản đã gửi văn bản đến cơ quan báo chí đưa tin để đính chính lại thông tin tránh gây hiểu nhầm.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.