Cục phó Cục đăng ký đất đai: Không đổi sổ đỏ đã cấp vì QĐ ghi tên cả gia đình

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục đăng ký đất đai cho biết, chỉ thành viên có quyền sử dụng đất thì mới ghi tên trên sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi....

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục đăng ký đất đai – Tổng Cục quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có cuộc trao đổi với PV Infonet liên quan đến những điểm mới trong Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp sổ đỏ, áp dụng từ ngày 5/12 tới.

Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 5/12 quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình có chung quyền sử dụng đất.

Thưa ông, Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình có chung quyền sử dụng đất. Việc sửa đổi, bổ sung này có gây khó khi mua bán chuyển nhượng?

Nội dung này đưa ra nhằm bảo đảm quyền sử dụng đất chính đáng của từng thành viên mà có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, tránh tình trạng ghi là hộ gia đình nhưng trong hộ gia đình có một số thành viên không có quyền sử dụng đất. Do đó, sau này phát sinh các mâu thuẫn chính trong gia đình hoặc phát sinh các tranh chấp, khiếu nại khi chủ hộ gia đình tham gia các giao dịch mà không thực hiện xong việc tham gia giao dịch.

- Mục đích khi sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 33 là gì, thưa ông?

Mục đích chính là xác lập đúng chủ thể có quyền sử dụng đất thì được ghi tên trên giấy chứng nhận. Thứ hai là hạn chế, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp về quyền sử dụng đất chính trong bản thân hộ gia đình. Thứ ba, tạo công khai minh bạch khi các chủ thể có quyền sử dụng đất tham gia giao dịch để tránh khiếu nại trong xã hội phải giải quyết.

- Xin ông cho biết, việc quy định ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ có phải là ghi tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu không?

Nhiều người hiểu cứ là thành viên, có hộ khẩu trong gia đình là ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa đúng. Mà quy định chỉ thành viên nào có quyền sử dụng đất thì mới ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Những điểm mới trong Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường liệu có làm chậm việc cấp sổ đỏ không, thưa ông?

Cấp sổ đỏ lần đầu đến nay đã đạt 96,3%, chỉ còn 3,7% theo báo cáo của các địa phương gửi lên và Bộ TNMT tổng hợp. Lượng này không còn nhiều. Nhưng rủi ro nhất là việc ghi không rõ quyền của từng thành viên ở số giấy chứng nhận đã cấp rồi mà người ta tham gia giao dịch thì sau này phải xử lý vấn đề đó.

Ví dụ đất giao cho hộ gia đình là 5 người nhưng chỉ 4 người được giao còn 1 người không được giao, tại thời điểm giao đất người ta chưa được giao, sau này chính người thứ 5 đó lại tranh chấp với 4 người còn lại chẳng hạn hoặc khi tham gia giao dịch chủ hộ gia đình đó thế chấp nhưng không có khả năng giải chấp buộc cơ quan thi hành án phải phát mại tài sản, khi đó 4 người có quyền nhưng chủ hộ đi thế chấp với ngân hàng qua các thế chấp thì người ta đòi lại tranh chấp lại quyền với cơ quan thi hành án.

Vì thế, nội dung thông tư 33 nhằm quản lý chặt chẽ, minh bạch, ai có quyền thì người đó được nhà nước bảo hộ và được tham gia, chứ không mập mờ như trước là một hộ gia đình nhưng trong số thành viên lại có một số có quyền và một số không có quyền, không rõ ràng.

- Vậy đối với những sổ đỏ đã cấp thì có phải đổi sổ mới khi Thông tư 33 có hiệu lực từ ngày 5/12/2017 không?

Các sổ đỏ đã cấp vẫn còn giá trị, không cần đổi, chỉ khi tham gia giao dịch thì cơ quan thực hiện giao dịch đó phải xác định lại các chủ thể có quyền sử dụng đất để xử lý trên giấy chứng nhận đã cấp.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Tổng Cục sẽ có hướng dẫn như thế nào để các cơ quan thực thi thực hiện đúng quy định của Thông tư?

Các cơ quan thực thi, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận thì khi dự thảo Thông tư đã lấy ý kiến các cơ quan ban ngành và cơ quan chuyên môn. Khi Thông tư được ký, Bộ TN&MT, Tổng Cục đăng ký đất đai cũng đã có chương trình tuyên truyền hướng dẫn cơ quan chuyên môn. Có điều, khi người sử dụng đất đến thực hiện việc cấp giấy chứng nhận thì các cơ quan chuyên môn phải giải thích rõ cho người sử dụng đất, tránh việc hiểu lầm tất cả các thành viên trong gia đình phải ghi tên trong giấy chứng nhận.

Lường trước một số vướng mắc, trong hướng dẫn có quy định cử người đại diện hoặc ủy quyền. Theo đó, các thành viên trong hộ gia đình có thể cử một người đại diện để thực hiện các giao dịch chứ không bắt buộc tất cả các thành viên phải về thực hiện giao dịch.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Lê (thực hiện)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.