Cử tri đề nghị kiên quyết giữ vững chủ quyền biển Đông
Trước những hành động vi phạm chủ quyền của của Trung Quốc, nhiều cử tri đã gửi tới đoàn ĐBQH TP Hà Nội, cho rằng Trung Quốc “vi phạm chủ quyền Việt Nam”.
Cử tri Hà Nội đề nghị có thái độ kiên quyết trong đàm phán giữ vững chủ quyền trên biển. Đồng thời có biện pháp phản đối mạnh mẽ trước những hành vi sai trái, đồng thời kịp thời thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của nhà nước ta, khẳng định với nhân dân trong nước và dư luận quốc tế về chủ quyền biển đảo.
Cử tri Hà Nội đề nghị có thái độ kiên quyết trong đàm phán giữ vững chủ quyền trên biển |
Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Thạch Thất, Hà Nội mới đây, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Chu Sơn Hà cho biết: “Trước các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng của ta ở biển đông, chúng ta đã triển khai các biện pháp đấu tranh toàn diện một cách kiên quyết, đồng bộ trên thực địa, ngoại giao và dư luận”.
Việc Trung Quốc thành lập “Thành phố Tam Sa” và mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của ta” đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam”.
ĐBQH Chu Sơn Hà cũng nhấn mạnh, chúng ta đã nhanh chóng triển khai đồng bộ hàng loạt biện pháp đấu tranh kiên quyết, như kịp thời trao công hàm phản đối, tổ chức họp báo, đưa vấn đề ra công khai, thông báo cho bạn bè quốc tế. Một số tổ chức và đoàn thể quần chúng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội dầu khí Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, TP Đà Nẵng…ra tuyên bố phản đối.
Đồng thời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kiên quyết phản đối hành động thành lập “Thành phố Tam Sa” và mời thầu quốc tế các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
ĐB Hà cũng cho biết tại các diễn đàn đàm phán về các vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc ta đều khẳng định “lập trường nhất quán” của Việt Nam về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, đảo. Kiên quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò”, không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; mong muốn thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp ở biển đông trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.
“Nhận thức được tầm quan trọng của biển, chủ quyền và vị trí chiến lược về quốc phòng – kinh tế – xã hội của hai quần đảo đối với đất nước, việc tổ chức giáo dục tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền đã được chú trọng cả về nội dung và hình thức” – ông Hà nói.
Thực tế trong thời gian qua Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biên giới lãnh thổ để nâng cao nhận thức của nhân dân. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển đảo được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản với nhiều hình thức linh hoạt ở các cấp, các ngành, các địa phương và các đoàn thể xã hội.
Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế về lĩnh vực biên giới lãnh thổ biển đảo đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân, cán bộ và chiến sĩ.