Cư dân First Home Thạnh Lộc tố ban quản trị lạm quyền, mập mờ thu chi

Được cư dân bầu lên và đi vào hoạt động chưa lâu, thế nhưng Ban quản trị chung cư First Home Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM đã có nhiều hoạt động gây bức xúc cho chính cư dân nơi đây.

Lạm quyền

Chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động từ hơn 1 năm trước, đến tháng 6/2017, Ban quản trị (BQT) chung cư First Home Thạnh Lộc do cư dân bầu ra đã được UBND quận 12 công nhận thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Chung cư này là dự án do Hợp tác xã Gia Phú và Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O JSC) hợp tác đầu tư.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, theo cư dân, BQT này đã có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, hoạt động chung cư cũng như có nhiều việc làm không đúng mực, gây bức xúc cho cư dân.

Theo đó, đầu tháng 7/2017, dù không thông qua ý kiến của cư dân, BQT đã tự ý ký hợp đồng cung cấp quản lý vận hành chung cư Thạnh Lộc với Công ty Cổ phần quản lý Nhà Toàn Cầu (Global Home). Đáng nói, nhiều điều khoản trong hợp đồng rất bất lợi trong việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bồi thường vi phạm hợp đồng. 

Cư dân First Home Thạnh Lộc bất bình trước cách hoạt động kiểu lạm quyền, không minh bạch thu chi của BQT.

BQT còn vi phạm quy định về việc sử dụng các diện tích sở hữu chung của chung cư khi cho phép đơn vị quản lý được khai thác kinh doanh và hưởng 50% giá trị thu được từ việc khai thác các diện tích thuộc sở hữu chung của chung cư như phí quảng cáo, thiết bị tăng phát sóng, thiết bị ATM…

Trong khi đó, theo hợp đồng ký kết, đơn vị quản lý vận hành chung cư Thạnh Lộc theo mô hình thu hộ - chi hộ, và đã được hưởng thù lao từ hoạt động thu hộ - chi hộ cho BQT.

Đặc biệt, BQT có dấu hiệu trốn thuế trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với Global Home. Cụ thể, theo hợp đồng giữa 2 bên, phí dịch vụ mà BQT phải trả cho đối tác là 146.276.333 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).

Nhưng thay vì chuyển tiền vào tài khoản của công ty, hàng tháng BQT lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Duy Thành, người được cho là đại diện của công ty Global Home (trong khi hợp đồng ký kết giữa 2 bên, đại diện công ty Global Home là ông Lê Mạnh Hùng với chức vụ Giám đốc điều hành).

“Khi chúng tôi chất vấn, Ban quản lý nói rằng gửi vào tài khoản cá nhân ông Thành thì sẽ giảm bớt được 10% thuế VAT. Đây rõ ràng là hành vi gian lận thuế. Không hiểu BQT đang toan tính lợi ích gì. Dù BQT làm gì cũng cần phải thông qua ý kiến cư dân, không thể tự ý quyết định hết tất cả mọi vấn đề”, một cư dân nói.

Không minh bạch trong thu chi

Không những vậy, BQT còn bị tố có nhiều sai phạm, không minh bạch trong hoạt động quản lý tài chính. Theo nghị quyết hội nghị nhà chung cư Thạnh Lộc, những khoản chi trên 5 triệu đồng bắt buộc phải thông qua ý kiến của cư dân mới được phép chi. Thế nhưng, BQT đã nhiều lần tự ý chi tiền để sử dụng, sau đó mới báo cáo theo kiểu “sự đã rồi”.

Một cư dân cho biết, vừa qua, BQT đã tự ý chi số tiền hơn 18 triệu đồng để thuê máy phát điện. Cư dân thắc mắc thì BQT nói là do máy phát điện bị hư, nên phải thuê máy về dự phòng.

“Cư dân yêu cầu làm rõ máy hư từ khi chủ đầu tư bàn giao hay khi BQL vận hành? Nếu lỗi do BQL thì họ phải chịu trách nhiệm sửa chữa và chi tiền thuê máy chứ sao lại bắt cư dân phải chịu?”, một cư dân bức xúc và cho biết sau đó họ không nhận được trả lời từ BQT, số tiền này vẫn hạch toán vào khoản chi hàng tháng.

Thậm chí, trong buổi họp chung cư đầu tháng 12/2017, khoản tiền gần 9,5 triệu đồng lắp đặt thêm đồng hồ nước được BQT đưa ra đã bị cư dân bác bỏ, không thông qua. Thế nhưng, trong báo cáo thu chi tháng 11/2017 vẫn thể hiện số tiền này. Như vậy, BQT chung cư đã tự ý chi số tiền nói trên rồi báo cáo kiểu cho có.

Với những nhập nhèm, không minh bạch trong thu chi của BQT như nói trên, sau 5 tháng đi vào hoạt động, tổng số nợ của chung cư First Home Thạnh Lộc đã lên hơn 187 triệu đồng.

Trung tuần tháng 12/2017, trong buổi làm việc giữa đại diện BQT, cư dân và UBND phường Thạnh Lộc, ông Trương Thanh Tú, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc đã yêu cầu BQT phải tổ chức lấy ý kiến của cư dân để thương thảo lại hợp đồng với công ty Global Home. Thời hạn hoàn thành là ngày 31/12/2017.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng yêu cầu BQT tổ chức họp hội nghị chung cư bất thường để giải trình các thắc mắc của cư dân về tài chính. Đồng thời, bầu vị trí còn thiếu trong Ban quản trị (nhân sự quản lý tài chính). Thế nhưng đến nay BQT chung cư vẫn không có động thái nào lấy ý kiến cư dân.

Về những phản ánh của cư dân như nói trên, trao đổi với PV Infonet sáng 6/1, bà Phan Thị Hằng, Trưởng BQL chung cư này cho biết bà đang rất bận rộn, không thể trả lời được. Nếu phóng viên muốn tìm hiểu gì đến tham dự cuộc họp của cư dân tại chung cư First Home Thạnh Lộc vào ngày 7/1.

Ngày 5/1, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết quận đã có ý kiến về những phản ánh của cư dân First Home Thạnh Lộc về hoạt động của BQT chung cư trong thời gian qua. 

Qua rà soát các nội dung phản ánh và hồ sơ, tài liệu, UBND quận 12 nhận thấy một số quyết định của BQT chung cư chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của chung cư trong việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị quản lý, vận hành chung cư. 

Về thu chi tài chính của BQT, quận 12 cho rằng, trường hợp BQT chi tiêu vượt thẩm quyền như cư dân phản ánh là vi phạm Quy chế thu chi tài chính. UBND quận 12 đề nghị BQT nghiêm túc chấn chỉnh. 

Với đề nghị miễn nhiệm BQT chung cư của 256 hộ/489 căn hộ đã bàn giao hộ (đạt tỷ lệ 52,35%), UBND quận 12 nhận thấy đây là đề nghị phù hợp. Quận 12 yêu cầu BQT chung cư nhanh chóng tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu BQT mới trước 31/1. 

Phương Anh Linh

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.

Nữ thạc sỹ 8X về quê khởi nghiệp: Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ, vốn ít

Hãy bắt đầu với số vốn và quy mô nhỏ, tới khi có khách hàng rồi mở rộng cũng không muộn. Điểm quan trọng nữa là phải có nguồn lực tài chính của mình hay có chỗ để vay.