CPI tháng 12 chỉ tăng 0,53%
CPI tháng 12 chỉ tăng 0,53%
Tranh thủ giá rẻ, người dân sắm Tết sớm
![]() |
Giá thực phẩm tăng nhẹ trong tháng 12. Ảnh: infonet |
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 18,13% so với tháng 12/2010. So với tháng 11, CPI tháng 12 chỉ tăng 0,53%. Tính cả năm, chỉ số giá năm 2011 tăng 18,58% so với năm 2010. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69% so với tháng trước, nhóm lương thực tăng 1,04%, nhóm thực phẩm tăng 0,49%. Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,57%.
Tăng cao nhất là nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,86% do vào mùa đông, nhu cầu mua sắm tiêu dùng các mặt hàng này tăng mạnh. Giáo dục, giao thông, là nhóm tăng thấp nhất, lần lượt là 0,05% và 0,16%.
Tính chung cả năm 2011, nhóm hàng ăn và dijhc vụ ăn uống tăng mạnh nhất với 26,49%, trong đó thực phẩm tăng 29,34%, lương thực tăng 22,82%. Theo sát là nhóm hàng hóa, dijhc vụ giáo dụ cvowis mức 5tăng 23,18%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 4.06% so với năm 2010.
Tuy không tính vào rổ hàng hóa, nhưng nhóm chỉ số giá vàng và USD có tác động khá lớn đến mặt bằng giá cả các mặt hàng thiết yếu khác. Chỉ số vàng tháng 12 đã giảm 0,7% so với tháng trước trong khi USD tăng 0,02%.
Tuy nhiên, việc tăng giá điện và đã không thể hiện trong CPI tháng 12. Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm Tết sẽ tăng mạnh trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần, kèm theo nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, giải trí tăng mạnh vào 2 thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, dự báo CPI tháng 1/2012 sẽ chấm dứt chuỗi thời gian chỉ số giá tiêu dùng "bình lặng" vừa qua.
Nhìn chung tính đến thời điểm này giá các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán giá vẫn ổn định, một số mặt hàng có dao động nhưng không đáng kể. Chính vì điều này, những người có thời gian đã tranh thủ mua sắm những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dự trữ dịp Tết, để tránh phải mua giá đắt vào những ngày giáp Tết.
Hương Giang