Công ty bán hàng cho Big C 20 năm "sốc" vì quyết định "trở mặt" đột ngột

"Một tập đoàn lớn như vậy, họ không thể đối xử với doanh nghiệp Việt Nam như thế được” - công ty cung cấp hàng may mặc cho Big C phản ứng cho rằng Central quyết định quá đột ngột, đẩy doanh nghiệp vào khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên Infonet, đại diện công ty TNHH may V.T (Vũng Tàu) cho biết Big C ra quyết định quá đột ngột, đẩy doanh nghiệp vào khó khăn.

“Công ty cung cấp hàng cho Big C từ ngày đầu, tính đến nay đã gần 20 năm. Hàng chủ yếu bán cho Big C nên việc Big C dừng nhập hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Một tập đoàn lớn như vậy, họ không thể đối xử với doanh nghiệp Việt Nam như thế được”, đại diện công ty V.T nói.

Big C quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019.

Vị này cho biết, hiện tại công ty vẫn đang sản xuất theo đơn đặt hàng cũ, còn tiếp theo thì chưa biết như thế nào vì bắt đầu từ 2/7 Big C ngưng nhập hàng.

“Chúng tôi không thể ra quyết định đột ngột như Big C đối với các đơn vị gia công, nhân công, bởi các đơn vị khác sẽ sốc như mình. Các thợ may không thể tìm việc khác ngay, các đơn vị gia công cũng không thể nhận hàng chỗ khác ngay được, vì thế mà chúng tôi vẫn sản xuất cầm cự.

Hi vọng Big C chỉ tạm dừng nhập hàng trong thời gian ngắn để kiểm kê hoặc làm gì đó thôi. Nếu họ ngưng nhập hàng trong vài tháng thì đó thực sự là vấn đề lớn đối với công ty”, vị này cho hay.

“Giá như họ thông báo sớm hơn thì doanh nghiệp có thời gian để xoay sở còn như thế này là làm khó doanh nghiệp”, đại diện công ty may V.T nói thêm.

Đại diện công ty may thời trang T.A.V cũng cho biết, doanh nghiệp này cũng quá bất ngờ trước thông báo của Big C.

“Công ty cung cấp hàng cho Big C từ năm 2009 đến nay. Hiện tại không thể ép buộc được Big C nhập hàng, tôi cũng chưa tìm được hướng giải quyết nào khác cho công ty. Không còn phương án nào khác ngoài việc chờ đợi xem Big C giải quyết như thế nào, chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Big C”, đại diện này cho hay.

Trước việc Big C ngưng nhập hàng may mặc Việt, sáng nay Bộ Công Thương đã họp bàn về việc này.

Được biết, Bộ Công Thương sẽ làm việc lại với Big C, đề nghị phía tập đoàn có trách nhiệm hợp tác với doanh nghiệp Việt để đưa hàng Việt tham gia vào chuỗi hệ thống siêu thị.

Trước đó, vào ngày 2/7, trong thư gửi các đối tác Việt Nam, Tập đoàn Central cho biết nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam, đơn vị này quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019.

"Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác theo Hợp đồng Hợp tác Thương mại ký kết giữa đối tác và Central Group Việt Nam", thông báo của Tập đoàn Central nêu.

Việc tạm ngừng đặt hàng tạm thời nói trên được lý giải là do có sự thay đổi chiến lược trong phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central tại Thái Lan.

“Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam", đại diện Big C Việt Nam khẳng định.

Diệu Thùy
Từ khóa: Big C ngưng nhập hàng Việt doanh nghiệp Big C ngưng nhập hàng may mặc Việt Nam khó khăn Tập đoàn Central Thái Lan.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.