Công chức Bộ Tài chính trả lại quà tặng 1 lọ hoa

Công chức, cán bộ ngành Tài chính đã trả lại cả những món quà nhỏ như lọ hoa, sách, đĩa hát. Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính ngày 18/1.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ năm 2007 đến năm 2015, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã kê khai, nộp lại quà biếu, quà tặng đã nhận theo quy định gồm 322 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 15 bức tranh thêu, 1 lọ hoa, 1 bộ sách và đĩa hát.

Hàng năm, Bộ đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về việc tăng quà, nhận quà tăng và nộp lại quà tăng, nhất là các dịp lễ, Tết. Các đơn vị của bộ đã báo cáo thống kê kịp thời đầy đủ việc tặng quà, nhận quà, và nộp lại quà tặng của các đơn vị , cán bộ, viên chức, công chức.

Công chức Bộ Tài chính trả lại quà tặng 1 lọ hoa - ảnh 1

Bộ Tài chính khẳng định, đến nay, chưa phát hiện có trường hợp nào vi phạm quy định này.

Quy chế về việc nhận quà, trả lại quà của cán bộ, công chức đã được Thủ tướng ban hành tại Quyết định 64 năm 2007.

Theo đó các cán bộ công chức nếu nhận quà trái quy định, phải trả lại cơ quan nơi làm việc trong vòng 5 năm ngày kể từ khi nhận quà, đồng thời phải báo cáo thủ trưởng của mình.

Các loại quà tặng như tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, hiện vật, dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục, khoá đào tạo bồi dưỡng, các ưu đãi quyền sử dụng đất...

Quy chế này đặc biệt nghiêm cấm việc các công chức, cán bộ Nhà nước nhận quà thay người khác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho hay, qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng.

Trong giai đoạn 2006 - 2015, Bộ Tài chính đã phát hiện 125 vụ việc tham nhũng, trong đó phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ là 102 vụ việc, qua công tác thanh tra là 16 vụ việc, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo là 7 vụ việc. Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện là 134 người.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố 34 vụ việc tham nhũng, truy tố 7 vụ án tham nhũng.

Số vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử là 42 vụ với 66 đối tượng bị kết án tham nhũng.

Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính là 113 vụ với 121 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật. Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý là 5 vụ với 5 đối tượng.

Qua giải quyết 57 vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng trong tổng số 58 vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền, ngành tài chính đã phát hiện 7 vụ việc với 12 người có hành vi tham nhũng.

Liên quan công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính số tiền trên 90.700 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.634 cá nhân có vi phạm, chủ yếu là cán bộ, công chức vi phạm quy trình, nghiệp vụ, quy chế nội bộ,….

Nguồn: Phạm Huyền/vietnamnet

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.