Công bố 4 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Theo công bố của Bộ GD&ĐT, học sinh THPT thi tốt nghiệp sẽ thi bắt buộc 2 môn là Toán và Văn. Hai môn còn lại học sinh sẽ được tự chọn trong số 6 môn: Ngoại ngữ, Vật lý, hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.
6 môn không bắt buộc nói trên, học sinh sẽ được lựa chọn theo nguyện vọng cá nhân.
Bộ sẽ ra đề thi tất cả 8 môn, học sinh sẽ chọn môn thi theo nguyện vọng đã đăng ký.
Ảnh minh họa |
Việc công nhận và xếp loại tốt nghiệp: Thay việc chỉ sử dụng kết quả thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp bằng việc sử dụng kết hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở lớp 12 với kết quả 4 môn thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp (theo trọng số đánh giá là 50% + 50%).
Theo Bộ GD ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được đổi mới theo hướng:
- Chuyển dần từ 4 môn thi thành 4 bài thi;
- Nội dung của mỗi bài thi bao gồm phần cơ bản (để đánh giá đúng và toàn diện năng lực của học sinh, tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện) và phần nâng cao (nhằm phân loại học sinh, là một căn cứ để các trường ĐH, CĐ sử dụng trong tuyển sinh).
Trên cơ sở đó hướng tới một kỳ thi đáp ứng cả yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.
Trước năm 2001, các kỳ thi tốt nghiệp THPT đều chỉ có 4 môn. Từ năm 2001, Bộ GD&ĐT quyết định nâng số môn thi lên 6, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, và 3 môn còn lại được Bộ công bố 2 tháng trước kỳ thi.
Ngày 17/2/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phương án Bộ Giáo dục sẽ tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp với 4 môn.