“Cơn sốt” mùa hè, uống nước trúng thưởng hàng chục triệu

Thời điểm mùa nắng nóng, thị trường nước giải khát bắt đầu vào cuộc chạy đua khốc liệt, nhiều chương trình siêu khuyến mãi hấp dẫn giúp người tiêu dùng được hưởng lợi lớn với những giải thưởng lên đến hàng chục triệu tiền mặt.

Không chỉ một vài giải thưởng như trước đây, hiện nay các chương trình khuyến mãi hè với số lượng lên đến hàng nghìn giải thưởng và trúng thưởng mỗi ngày. Có thể kể đến chương trình khuyến mãi hè của Tân Hiệp Phát luôn tạo được “cơn sốt” trên thị trường.

Chính cuộc chạy đua khuyến mãi này đã giúp cho người tiêu dùng hưởng lợi rất lớn vì gần như uống sản phẩm và tham gia nhắn tin mã số bên trong nhãn chai về tổng đài hoặc website là đã có cơ hôi trúng thưởng. 

Người tiêu dùng hưởng lợi lớn từ chương trình khuyến mãi hè.

Theo như thông tin từ tập đoàn này, trong dịp hè 2019,chương trình khuyến mãi khủng này sẽ tiếp tục diễn ra. Chương trình bắt đầu quay số sẽ diễn ra liên tục trong 3 tháng và bắt đầu quay số từ ngày 2/4/2019. Mỗi ngày sẽ có 4 giải 10 triệu và 500 giải thưởng thẻ cào điện thoại (Mệnh giá 50 nghìn đồng). 

Với nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng xấp xỉ 39 - 40 độ C trong thời gian gần đây, bên cạnh các thức uống vốn quen thuộc, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của loại nước giải khát mới như Trà sữa Macchiato không độ đóng chai với vị ngon khó cưỡng được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Cùng với đó là các thức uống có nguồn gốc tự nhiên, thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể đang tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường, bán đắt như tôm tươi.

Thời gian qua, thời tiết nắng nóng khá oi bức nên các mặt hàng nước giải khát như trà xanh, trà thảo mộc có chức năng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể cũng được nhiều người chọn mua hơn cả. 

Chương trình khuyến mãi mùa hè dễ chơi, dễ trúng.

Theo nhiều chủ cửa hàng, đại lý thì hiện nay mức tiêu thụ nước giải khát tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với vài tháng trước. Chị Xuân – chủ cửa hàng bán nước giải khát ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: “Các loại nước giải khát như Number 1, Trà xanh không độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà sữa Macchiato… được rất nhiều người mua về sử dụng, nhiều hôm trong tình trạng cháy hàng”.

Chị Xuân cũng cho biết thêm hiện nay thấy đang có chương trình khuyến mãi trúng thưởng lớn, nên các thức uống nước giải khát này được người tiêu dùng lựa chọn khá nhiều.“Người tiêu dùng vừa mua nước uống giải khát vừa có cơ hội trúng thưởng, mình lại bán được nhiều hàng thì càng vui chứ sao, giá mà lúc nào cũng được như thế này thì hay biết mấy”, chị Xuân vui vẻ chia sẻ.

Đông Hường
Từ khóa: khuyến mãi hè nước giải khát trúng thưởng chục triệu tân hiệp phát trà xanh thảo mộc Tân Hiệp Phát

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.