Cơ hội bán hàng tại hội chợ kết nối sản xuất - lưu thông hàng hóa
![]() |
Mục tiêu của Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm (Hi-tech Agro 2014) là kết nối các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ với doanh nghiệp, kết nối các cơ sở sản xuất với các nhà mua hàng: gồm các hệ thống siêu thị như: Aeon, Metro, Big C, Coopmart… các chuỗi cửa hàng tiện lợi như: B’s Mart, Satrafood, Vissan, các chợ đầu mối nông sản thực phẩm tại TP.HCM như: Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn…
Sẽ có 350 gian hàng của hơn 200 đơn vị, trong đó có hơn 100 gian hàng của các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ giới thiệu các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, hoa kiểng, cây giống, sinh vật cảnh, các chế phẩm sinh học, máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch…
Đối với người tiêu dùng sẽ được tham quan những công nghệ thu hoạch, bảo quản như: công nghệ làm chín trái cây, hệ thống sơ chế rau quả tự động…
Tại hội chợ lần này cũng sẽ diễn ra hội thi hoa Lan của các nghệ nhân đến từ 12 tỉnh, thành sẽ trình diễn các tác phẩm đặc sắc, hấp dẫn cũng như việc chia sẻ các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng trong nông nghiệp…
Theo ITPC, hiện đang có những kết nối về hàng hóa của các nhà phân phối đối với nông sản như sau:
Công ty liên doanh Saigon Co.op đang có nhu cầu mua: quýt hồng không còn dư lượng thuốc trừ sâu trên vỏ. Ót chuông không dùng thuốc trừ sâu. Thanh long ruột trắng, 24-26 trái/thùng. Khoai lang Nhật Bản ruột vàng, size M (151-350g/củ), L (351-500g/củ), 10kg net/thùng, cá basa...
Hiện Golmart.vn có nhu cầu mua hoa tươi trang trí, bonsai và thực phẩm chế biến có bao bì và có thể làm quà tặng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc công ty quản lý kinh doanh và phát triển chợ đầu mối Hóc Môn chỉ thu mua trái cây, rau củ, quả không có dư lượng thuốc trừ sâu.
Công ty THNN Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức yêu cầu trái cây mà các đơn vị cung cấp phải là đặc sản vùng miền, có nguồn gốc xuất xứ (nhà vườn, công ty trồng)…
