Cô giáo “không giảng bài” được chuyển làm công tác văn phòng

Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) đã chính thức điều chuyển cô Trần Thị Minh Châu sang làm công tác văn phòng.

Cô Trần Thị Minh Châu được chuyển làm công tác văn phòng

Sau thời gian tạm đình chỉ công tác giảng dạy vì tái phạm hành vi phản sư phạm, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) đã thống nhất chuyển cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy Toán sang làm công tác văn phòng. Sau đó sẽ từng thực hiện các bước kỷ luật theo quy định.

Cô Trần Thị Minh Châu bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy sau khi học sinh khối 10 do cô Châu phụ trách phản ánh việc bị cô ném vở, bài kiểm tra xuống đất khi các em không làm được bài hoặc làm không đúng ý cô.

Cô Trần Thị Minh Châu là giáo viên đã từng bị đình chỉ giảng dạy, kỷ luật cảnh cáo hồi tháng 3/2018 sau khi có học sinh lên tiếng về việc trong suốt một học kỳ cô lên lớp nhưng không giảng bài, không nói một lời nào với học sinh, chỉ ghi bài giảng lên bảng khiến học sinh phải tự học trong một thời gian dài.

Đến tháng 1/2019 cô mới được phân công giảng dạy trở lại thì đến tháng 3/2019, cô tiếp tục tái diễn hành vi phản sư phạm và một lần nữa bị đình chỉ việc giảng dạy.

Trước đó, khi còn công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), học sinh và phụ huynh của trường cũng đã từng phản ánh việc cô dùng những lời lẽ phản cảm trong tiết học, thường xuyên đuổi học sinh ra ngoài hành lang và bắt nhiều học sinh chép phạt 200 lần.

Cô Châu đã bị Sở GDĐT TP.HCM ký quyết định kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm khi còn dạy tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Theo lãnh đạo Trường THPT Long Thới, cô Châu có chuyên môn tốt nhưng tính khí nóng nảy, cách ứng xử, khả năng sư phạm kém dẫn đến sai phạm nhiều lần, không còn phù hợp với công tác giảng dạy trong điều kiện hiện nay.

Bạch Dương
Từ khóa: cô Trần Thị Minh Châu cô giáo không giảng bài lên lớp không giảng bài ném vở học sinh hành vi phản sư phạm tái phạm đình chỉ giảng dạy đình chỉ công tác kỷ luật cảnh cáo trường thpt long thới

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !