Cổ đông phản ứng gây trễ giờ Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng ACB

Tại Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Á Châu sáng nay, nhóm cổ đông nắm giữ 68 triệu cổ phiếu đã có phản ứng vì ứng cử viên do nhóm này đề cử không có tên trong danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.

Sáng 19/4, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Ồn ào đã xảy ra khi nhóm cổ đông nắm giữ 68 triệu cổ phiếu phản ứng khá gay gắt khi cá nhân được nhóm ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) bất ngờ không có tên.

Đại diện Ngân hàng ACB lý giải, trước đây ngân hàng công bố danh sách ứng cử viên vào HĐQT có 11 người nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước chỉ chấp thuận 8 người.

Ba ứng viên không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận là ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Tổng giám đốc ACB; ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB và ông Nguyễn Duy Hưng, ứng viên do nhóm cổ đông nắm giữ 68 triệu cổ phiếu đề cử.

Nhóm cổ đông ứng cử ông Nguyễn Duy Hưng vào HĐQT đã phản ứng gay gắt khi ông này không có tên trong danh sách.

Ông Nguyễn Duy Hưng hiện là Chủ tịch Thành viên Công ty Luật TNHH Diên Hồng và Công ty Quản lý tài sản Việt. Ngoài ra, ông này còn được biết đến là có liên quan đến vợ chồng bầu Kiên, tức ông Nguyễn Đức Kiên.

Vì ông Nguyễn Duy Hưng không còn nằm trong danh sách ứng viên HĐQT nên nhóm cổ đông này đã phản ứng, đòi phát biểu. Tuy nhiên, nhiều cổ đông còn lại cho rằng, đại hội cần diễn ra đúng lịch trình nên cuối cùng nhóm cổ đông này ngưng ý kiến. Phản ứng của nhóm cổ đông đã khiến ĐHĐCĐ của ACB bắt đầu trễ hơn so với thời gian dự kiến.

Tóm tắt kết quả kinh doanh của ACB năm qua, ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2017 đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 284.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2016.

Huy động vốn đạt 241.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước, trong đó nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 20%. Dư nợ tín dụng của ACB cũng tăng 20%, đạt 199.000 tỷ đồng.

Theo Tổng Giám đốc ACB, chất lượng tín dụng của nhà băng trong năm qua cũng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,7%, tỷ lệ nợ quá hạn xuống thấp, ở mức 0,9%.

Kế hoạch năm 2018, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.699 tỷ đồng, tăng 115% so với kết quả đạt được năm 2017.

Phương Anh Linh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.