Cổ đông Eximbank hỏi khó: HĐQT có từ chức hay không?

Cổ đông Eximbank thẳng thắn đặt câu hỏi với lãnh đạo trong việc tái bầu cử ông Lê Hùng Dũng vào HĐQT và các khoản tài trợ bóng đá, khoản đầu tư vào Sacombank... của ngân hàng này.
Cổ đông Eximbank hỏi khó: HĐQT có từ chức hay không? - ảnh 1

Ông Phạm Hữu Phú - Tân Tổng giám đốc Eximbank

Ngày 28/4, ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 với nhiều thắc mắc của cổ đông xoay quanh việc đóng nhiều vai của ông Lê Hùng Dũng khi vừa là Chủ tịch Eximbank vừa là Chủ tịch VPF (CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) và khoản tài trợ của Eximbank vào bóng đá, khoản đầu tư vào Sacombank...

Cổ đông Phan Hồng Sơn cho rằng tại sao phải bầu lại ông Lê Hùng Dũng vào HĐQT Eximbank khi ông Dũng cũng đang là Chủ tịch VPF? Ông Dũng chỉ nên tập trung vào một lĩnh vực, không nên ôm đồm. Vì ngân hàng này vừa qua đã tài trợ cho bóng đá nhiều triệu USD, nhưng không hiệu quả đối với ngân hàng.

So với những năm trước các chỉ tiêu hoạt động của ngân hàng năm 2013 đều sụt giảm. Eximbank từ vị trí thứ 3 trong khối các ngân hàng cổ phần nay tụt xuống dưới 10. Lợi nhuận của Eximbank cũng sụt giảm rất mạnh trong năm 2013 khi chỉ đạt 828 tỷ đồng, trong khi năm 2012 là 2.851 tỷ đồng. Vậy kế hoạch 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế có khả thi?

Ông Lê Hùng Dũng cho rằng, nay ông đã không còn là đại diện cho vốn cổ phần của SJC tại Eximbank với tỷ lệ trên 2%. Tại kỳ đại hội này, ông được 3 cổ đông cá nhân và 1 pháp nhân sở hữu 128.68 triệu cp (10.4%) Eximbank (EIB) đề cử.

Ông Lê Hùng Dũng cũng cho biết, những khoản mà Eximbank đã tài trợ cho bóng đá nếu cổ đông thấy không hài lòng thì ngân hàng sẽ rút và cam kết sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn.

Còn việc liệu Eximbank có đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2014 hay không? Theo ông Lê Hùng Dũng, mặc dù năm 2013 lợi nhuận của Eximbank sụt giảm khá mạnh do ban lãnh đạo không hình dung được là tình hình thị trường lại rất xấu. Ngân hàng vừa gặp rủi ro về chính sách khiến ngân hàng bị lỗ khi tất toán trạng thái vàng, vừa gặp rủi ro về đạo đức khiến Eximbank phải cách chức 07 giám đốc chi nhánh trong vòng hơn 01 năm.

Tuy nhiên, năm 2014 Eximbank đang chấn chỉnh lại hoạt động và khả năng đạt 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế là trong tầm tay. Vì trong 04 tháng đầu năm nay ngân hàng đã đạt mức lợi nhuận trước thuế khoảng 600 tỷ đồng.

Một cổ đông sáng lập của Eximbank đòi quyền lợi khi cho rằng họ là những cổ đông đầu tiên góp vốn vào để thành lập ngân hàng nhưng hiện Eximbank chỉ quan tâm đến cổ đông VIP và cổ đông chiến lược. Yêu cầu Eximbank thành lập lại Hội đồng sáng lập.

Theo ông Lê Hùng Dũng, đối với nhóm cổ đông sáng lập Eximbank đã có chế độ đãi ngộ riêng khá thỏa đáng, tổ chức cho nhóm cổ đông này thi thăm qua nước ngoài… Còn việc thành lập Hội đồng sáng lập thì phải làm theo luật, nếu đúng luật thì mới thành lập được.

Cổ đông cũng thắc mắc về khoản đầu tư 1600 tỷ đồng vào cổ phiếu của Sacombank đến nay hiệu quả như thế nào, đóng góp bao nhiêu vào lợi nhuận 2013? Sắp tới, Eximbank có rút vốn hay không khi các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Sacombank?

Khi có một lãnh đạo đã phát biểu: “Eximbank mất 40 năm mới đuổi kịp Sacombank”, cùng với việc một số lãnh đạo Eximbank lại bán tháo cổ phiếu đã làm cho giá cổ phiếu của Eximbank sụt giảm mạnh, còn 12.000 đồng/cổ phiếu  khiến nhiều nhà đầu tư lỗ rất nặng và cổ tức rất bèo bọt chỉ 4% năm nay.  Còn giá cổ phiếu của Sacombank lên rất cao.

"Trước vấn đề này liệu HĐQT có từ chức hay không?", một cổ đông gay gắt.

Ông Phạm Hữu Phú cho biết, Eximbank đầu tư vào Sacombank từ ngày 09/1/2012, giá vốn 16.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2012, Eximbank đã nhận được cổ tức bằng tiền mặt là 8%, sẽ nhận 8% bằng cổ phiếu và 10% cổ phiếu quỹ từ Sacombank.

Vậy tổng số cổ phiếu mà Eximbank đang sở hữu là 14.519.679 cổ phiếu. Tính ra giá bình quân  tương đương 11.903 đồng/cổ phiếu. Với thị giá cổ phiếu Sacombank hiện là 17.000 đồng/cổ phiếu, Exixmbank đang lời 5.000 đồng/cổ phiếu  thì mức lời mà Eximbank có được là khoảng trên 70 tỷ đồng.

Còn việc có thoái vốn tại Sacombank hay không thì HĐQT sẽ xem xét tùy vào tình hình thị trường.

Kết thúc năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Eximbank chỉ đạt 828 tỷ đồng, đạt 26% so với kế hoạch, cổ tức 4%, dư nợ tăng 11,3% so với đầu năm. Tổng tài sản đạt trên 169.000 tỷ đồng,  giảm 0,2% do Eximbank tất toán trên 15.000 tỷ đồng vốn huy động vàng.

Năm 2014, dự kiến tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng, không tăng. Dư nợ tăng 10% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỷ đồng., cổ tức dự kiến 8,5%. 

Nhân sự cấp cao của Eximbank đã có sự thay đổi. Ông Phạm Hữu Phú, đại diện phần vốn hơn 8% của Eximbank tại Sacombank đã được rút về Eximbank. Tại ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2014 ông Phú đã trúng cử vào HĐQT và giữ chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Lê Hùng Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015.

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.