Clip: Xe buýt “lướt bến”, hành khách đuổi theo muốn đứt hơi ở Hà Tĩnh

Trưa ngày 3/3, rất đông hành khách đang chờ xe buýt tại một điểm dừng. Tuy nhiên, chiếc xe này không dừng đúng bến theo lộ trình mà “lướt” thêm một đoạn khá xa khiến hàng chục hành khách từ học sinh đến phụ nữ con thơ đuổi theo muốn đứt hơi.

Chiếc xe "lướt bến" thuộc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh

Sáng 4/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài 22 giây ghi lại cảnh nhiều học sinh và người dân đang chờ xe buýt trên QL1A tại một bến đỗ theo lộ trình.

Qua tìm hiểu được biết, đây là xe buýt 1B chạy tuyến Hà Tĩnh - Kỳ Anh. Thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 11h trưa 3/3 trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Thư, thuộc điểm dừng xe buýt Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Phía trước và tại điểm dừng của xe buýt, đường sá thoáng đãng, không hề có chướng ngại vật.

Khi chiếc xe buýt của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, BKS: 38B-001.31 xuất hiện, mọi người chuẩn bị để lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe nói trên đã không dừng đúng điểm theo lộ trình mà “lướt” thêm 1 đoạn khoảng chừng 30m khiến tất cả nhào theo vì sợ bị bỏ lại.

Trong video clip, có khoảng 15 cháu học sinh và một số người lớn vội vã chạy theo xe. Trong đó, có người phụ nữ một tay ôm trẻ nhỏ, 1 tay xách chiếc bao tải khá nặng.

Người phụ nữ bế em bé ì ạch, lẽo đẽo đuổi theo xe.

Điều đáng nói là phía trước và tại điểm dừng của xe buýt, đường sá thoáng đãng, không hề có chướng ngại vật. Không hiểu vì lý do gì mà tài xế này lại “hành” hành khách của mình như vậy.

Trao đổi với PV, một cậu học sinh cho biết: “Do cháu ở xa nên thường sử dụng xe buýt để đến trường. Đây không phải là lần đầu bọn cháu phải chạy theo như vậy. Vì sợ bị bỏ lại nên mọi người giành nhau lên xe mà không ai dám nói gì. Nhiều lúc còn bị la lối nữa”.

Toàn cảnh chuyến xe "lướt bến" khiến "thượng đế" lao theo vì sợ bị bỏ lại
Đem vấn đề phản ánh với lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, Giám đốc Trần Văn Sỹ xác nhận: “Chiếc xe nói trên là của Công ty. Tuy nhiên, tôi kiểm tra thì lái xe nói là không có chuyện đó. Để tôi kiểm tra lại định vị. Cảm ơn anh em đã phản ánh”.

Cũng theo ông Sỹ, tài xế này mới vào làm, người ở Kỳ Anh, hiện đang điều khiển xe trên đường nên không muốn thông báo, đợi hết ca sẽ gọi về kiểm tra. Nếu đúng như phản ánh thì sẽ có biện pháp kỷ luật.

Dương Cầm

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !