Chuyển thành nhà ở xã hội, vẫn ế ẩm

Tưởng lực bán sẽ tăng vùn vụt nhưng nhiều chủ đầu tư không ngờ dự án của họ vẫn ế ẩm không thể thoát hàng do người dân có nhu cầu thực không tiếp cận được.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn Sở Xây dựng TP HCM giải quyết một số vướng mắc trong việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH). Theo hướng dẫn, để được chuyển sang NƠXH, các dự án nhà ở thương mại có diện tích căn hộ phải dưới 70m2...

nhà ở xã hội, nhà thương mại, quyền sử dụng đất, nợ xấu

Một dự án nhà ở thương mại tại quận 12, TP.HCM

Không tính tiền sử dụng đất vào giá nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng TP HCM, trong số 25 dự án NƠXH trên địa bàn thành phố, có 20 dự án đang sử dụng quỹ đất sạch do nhà nước quản lý.

Hiện có 2 quan điểm trái chiều về việc bán NƠXH đối với loại dự án này. Thứ nhất: Quỹ đất được xem là một phần vốn để hình thành NƠXH, đồng nghĩa đầu tư một phần từ ngân sách nhà nước nên chỉ được cho thuê và thuê mua, không được bán. Thứ hai: Vì miễn tiền sử dụng đất nên vốn đầu tư chỉ tính trên tiền đầu tư xây dựng công trình trên đất, được xem là vốn ngoài ngân sách, vì vậy được bán, cho thuê, cho thuê mua.

Theo Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí các khu đất đã được giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án NƠXH. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất nên tổng mức đầu tư xây dựng chỉ tính chi phí xây dựng công trình. Trường hợp vốn đầu tư do doanh nghiệp tự huy động (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) thì dự án NƠXH đó không phải đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc xác định giá bán, cho thuê, thuê mua đối với các dự án NƠXH sử dụng quỹ đất công thì không tính tiền sử dụng đất vào cơ cấu giá.

Chỉ áp dụng căn hộ dưới 70m2

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, đã có 23 dự án với 14.200 căn hộ xin chuyển từ nhà thương mại sang NƠXH. Tám dự án trong số đó đã nộp đủ hồ sơ và 3 dự án với 2.580 căn hộ đã được thành phố cho phép chuyển đổi. Bên cạnh đó, có 7 dự án nhà ở thương mại với khoảng 2.333 căn diện tích dưới 70 m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 đăng ký tham gia gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng.

Điểm qua danh sách 23 dự án nhà ở thương mại xin chuyển sang NƠXH, có thể thấy nhiều dự án có quy mô căn hộ lớn hơn 70 m2, như: Dự án Lan Phương MHBR (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), dự án khu dân cư và nhà ở cao tầng tái định cư Tân Kiên (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)…

Theo trình bày của Sở Xây dựng, các căn hộ diện tích lớn hơn 70 m2 đã hoàn thiện không thể điều chỉnh nhỏ hơn vì sẽ ảnh hưởng đến mật độ dân số, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công năng công trình… Vì thế, Sở Xây dựng đề xuất: Phần diện tích từ 70 m2 trở xuống được hưởng theo giá ưu đãi của Nghị quyết 02 (về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn TP HCM), phần diện tích lớn hơn được tính bằng giá bán - thuê - thuê mua NƠXH cộng thêm tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại văn bản hướng dẫn, Bộ Xây dựng cho biết đang trình Thủ tướng Chính phủ về trường hợp mua, thuê, thuê mua căn hộ có diện tích dưới 90 m2 được áp dụng cơ chế thí điểm ưu đãi như đối với NƠXH. Khi chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố thực hiện đúng quy định của Nghị quyết 02: NƠXH phải có diện tích dưới 70 m2, người được vay vốn ưu đãi là các đối tượng mua - thuê mua NƠXH và nhà ở thương mại (diện tích căn hộ dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2).

Như vậy, dù có được chấp thuận chuyển sang NƠXH, các dự án nhà ở thương mại vẫn không thể giải quyết được tình trạng ế ẩm do người mua chưa thể tiếp cận.

Nhiều dự án xin chuyển sang nhà ở xã hội

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (mã chứng khoán: NTB) vào diện tạm ngừng giao dịch. Lý do, công ty này bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp, căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.

Công ty 584 hiện có 7 dự án nhà ở thương mại xin phép chuyển sang NƠXH trong tổng số 23 dự án của

TP HCM. Riêng dự án khu dân cư và nhà ở cao tầng tái định cư Tân Kiên từng xin chuyển sang làm bệnh viện, đã được UBND TP HCM chấp thuận. Thế nhưng sau đó, chủ đầu tư lại thay đổi ý định và xin chuyển sang NƠXH.

Nguồn: NLĐ

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.