Chuyên gia Nga: Mỹ - Trung sẽ có "biện pháp nửa vời" về Biển Đông?

Các chuyên gia về an ninh của Mỹ và các quốc gia châu Á bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể hạn chế tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông sau khi thực hiện xong việc xây dựng các đảo nhân tạo.
Chuyên gia Nga: Mỹ - Trung sẽ có

Đảo nhân tạo- đối tượng chú ý đặc biệt của Mỹ

Theo báo Độc lập (Nga), hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc xung đột quân sự.

Tình trạng căng thẳng này xuất hiện là do Washington yêu cầu Bắc Kinh ngừng ngay việc xây dựng các đảo nhân tạo và đưa máy bay do thám vào Biển Đông.

Tờ Thời báo Hoàn cầu thì khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước trước sức ép từ bên ngoài và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xung đột ở Biển Đông. Song, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý, Bắc Kinh và Washington dường như lại tìm được một tiếng nói chung, một thỏa hiệp.

Theo báo chí và tuyên bố của các quan chức cấp cao Trung Quốc, nước này cần chuẩn bị đáp trả các yêu sách của Mỹ, khi Washington tuyên bố có quyền đi lại ngay cả trong vùng 12 hải lý đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc đơn phương tự tuyên bố xung quanh quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Tờ Thời báo Hoàn cầu còn cho rằng Mỹ chủ đích gây hấn đối với Trung Quốc bằng cách đưa các tàu chiến áp sát vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Báo này cũng cương quyết bảo vệ quan điểm cho rằng nếu Mỹ vẫn thúc ép Trung Quốc phải giảm các hoạt động ở Biển Đông thì một cuộc đối đầu Trung-Mỹ trên biển là không tránh khỏi.

Về phương diện ngoại giao, các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng cảnh báo việc Mỹ theo dõi các đảo và dải đá ở Biển Đông là mối đe dọa đối với hòa bình ở khu vực này.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn thể hiện thái độ “vô cùng bất bình” trước việc máy bay do thám Mỹ đi vào không phận các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không ít lần tuyên bố Trung Quốc phản đối các hành động gây hấn của Mỹ và yêu cầu Washington có trách nhiệm hơn trong các hành động của mình.

Bà Xuân Oánh còn nhấn mạnh rằng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông không đồng nghĩa với việc các tàu chiến và máy bay nước ngoài có thể coi thường luật pháp của các nước khác cũng như an toàn và an ninh hàng không, hàng hải.

Trao đổi với tờ báo “Độc lập”, Chuyên gia khoa học hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Viện Viễn Đông Nga, Alexandr Larin nhấn mạnh rằng dưới góc độ pháp lý, tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc là vấn đề phức tạp và tế nhị.

Vì vậy, không chỉ các nhà quan sát mà ngay cả một số quốc gia cũng tránh đưa ra câu trả lời cụ thể và cố gắng không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp nhằm không làm phật lòng bên kia.

Các quốc gia Đông Nam Á cũng giữ lập trường hết sức thận trọng và rất không mong muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột này.

Chuyên gia Alexandr Larin cũng lưu ý rằng hiện nay, mỗi bên đều cố gắng đưa ra lập luận của mình và theo đuổi các toan tính địa-chính trị khác nhau. Diễn biến cuộc xung đột phụ thuộc vào quyết tâm của mỗi bên và khả năng tiến hành cuộc chiến tâm lý.

Thậm chí không loại trừ khả năng sẽ có một giải pháp nửa vời nào đó. Đơn cử như vấn đề Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông - quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.

Khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không, Mỹ là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất, thậm chí còn đưa máy bay quân sự Mỹ bay vào như một hình thức thách thức nhưng sau đó đột nhiên dừng hẳn hoạt động mà không giải thích nguyên nhân.

Động thái này được nhiều người ngầm hiểu là Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, thậm chí Mỹ còn khuyến cáo các máy bay dân dụng nên tránh khu vực không phận bên trên quần đảo này. Vì vậy, không loại trừ khả năng sự mạnh mẽ của Mỹ ở Biển Đông cũng đi theo kịch bản trên.

Hiện tại, Mỹ là cường quốc ngoài khu vực lớn tiếng nhất trong việc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động cải tạo nguyên trạng ở Trường Sa, đồng thời cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo quy mô lớn hơn hẳn các quốc gia khác trong cuộc tranh chấp.

Các chuyên gia về an ninh của Mỹ và các quốc gia châu Á bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể hạn chế tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông sau khi thực hiện xong việc xây dựng các đảo nhân tạo. Điều này giải thích vì sao Mỹ lại công khai tuyên bố sẽ tiếp tục tuần tra cả trên biển lẫn trên không ở vùng biển này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Độc lập, một trong những tờ báo có lượng truy cập lớn nhất tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !