Bắc Giang phát động chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Sở Y tế Bắc Giang mới đây đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dự lễ phát động có bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Y tế; bà Lê Tố Quyên, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ; bà Tống Thị Hương Giang, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo, cùng các ông, bà là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Sơn Động và hơn 100 đại biểu là Trưởng ban công tác dân số, Trưởng trạm Y tế, Viên chức Dân số và Hội người cao tuổi các xã, thị trấn.

Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ người cao tuổi chiếm khoảng 15% tổng dân số; cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang đang ở trong giai đoạn già hóa dân số và theo dự báo, đến năm 2036 Bắc Giang sẽ bước sang giai đoạn dân số già với trên 20% người cao tuổi trong tổng dân số.

Tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành trong việc chăm sóc người cao tuổi.

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức, thực hiện nhằm tuyên truyền vận động các cấp, các ngành và các đơn vị y tế cần tăng cường các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi về chế độ dinh dưỡng, cách phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu phát hiện các bệnh thường gặp ở người cao tuổi; nhân rộng mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tuyên truyền trong nhân dân đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, thực hiện đạo hiếu với người cao tuổi, với thông điệp “Chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội”.

Cùng với Sơn Động, Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức tại huyện Tân Yên từ ngày 15/12 đến hết ngày 26/12.

N. Huyền 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !