Chuyện đáng quan tâm về cổ phiếu Techcombank trước giờ chào sàn

Cách tính giá chào sàn của Techcombank gây nghi ngờ bởi nó cao gấp 2,5 lần giá của Vietcombank, sếp Techcombank nói sau lên sàn, sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:2, giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh xuống còn... bốn mấy ngàn đồng/cổ thì không quá cao

Sáng mai, cổ phiếu TCB của Techcombank sẽ giao dịch phiên đầu tiên tại HOSE với giá khởi điểm là 128.000 đồng/cp. Tuy nhiên, phiên chào sàn của cổ phiếu TCB rơi đúng "tâm bão" Trần Bắc Hà sau kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 4.6, hơn 1,1 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) sẽ chính thức niêm yết trên sàn HoSE.

Với mức giá niêm yết 128.000 đồng/CP (tương đương 5,6 USD), Techcombank sẽ ghi nhận kỷ lục “quán quân” ở nhóm ngân hàng về giá cổ phiếu và có mức vốn hóa gần 150 nghìn tỷ đồng (khoảng 6,5 tỷ USD), chỉ xếp thứ 2 trong dòng cổ phiếu ngân hàng sau Vietcombank, cao gấp rưỡi so với BIDV, VietinBank. Tuy nhiên, thời điểm chào sàn này của cổ phiếu Techcombank có vẻ đang gặp nhiều bất lợi đến từ các thông tin ngành tài chính.

Cơ sở định giá đầy... màu hồng

Đơn vị tư vấn lên sàn cho Techcombank là Công ty Chứng khoán Bản Việt (BVSC). Theo đó, giá tham chiếu của cổ phiếu Techcombank mà BVSC đưa ra trong ngày giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng/CP, được tính toán dựa theo kết quả định giá cổ phiếu theo phương pháp thị trường dựa trên so sánh hệ số P/E (trọng số 60%) và P/B (30%) và phương pháp giá trị sổ sách (10%).

Tại sao nói cơ sở định giá của cổ phiếu Techcombank đầy... “màu hồng”? Cụ thể, BVSC lấy mức bình quân P/E và P/B của 6 ngân hàng: BIDV, VietinBank, HDBank, MBBank, VPBank và ACB - là những cổ phiếu có giá trị cao nhất trên thị trường tại ngày giao dịch 9.4, đỉnh cao nhất của thị trường chứng khoán khi chỉ số VnIndex vượt mức 1.200 điểm. Tại thời điểm này, bình quân P/E và P/B của 6 ngân hàng lần lượt là 23,1 lần và 2,8 lần. Còn hệ số thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) được lấy theo giá trị của năm 2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng tính theo kết quả kinh doanh của năm 2017.

Từ cách tính toán này, BVSC tính ra giá cổ phiếu Techcombank theo P/E là hơn 178,3 nghìn đồng, giá trị cổ phiếu Techcombank trên P/B là hơn 90,3 nghìn đồng và giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Techcombank ở mức 32.251 đồng.

Theo trọng số lần lượt là P/E (60%) và P/B (30%) và giá trị sổ sách (10%), BVSC tính ra giá giá cổ phiếu Techcombank ở mức 137.301 đồng/CP. Tuy nhiên, do Techcombank đã bán được cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với giá bình quân 128.000 đồng/CP nên ngân hàng này đề xuất mức giá niêm yết bằng mức giá 128.000 đồng/CP.

Cách tính giá chào sàn của Techcombank đã dấy lên làn sóng nghi ngờ của giới đầu tư, bởi mức giá này cao gấp 2,5 lần so với mức giá của Vietcombank - Ngân hàng đứng đầu trong hệ thống và gấp hàng chục lần so với các ngân hàng khác như Sacombank, Eximbank... Trước thắc mắc này của giới đầu tư, lãnh đạo Techcombank cho biết, sau khi lên sàn, ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:2 (tỷ lệ 200%) thì giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh xuống còn... "bốn mấy ngàn đồng" thì không phải là quá cao.

“Thiên thời, địa lợi” đều... bất lợi?

Câu chuyện về giá cổ phiếu Techcombank được định giá quá cao càng sát ngày niêm yết lại càng nóng thêm. Bên cạnh việc mổ xẻ nguyên nhân khiến cổ phiếu Techcombank được định giá cao, nhiều nhà đầu tư còn đặt vấn đề “có đáng bỏ 128.000 đồng mua 1 cổ phiếu TCB để rồi nhận cổ tức với giá điều chỉnh giảm còn 1/3 hay không?”.

Anh Nguyễn Huy Hùng, một nhà đầu tư lướt sóng tại TP.HCM, phân tích: “Lãnh đạo Techcombank chọn năm 2017  - năm đỉnh cao nhất trong hoạt động của Techcombank từ trước tới nay để lấy làm cơ sở để tính toán giá khiến cổ phiếu TCB mới tăng mạnh như vậy. Tuy nhiên, nên nhớ là năm này dù đạt mức lãi ròng tới 6.446 tỷ đồng nhưng là ghi nhận một khoản thu bất thường tới gần 1.500 tỷ đồng đến từ dịch vụ liên kết độc quyền với bảo hiểm Manulife và khoản thu này chỉ được ghi nhận một lần duy nhất. Do vậy, nếu trừ đi khoản thu bất thường này thì lợi nhuận ròng của ngân hàng chỉ đạt gần 5.000 tỷ đồng và giá cổ phiếu TCB sẽ không được định giá ‘khủng’ như vậy”.

Trong khi đó, theo quan sát của PV, trên sàn OTC, cổ phiếu TCB của Ngân hàng Techcombank đến sát ngày lên sàn chỉ được giới đầu tư chào mua, chào bán ở mức giá 110.000 đồng/CP, nhưng rất ít giao dịch. Thêm vào đó, các mã chứng khoán trong nhóm 6 ngân hàng được dùng làm cơ sở định giá của cổ phiếu TCB dù đang trên đà phục hồi nhưng vẫn còn giảm khoảng 20%-30% so với mức “đỉnh” ngày 9.4; chưa kể chỉ số VnIndex cũng chỉ còn hơn 992 điểm, giảm mạnh so với con số hơn 1.200 điểm tại thời điểm dùng để định giá cổ phiếu TCB (ngày 9.4).

Một chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết, thời điểm này để nhà đầu tư “xuống tiền” mua cổ phiếu Techcombank với giá 128.000 đồng/CP thì hơi khó bởi giá cổ phiếu nhóm ngân hàng thời gian qua sụt giảm mạnh từ 20-40%, dù đang trên đà hồi phục nhưng mới đây lại có thông tin liên quan đến ông Trần Bắc Hà nên có thể sẽ làm nhiễu thông tin trong phiên đầu tuần này.

“Thời điểm có tin đồn bắt ông Trần Bắc Hà 2 lần trước (năm 2013 và 2017), thị trường chứng khoán đều ‘bốc hơi’ tỷ USD, và nhóm cổ phiếu ngân hàng với vai trò dẫn dắt thị trường bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy thời điểm này tin ông Hà bị kỷ luật và nhiều thông tin trên thị trường khác ở mức nghiêm trọng hơn có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt tới nhóm cổ phiếu ngân hàng”, chuyên gia này nói.

Nguồn: Quốc Hải/danviet.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.