Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven sắp xuất hiện tại TP.HCM

Theo nhiều nguồn tin 7-Eleven Việt Nam sẽ đồng loạt mở 5 cửa hàng tiện lợi ở những vị trí đắc địa tại TP.HCM, dù địa điểm chưa được tiết lộ.

Mới đây, trang Fanfage của 7-Eleven Việt Nam đã đăng tải thông tin về thời điểm nhà bán lẻ này chính thức có mặt tại TP.HCM: “Chính thức chào sân Việt Nam trong tháng 6 này, 7-Eleven Việt Nam hứa hẹn mang đến cho một mùa hè thật sôi động với nhiều hoạt động và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tất tần tật thông tin về việc khai trương cửa hàng đầu tiên sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới”.

Dù chưa chính thức tiết lộ địa điểm cụ thể, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin 7-Eleven Việt Nam sẽ mở 5 cửa hàng tiện lợi tại các vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM. Trong đó có 4 cửa hàng ở quận 1 và một ở quận Bình Thạnh. Dự kiến trong 3 năm tới, nhà bán lẻ này sẽ mở rộng 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Từ cuối năm ngoái cho đến gần đây, 7-Eleven Việt Nam liên tục tuyển dụng nhiều vị trí từ nhân viên, giám sát cửa hàng đến trợ lý phát triển sản phẩm… làm việc tại TP.HCM.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven sắp xuất hiện tại TP.HCM - ảnh 1

Hình ảnh xuất hiện trên Fangage của 7-Eleven Việt Nam kèm theo thông tin sẽ gia nhập thị trường vào tháng 6 này.

Nếu đúng như các thông tin được chia sẻ như trên, sự xuất hiện thêm của một trong các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới 7-Eleven tại Việt Nam sớm hơn dự kiến của nhiều người. Trước đó, truyền thông nước ngoài dự đoán 7-Eleven sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam vào đầu năm 2018 sau thương vụ nhượng quyền với Công ty Seven Sytem Việt Nam JSC.

7-Eleven “tấn công” vào Việt Nam dự báo sẽ khiến thị trường bán lẻ trong nước có sự cạnh tranh gay gắt hơn. Hiện hàng loạt thương hiệu như Vinmart+, Shop&Go, Ministop, FamilyMart, B’s mart, Circle K… vẫn đang gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng mạng lưới để chiếm lĩnh thị trường.

Trong đó, dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng Vinmart+ vẫn được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 7-Eleven khi tính đến nay thương hiệu này đã có gần 850 cửa hàng trên cả nước. Kế đến là Circle K có mặt tại Việt Nam từ năm 2008 và hiện có 232 cửa hàng, B”s mart có 166 cửa hàng…

Khởi đầu là doanh nghiệp sản xuất nước đá, đến cuối năm 2016 7-Eleven đã phát triển mạng lưới ở 17 quốc gia với 61.500 cửa hàng trên toàn thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, 7-Eleven đã có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Philippine, Sigapore, Indonesia. 

Phương Anh Linh

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.