Chung cư xuống giá vẫn đánh đố người mua

Nhiều chủ đầu tư cho rằng chung cư giá hơn 1 tỷ đồng bán chạy, tuy nhiên, so với thu nhập trung bình của người dân, để có 1,5 tỷ đồng trở lên vẫn như đánh đố.

Chung cư xuống giá vẫn đánh đố người mua

Hết Tết, sàn BĐS vẫn cửa đóng then cài
Giáp Tết, BĐS loay hoay tìm đường cắt lỗ

Theo ông Trần Nguyễn Huy, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty địa ốc Đất Xanh miền Bắc, chung cư có mãi lực tốt nhất qua sàn Đất Xanh thời gian gần đây là các căn hộ giá 2-3 tỷ đồng. Người mua chủ yếu là người có nhu cầu ở thực sự. Vì thế, không nghỉ Tết dài qua tháng giêng như các sàn khác, sàn Đất Xanh vẫn chèo chống để thúc đẩy mãi lực thời địa ốc khủng hoảng, đóng băng.

Chung cư xuống giá vẫn đánh đố người mua

BĐS dự báo sẽ tiếp tục xuống giá trong năm 2012. Ảnh minh hoạ.

Theo dự báo thị trường của Tập đoàn Colliers International chuyên bất động sản tại Việt Nam mới đây, năm 2012, có khoảng 21.000 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp và bình dân có thể giao dịch thành công. Mức giá phổ biến dưới 3 tỷ đồng.

Phân khúc thị trường sẽ tập trung vào các căn hộ trung cấp và bình dân, đặc biệt khi giá các căn hộ dần được đẩy lùi về giá trị thực, hợp với khả năng thanh khoản của nhiều đối tượng.

Tuy nhiên, mức giá chung cư thương mại thấp nhất hiện nay cũng rơi vào khoảng từ 1,3 tỷ đồng nhưng lại mắc điểm yếu là xa trung tâm, còn với dự án gần nội thành, mức giá trung bình 2-3 tỷ đồng thì thông thường người mua phải chờ giao nhà ít nhất là hàng năm sau, thậm chí nhiều dự án mới chỉ khởi công, được chủ đầu tư rao bán giá hấp dẫn 16-18 triệu đồng/m2, tuy nhiên, tương lai giao nhà còn khá mù mịt.

Trong khi đó, mức 1,5-hoặc 3 tỷ đồng có phải là mức giá dành cho người thu nhập thấp? Với thu nhập trung bình từ 5-8 triệu đồng của người làm công ăn lương, họ sẽ cần tiết kiệm từ 20-30 năm không chi tiêu gì, mới có thể mua được căn hộ thương mại giá thuộc hàng rẻ nhất Hà Nội ở thời điểm này.

Theo nhận định của Tập đoàn Colliers International, thời điểm ảm đạm kéo dài vừa qua, phần lớn các giao dịch thành công thường diễn ra giữa các chủ đầu tư, giới đầu cơ, chiếm khoảng 70 -75% thị trường.

Tuy nhiên, theo nhận định của đại diện Đất Xanh miền Bắc, thời gian gần đây khách hàng nhắm đến của công ty này là khách hàng có nhu cầu thực với các giá trị giao dịch trung bình. Bên cạnh đó cũng có những nhà đầu tư quan tâm, khi tính đến tương lai lâu dài của BĐS.

Đây vẫn sẽ là cuộc chơi của các nhà đầu tư. Dù thị trường BĐS có ấm lên, hấp dẫn trở lại, thì những nhà đầu tư sẽ linh hoạt biến hóa hình thức mới, để tăng lợi nhuận.

Dù giá căn hộ đã và đang tiếp tục giảm giá ở tất cả các phân khúc, điển hình như TP.HCM giảm giá khoảng 17% trong năm qua,tại Hà Nội, mức giảm cũng trong tầm từ 20-30% tuỳ dự án. Thậm chí có những khẳng định giá căn hộ chung cư đã giảm 40% trong năm 2011.

Tuy nhiên, dù mức giá có giảm, giao dịch vẫn khó thành công. Như nhận định của Savills Việt Nam, rất nhiều người có tiền vẫn đi gửi ngân hàng để chờ BĐS xuống thấp hơn nữa.

Tuy nhiên, không bán được đất với giá mong muốn mà đến thời điểm đáo hạn, chắc chắn chủ đầu tư buộc phải tung hàng. Để tâu hỏi "tiền ở đâu để trả ngân hàng" sẽ buộc chủ đầu tư phải có câu trả lời là "bán đại hạ giá".

"Không chấp nhận bán quá thấp, một số chủ đầu tư sẽ chỉ trông mong vào nguồn kiều hối chưa chảy hết vào vàng sẽ đổ bớt sang BĐS. Đó là lý do vì sao một số chủ đầu tư đã có hàng từ cuối năm 2011 nhưng vẫn "gìm" chờ sau Tết mới rục rịch chuẩn bị tung ra.

Nếu như cơ hội này không thành công, BĐS sẽ bị sóng đại hạ giá dìm một đợt nữa", giám đốc một công ty tư vấn dự án khẳng định.

Hương Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.