Chung cư chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư Videc đã cho hàng trăm hộ dân vào ở

Dự án Riverside Garden có địa chỉ tại 349 Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) mặc dù chưa có biên bản nghiệm thu công trình nhưng Công ty CP tập đoàn Videc đã đưa vào sử dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo điện tử Infonet, dự án Riverside Garden 349 Vũ Tông Phan có tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng và tổng diện tích 8.873m2. Tổ hợp công trình cao tầng 30 tầng với xấp xỉ 600 căn hộ. Quy mô dân số của dự án này là 1.920 người. 

Căn hộ mẫu tại dự án Riverside Garden - 349 Vũ Tông Phan.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân nơi đây, hiện tại dự án Riverside Garden 349 Vũ Tông Phan vẫn chưa có giấy phép của các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã bàn giao căn hộ và đưa vào sử dụng. Điển hình là một số hạng mục như bể bơi tại tầng 4. Cơ sở hạ tầng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, vôi vữa, xi măng rơi vãi ngổn ngang, không khí bụi bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Diệu Hiền)

Khu vực thang máy tại hạng mục công trình hạ tầng xã hội.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Dương Hoàng Tuấn Anh – Trưởng ban quản lý dự án, đại diện Chủ đầu tư cho rằng: “Đây là do dân cư “tha thiết” xin về ở chứ phía Chủ đầu tư không hề có công văn ép nhận nhà hay bàn giao”.

Khi được hỏi về các giấy tờ, thủ tục pháp lý thì đại diện Chủ đầu tư chỉ đưa ra được giấy phép phòng cháy chữa cháy; Giấy kiểm định thang máy. Ngoài ra, chưa hề có giấy phép nghiệm thu công trình để đủ điều kiện cho dân về ở.

Khu vực thang máy tại hạng mục công trình hạ tầng xã hội.

Theo Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 thì “việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Điều 123 Luật Xây dựng 2014 quy định “hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu, bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật này”.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì dự án Riverside Garden 349 Vũ Tông Phan của Công ty CP tập đoàn Videc chưa có đầy đủ văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu do cơ quan có thẩm quyền ban hành mà đã bàn giao căn hộ là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe người dân.

PGS.TS Trần Chủng. (Ảnh Internet)

PGS.TS Trần Chủng, Trưởng ban Chất lượng – Tổng hội xây dựng Việt Nam cho rằng: “Việc một số chung cư trên địa bàn thành phố chưa được nghiệm thu đã đưa vào khai thác sử dụng, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Chủ đầu tư, sau đó đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu Chủ đầu tư biết nhưng vẫn làm thì đó là hành động cố tình vi phạm pháp luật. Người dân mua nhà không có lỗi vì họ đâu biết việc nghiệm thu của Chủ đầu tư như thế nào. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với sự an toàn, rủi ro của cư dân”.

Được biết, ngoài dự án Riverside Garden 349 Vũ Tông Phan này, Công ty CP tập đoàn Videc còn dính hàng loạt sai phạm tại dự án 283 Khương Trung (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng, phòng cháy chữa cháy… Sự việc này sau đó cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra.

Diệu Hiền

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.