Chung cư Cảnh sát 113 sống thấp thỏm vì không có hệ thống PCCC

Hàng trăm người dân sinh sống ở chung cư Cảnh sát 113 ngày đêm lo lắng khi tòa nhà chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy suốt 5 năm nay….

Chung cư Cảnh sát 113 là Dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát trật tự – Công an TP Hà Nội, do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư nằm trên địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Dự án cao 18 tầng, tổng số 104 căn hộ.

Chung cư Cảnh sát 113 do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư nằm trên địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Ban quản trị chung cư Cảnh sát 113 cho biết, theo Hợp đồng mua bán nhà ở giữa Công ty TNHH Thăng Long với người mua nhà thì thời gian bàn giao căn hộ vào cuối năm 2010; nhưng dự án chậm tiến độ và đến tháng 9/2012 các hộ dân mới được nhận nhà trong tình trạng nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành và vẫn tiếp tục thi công.

Đáng nói, cho đến nay khi người dân về ở đã 5 năm nhưng hiện nhiều hạng mục thi công vẫn dang dở gây nguy hiểm và đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng và an toàn của dân cư, đặc biệt là hệ thống PCCC vẫn chưa được nghiệm thu, thi công thiếu sót và bỏ dở nhiều hạng mục.

Sau 5 năm người dân sinh sống nay chủ đầu tư mới làm hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng cách đục tường, sàn các tầng....

Cũng theo bà Nhã, sau khi Ban quản trị cùng đại diện chủ đầu tư được đại diện cơ quan Cảnh sát PCCC Hà Nội giới thiệu tham quan giải pháp thiết kế, thi công bổ sung của hạng mục PCCC của tòa nhà Keangnam đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến cư dân. Theo đó, tất cả cư dân đều nhất trí kiến nghị với Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, phòng cảnh sát PCCC số 3; Phòng quản lý xây dựng đô thị quận Cầu Giấy; chủ đầu tư  Công ty TNHH Thăng Long khi thiết kế, thẩm định và phê duyệt phương án thiết kế hạng mục PCCC của chung cư cảnh sát 113 phải phù hợp, không lấn chiếm diện tích sử dụng chung.

“Sở dĩ chúng tôi phải kiến nghị như vậy là bởi khi xây dựng dự án chủ đầu tư không thực hiện các hạng mục PCCC nên giờ khi người dân đã ở vài năm mới đưa ra phương án khắc phục bằng cách đục tường, chạy các đường ống tôn lấn chiếm diện tích chung, nhất là thi công hạng mục sẽ làm che mất một nửa cửa sổ hút gió và ánh sáng của hành lang các tầng thì người dân không đồng ý”, bà Nhã nói.

Chủ đầu tư triển khai lắp hệ thống PCCC bằng các ống tôn như thế này nhưng không được người dân đồng ý nên đang tạm dừng.

Cũng theo bà Nhã, đây là lỗi của chủ đầu tư trong khi các cơ quan quản lý cũng đã vào cuộc, tổ chức đoàn kiểm tra, lập biên bản xử lý nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Chính vì thế, người dân chung cư Cảnh sát 113 liên tục có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để mong mỏi được giải quyết dứt điểm, sớm thoát khỏi cảnh sống trong phấp phỏm, lo lắng khi tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện hệ thống PCCC.

Theo bà Nguyễn Thị Nhã, Trưởng BQT cư dân thì phương án PCCC mà chủ đầu tư đưa ra sẽ che mất một nửa cửa sổ hành lang này và chiếm diện tích chung nên các cư dân không đồng ý.

Một vấn đề khác cũng khiến cư dân bức xúc là chủ đầu tư chây ì, không bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân dù đã sinh sống suốt 5 năm.

“Khi cư dân quyết liệt yêu cầu bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thì chủ đầu tư treo một cái biển “Phòng cộng đồng” ở hành lang tầng 19 càng khiến cư dân bức xúc, không đồng ý”, bà Nhã cho hay.

Hàng lang là nơi được chủ đầu tư treo biển "Phòng cộng đồng" sau khi cư dân quyết liệt đòi phòng sinh hoạt cộng đồng khiến họ rất bức xúc.

Mặt khác, chủ đầu tư cũng không hợp tác bàn giao hồ sơ dự án, quyền quản lý và vận hành và quỹ bảo trì cho Ban quản trị hợp pháp của cư dân.

Theo Trưởng Ban quản trị, sau hơn 5 năm sinh sống, mặc dù cư dân đã gửi nhiều văn bản kiến nghị chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không thực hiện mà UBND phường Phường Yên Hòa đã đứng ra tổ chức để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của dân cư.

“Ngày 20/4, UBND quận Cầu giấy đã ra Quyết định số 1950/ QĐ-UBND công nhận Ban quản trị tòa nhà gồm các thành viên do Hội nghị nhà chung cư được người dân bầu cử. Kể từ khi thành lập đến nay, Ban quản trị đã nhiều lần ra văn bản, tổ chức họp nhưng chủ đầu tư vẫn viện dẫn nhiều lí do để trì hoãn việc bàn giao đầy đủ hồ sơ cũng như bàn giao việc quản lý, vận hành và quỹ bảo trì cho Ban quản trị mới là vi phạm quy định của Bộ Xây dựng”, bà Nhã cho biết thêm.

Chưa hết, cư dân chung cư Cảnh sát 113 còn bức xúc hơn khi chủ đầu tư tự ý cơi nới, xây dựng thêm các căn hộ và hạng mục công trình trái phép….

Infonet sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.