Chủ tịch vàng bạc đá quý Phú Nhuận: HĐQT đã thấy sai lầm

Theo bà Dung, việc thoái các khoản vốn đầu tư ngoài ngành trong lúc này không dề dễ dàng. Đặc biệt là với các khoản đầu tư bất động sản. PNJ đã tìm kiếm đối tác, nhưng đến nay vẫn chưa có người mua.

Trả lời thắc mắc của các cổ đông tại ĐHCĐ diễn ra sáng ngày 29/3, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, hiện PNJ vẫn còn một số khoản vốn đầu tư ngoài ngành và Công ty tiếp tục lên kế hoạch thoái vốn trong năm nay, với 2 khoản đầu tư ngoài ngành.

Tính đến thời điểm này, PNJ đã thoái vốn được khỏi CTCK Đại Việt và trong năm 2014, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội thoái vốn ở các khoản mục đầu tư không mang lại hiệu quả, đặc biệt là các khoản mục đầu tư bất động sản.

Chủ tịch vàng bạc đá quý Phú Nhuận: HĐQT đã thấy sai lầm - ảnh 1

Tuy nhiên, theo bà Dung, việc thoái các khoản vốn đầu tư ngoài ngành trong lúc này không dề dễ dàng. Đặc biệt là với các khoản đầu tư bất động sản. PNJ đã tìm kiếm đối tác, nhưng đến nay vẫn chưa có người mua.

Mặt khác, dù nhu cầu của Công ty muốn thoái các khoản vốn này, nhưng không có nghĩa PNJ sẽ thoái bằng mọi giá, mà phải tìm được cơ hội tốt thì Công ty mới có thể bán.

Theo bà Dung, HĐQT PNJ đã nhận thấy sai lầm về việc đầu tư tài chính những năm trước đây, nên sẽ thoái dần hết các khoản vốn này.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt kế hoạch là 240 tỷ đồng, nhưng nếu loại trừ yếu tố từ đầu tư tài chính mang lại, thì năm 2013 hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ tăng trưởng khá tốt. Bởi năm 2013, đầu tư tài chính chỉ mang lại cho PNJ có 26 tỷ đồng, trong khi đó năm 2012 là 116,5 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với 2012, thì lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 48% nhờ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong năm 2014, với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận Công ty đưa ra ở mức tăng 21% so với năm 2013, nhưng PNJ không kỳ vọng gì về lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính mang lại. Quý I/2014, PNJ dự kiến hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm; doanh thu trang sức quý này cũng tăng 22 - 25%.

Không ít cổ đông PNJ thắc mắc, giá cổ phiếu PNJ không có thanh khoản. Theo lý giải của HĐQT PNJ, một phần do không có ai bán. Hiện “room” nhà đầu tư nước ngoài tại PNJ đã hết, tỷ lệ 49% gồm VinaCapital và Mekong Capital. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư này cũng chưa muốn bán cổ phiếu PNJ, thêm vào đó, cán bộ nhân viên Công ty cũng muốn nắm giữ cổ phiếu. Cổ phiếu PNJ trên sàn hiện nay được HĐQT Công ty cho là dưới giá trị thực, một phần xuất phát từ lý do trên. Trong năm qua, PNJ phải điều chỉnh lợi nhuận, nhưng cổ tức vẫn giữ 20% và dự kiến chia mức này cho cả 2014.

Theo Thùy Vinh

tinnhanhchungkhoan.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.