Chủ tịch Ocean group: Các ngân hàng ngại ngần cho vay, chúng tôi sẽ tự đi
Tại Đại hội, Ban chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông, trong đó cổ đông băn khoăn về khả năng vay nợ của công ty cũng như khả năng sinh lời của các dự án.
Trước băn khoăn của các cổ đông về khả năng huy động vốn của công ty cũng như việc cổ phiếu OGC bị Sở GDCK TP. HCM đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do lợi nhuận âm 3 năm liên tiếp, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT OGC – cho biết, việc các ngân hàng có cho vay hay không, cốt yếu là niềm tin. Vấn đề của OGC hiện nay là niềm tin vào sự ổn định.
“Nếu còn anh Thắm (Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OGC, người đang thụ án trong đại án OceanBank – PV) thì ngân hàng nào cũng muốn cho vay, vì anh ấy trực tiếp hay gián tiếp chi phối lượng cổ phần rất lớn. Cá nhân đó chính là niềm tin, anh ấy sở hữu nhiều tài sản ở những vị trí đắc địa nên đi vay rất dễ”, ông Lê Quang Thụ nói.
Chủ tịch OGC cũng khẳng định công ty có đầy đủ khả năng huy động vốn. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ các ngân hàng đều khuyên OGC nên hợp tác với một đối tác khác.
“Họ (các ngân hàng – PV) vẫn lo lắng mình chưa có khả năng làm ngay nên chúng tôi quyết đứng lên bằng nội lực của mình,” ông Thụ nói. “Chúng tôi cùng các công ty con đang cố gắng khởi sự lại 1-2 dự án bằng năng lực của mình. Ít nhất cũng tự đi được một đoạn đã”.
Trong khi đó, ông Lê Huy Giang, Phó TGĐ OGC, khẳng định công ty không bị giới hạn bởi bất kỳ nguyên nhân nào trong việc huy động vốn. Mặc dù hoạt động của công ty thua lỗ trong 3 năm liên tiếp nhưng Lợi nhuận trước trích lập dự phòng tăng lên, OGC còn gần 6 nghìn tỷ đồng tổng tài sản. Ngoài ra, cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng cũng là cơ sở để huy động vốn.
Trước việc cổ đông tỏ ra lo lắng đối với dự án BĐS tại 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội, (đây là dự án do OGC liên doanh với Bộ Tư lệnh Biên phòng) sau khi một loạt tướng lĩnh quân đội bị kỷ luật do sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng, ông Lê Quang Thụ khẳng định luôn có lòng tin đối với dự án này.
Ông Thụ cũng cho biết công ty đang cơ cấu lại phần vốn của mình ở các công ty con, thậm chí là bán bớt để sắp xếp nguồn vốn nhất định phục vụ các dự án, chứ không thể để các dự án đóng băng quá lâu.
Về cổ phiếu OGC bị kiểm soát đặc biệt do công ty lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp, ông Lê Huy Giang khẳng định năm 2018 Ban Tổng Giám đốc tin tưởng công ty sẽ đạt lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng.
“Những năm 2016 -2017 công ty đã trích lập dự phòng rất lớn và đến 2018 trích lập dự phòng sẽ rất nhỏ, như thế cổ phiếu chắc chắn sẽ không vấn đề gì, sẽ rất là ổn”, ông Giang trấn an các cổ đông.
Theo số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, các khoản phải thu của công ty là hơn 2.000 tỷ đồng. Ông Giang cho biết từ năm 2014 (thời điểm ông Hà Văn Thắm bị bắt tạm giam), OGC trở nên mất cân đối tài chính, việc thu hồi nợ là ưu tiên số một.
Từ năm 2015, công ty thuê đơn vị tư vấn đánh giá các khoản công nợ, toàn bộ công nợ hiện tại khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Công ty đã thu hồi 235 tỷ đồng, chủ yếu thu hồi trong năm 2017.
Ngoài ra, OGC cũng thuê một đơn vị tư vấn luật để đòi nợ. Hiện công ty đang khởi kiện 2 đối tác ra tòa và sẽ công bố kết quả sau khi cơ quan tố tụng tuyên bố việc đòi nợ.