Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam: Giảm thuế để tái đầu tư cho doanh nghiệp!

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, cho rằng, việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các DNNVV có thể sẽ giảm thu một phần nhỏ về ngân sách, tuy nhiên chính sách này giúp tái đầu tư cho doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong số những giải pháp mà Bộ Tài chính đề xuất, đáng chú ý là kiến nghị giảm thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho DNNVV từ 20% xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm, bắt đầu từ 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Căn cứ để xác định mức doanh thu của doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% tại đề xuất này được tính từ doanh thu của năm trước liền kề.

Đề xuất này nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016, đồng thời xử lý nợ chậm nộp cho những doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, giúp DNNVV có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa không ảnh hưởng nhiều tới số thu ngân sách nhà nước, do số lượng DNNVV chiếm phần lớn trong nền kinh tế nhưng tỷ trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước về thuế TNDN lại nhỏ.

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam: Giảm thuế để tái đầu tư cho doanh nghiệp! - ảnh 1

Đối với các doanh nghiệp vốn nhỏ, việc giảm thêm 3% thuế thu nhập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất

Đánh giá về động thái này của Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc, cho rằng, việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các DNNVV là hoàn toàn phù hợp.

“Theo Luật số 32 sửa đổi bổ sung thuế TNDN, từ năm 2016 các doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 22%. Với mức thuế suất này thì các DNNVV có doanh thu từ 20 tỷ đồng trở xuống được áp dụng thuế suất ưu đãi hơn là 20%, tuy nhiên từ 1/1/2016 do thuế suất cơ bản chung cho doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 22% xuống còn 20% nên không còn sự phân biệt thuế suất giữa doanh nghiệp bình thường và DNNVV. Do đó, việc giảm thuế cho DNNVV xuống 17% lần này có thể sẽ giảm thu ngân sách một phần, tuy nhiên, việc giảm 3% thuế cho DNNVV sẽ giúp cho doanh nghiệp thêm vốn để tái đầu tư, thông qua đó doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thêm doanh thu. Đồng thời doanh nghiệp có thể giảm thiểu được lãi vay để đầu tư”, bà Cúc phân tích.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2014 và số thu thuế TNDN năm 2015 cho thấy, nếu xác định DNNVV theo tiêu chí doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng thì số lượng doanh nghiệp này chiếm đến trên 86%, tuy nhiên số thu về thuế TNDN chỉ chiếm khoảng có 2.700 tỷ đồng. 

Còn phía Bộ Tài chính đưa ra con số, nếu xác định DNNVV được áp dụng thuế suất 17% theo tiêu chí doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thì mức giảm thu ngân sách chỉ khoảng 473 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc, cho rằng: “Trước mắt ngân sách nhà nước sẽ mất đi một phần thuế thu từ doanh nghiệp nhưng sau này khi doanh nghiệp phát triển hơn, tăng thêm thu nhập thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện để đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều hơn. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp”.

Về phía doanh nghiệp, ông Đoàn trọng Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chăn nuôi và chế biến XNK (Aprocienex) cũng rất ủng hộ việc giảm thuế cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

“Quan điểm của tôi là doanh nghiệp nhỏ cũng như đứa con nhỏ trong gia đình, thấy con nhỏ, yếu thì phải hỗ trợ cho nó lớn hơn và khỏe hơn, là chủ một doanh nghiệp, tôi rất đồng tình với giải pháp này. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, việc giảm thuế cho doanh nghiệp dù chỉ 1% thôi cũng rất đáng quý vì doanh nghiệp nhỏ thường có ít vốn. Xét về giá trị của việc giảm thì không nhiều, nhưng giá trị lớn nhất đó là động viên tinh thần giúp doanh nghiệp có niềm tin, là đòn bẩy để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hơn. Chính sách này rất thực tế đối với cộng đồng doanh nghiệp”.

Theo tính toán của anh Nguyễn Nhật Thiêm, Phó giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực lắp đặt nội thất có trụ sở tại Hà Đông, Công ty anh cũng thuộc diện DNNVV, năm 2015, doanh nghiệp anh đóng thuế thu nhập khoảng 40 triệu đồng, nay thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm thêm 3% nữa thì từ năm 2017 doanh nghiệp anh sẽ được giảm thêm khoảng 1,2 triệu đồng tiền thuế.

“Tuy đây là con số nhỏ nhưng tôi rất hoan nghênh chính sách thiết thực này của Nhà nước khi đã quan tâm đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay”, anh Thiêm nói.

Nói như bà Nguyễn Thị Cúc, hiện nay số lượng thuế thu nhập doanh nghiệp của DNNVV không nhiều nhưng với quy mô 1 doanh nghiệp nhỏ, vốn đầu tư eo hẹp thì việc giảm thêm 3% thuế cũng rất tốt, có tác dụng lớn đối với các DNNVV.

Hải Yến

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.