Chủ tịch An Quý Hưng rút khỏi HĐQT Vinaconex ICT

Ông Nguyễn Xuân Đông vừa có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ICT)vì lý do cá nhân cùng thời điểm Vinaconex muốn rót vốn cho công ty “con” thông qua việc mua trái phiếu chuyển đổi.

Ông Nguyễn Xuân Đông được bầu vào HĐQT Công ty Vinaconex ICT trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 1/3/2019. Ngoài chức vụ thành viên HĐQT của Vinaconex ICT, ông Nguyễn Xuân Đông còn giữ chức thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinaconex; Chủ tịch HĐQT Vimeco, Chủ tịch HĐQT Vinaconex 25, thành viên HĐQT nhiều công ty thành viên khác của Vinaconex.

Sau gần 2 tháng giữ chức vụ thành viên HĐQT của Vinaconex ICT, ông Nguyễn Xuân Đông bất ngờ xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Công ty Vinaconex ICT đang gây chú ý quan tâm của giới đầu tư khi trong một thời gian rất ngắn, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng với tốc độ phi mã, từ 5.100 đồng (ngày 7/3/2019) lên 22.300 đồng (ngày 24/5/2019) trong khi báo cáo kinh doanh cho thấy, công ty vẫn đang lỗ.

Vinaconex ICT trước đây chính là Ban quản lý dự án Cái Giá - Cát Bà trực thuộc Vinaconex. Đơn vị này được thành lập với nhiệm vụ thực hiện đầu tư Dự án Cát Bà Amatina nằm tại vịnh Cái Giá, đảo Cát Bà.

Sau hai năm thành lập, Ban quản lý dự án được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex với số vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng do các cổ đông sáng lập là Vinaconex (53% vốn điều lệ), Ngân hàng Eximbank (10% vốn điều lệ), Công ty chứng khoán Ngân hàng NN và PTNT (10,67% vốn điều lệ) và các cổ đông khác.

Cũng trong thời điểm này, cùng với việc ông Nguyễn Xuân Đông rút khỏi HĐQT, Công ty Vinaconex ICT đang thực hiện một đợt huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để vay vốn từ công ty mẹ Vinaconex.

Cụ thể, ngày 19/3/2019, HĐQT Công ty Vinaconex ICT đã có nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với số lượng 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng.

Số tiền này được huy động để thực hiện dự án khu đô thị Cái Giá trên đảo Cát Bà, mà chủ yếu sử dụng nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp.

Vừa qua, Vinaconex đã có phương án đầu tư tiền để mua trái phiếu của Công ty Vinaconex ICT, mở đường cho việc Vinaconex đổ vốn vào công ty con đang thua lỗ này.

Theo một số nguồn tin của Báo Pháp luật VN, Tổng công ty đã đầu tư vào công ty con Vinaconex ICT hơn 192 tỷ đồng; bảo lãnh tín dụng hơn 154 tỷ đồng nên nếu Tổng công ty tiếp tục bỏ ra 300 tỷ để mua trái phiếu chuyển đổi mà không có tài sản đảm bảo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc vay vốn qua phát hành trái phiếu để thực hiện dự án mà Vinaconex ICT lại chưa có kế hoạch cụ thể cho việc triển khai dự án, nguồn vốn để triển khai tiếp theo thì sẽ là “phiêu lưu”.

Dường như việc đưa ra phương án huy động vốn cho Vinaconex ICT là một bài tính đánh vào tâm lý của giới đầu tư chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu lên bất thường. Giá cổ phiếu của Vinaconex ICT (mã cổ phiếu VCR) đã tăng phi mã đến gần 400% từ đầu năm đến nay.

Trước đó Tổng Công ty Vinaconex đã có động thái thay đổi hàng loạt những người của An Quý Hưng vào các vị trí lãnh đạo hàng chục công ty thành viên như Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex, Công ty Cổ phần Vimeco, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex. Chính động thái các đại diện An Quý Hưng nắm giữ hết các vị trí chủ chốt tại Vinaconex và các Công ty thành viên này đã tạo nên bức xúc trong cổ đông về thực trạng “lợi ích nhóm” An Quý Hưng đang tồn tại tại tổng công ty truyền thống này, không phù hợp với thông lệ công ty đại chúng niêm yết, khiến một số cổ đông vừa qua đã khởi kiện.

Nguồn: Bình Minh/phapluatvn.vn

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.