Chủ hàng bánh chưng, giò Tết ngao ngán chờ khách

Còn chưa đầy 2 tuần nữa là Tết Quý Tỵ, nhưng trái với vẻ tấp nập thường có, thị trường thực phẩm phục vụ Tết như thịt gà, giò lụa, giò bò, măng khô, bánh chưng… vắng vẻ, chợ gà ế ẩm đến quá trưa.

Không dám tăng giá

Như thường lệ, dịp cuối năm nhu cầu tăng mạnh, thực phẩm leo thang giá trên trời. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, hiện sức mua chưa nhiều, giá cả thực phẩm so với thời điểm trước chưa có sự đột biết, nhiều mặt hàng chững lại không khách mua dù Tết cận kề.

Măng khô là mặt hàng được nhiều gia đình sử dụng trong Tết, hiện giá măng được bán tại chợ giao động từ 170.000 – 200.000 đồng/kg tùy loại, so với thời điểm trước giá măng tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo những tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, giá măng tăng cách đây mấy tháng chứ không phải do Tết nhu cầu nhiều mà giá tăng.

Chị Nguyễn Thị Hậu tiểu thương bán hàng khô tại chợ Nghĩa Tân cho biết: “Măng vầu to bản, loại ngon giá 190.000 đồng/kg, giá này đã tăng cách đây mấy tháng rồi chứ không phải gần Tết mới tăng. Mấy hôm nữa có thể mọi người mua nhiều giá sẽ nhích hơn chút, không thì vẫn thế thôi”.

Chủ hàng gà ta bán tại chợ tạm Nguyễn Khang liên tục quảng cáo gà Phú Thọ, nguồn gốc rõ ràng, gà chắc thịt nhưng không bóng khách. Giá gà ta hiện giao động 130.000 – 140.000 đồng/kg gà lông và 150.000 – 160.000 đồng/kg gà thịt.

Thấy khách chê giá cao, chủ hàng giải thích: “Nhu cầu mua Tết có tăng thì giá cũng chỉ nhỉnh đôi chút thôi chứ không nhiều đâu mà em lo”.

Chủ hàng bánh chưng, giò Tết ngao ngán chờ khách - ảnh 1
Cận Tết những thịt gà vẫn bán rất chậm nhiều chủ hàng hi vọng qua 20 âm lịch thì hàng mới chạy. Ảnh: PT

Mới đây tại cuộc họp diễn ra tại Bộ NN- PTNT ông Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn nuôi khẳng định: “Thời điểm Tết nhu cầu sử dụng gia súc, gia cầm tăng lên tuy nhiên với mức giá như hiện nay chúng tôi nhận định giá sẽ tăng nhưng không có sự đột biến, người tiêu dùng chấp nhận được và người chăn nuôi có lãi”.

Bánh chưng và giò là hai mặt hàng thiết yếu trong Tết, giá thường tăng khi nhu cầu sử dụng nhiều, theo khảo sát của PV hiện hai mặt hàng này vẫn trong tình trạng yên ả chờ đơn đặt hàng của khách, giá so với thời điểm trước vẫn giữ nguyên.

Chủ hàng Kim Nghĩa chuyên phân phối giò lụa, giò bò, chả quế tại chợ Nghĩa Tân cho hay: So với năm ngoái giá giò năm nay có tăng hơn một chút nhưng so với thời gian trước thì hiện chưa tăng. Giò lụa tại cửa hàng tôi bán 160.000 đồng/kg, giò bò giá 170.000 đồng/kg, chả quế cũng giá như vậy. Tùy khách thích dùng loại nào thì lấy, lấy sớm sẽ được ưu tiên hơn chứ giá chắc cũng không chênh là bao đâu.

Bà Nguyễn Thị Nhường chủ cơ sở chuyên sản xuất giò chả Nhường Mạnh (Thường Tín – Hà Nội) chia sẻ: “Tết giá giò có thể không tăng hoặc nếu có tăng cũng chỉ thêm khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg thôi bởi giá thịt lợn hiện khá ổn định”.

“Sở dĩ giá giò đứng như hiện nay bởi ảnh hưởng của kinh tế, người tiêu dùng hạn chế mua sắm hơn nên để thu hút khách dù thế nào chúng tôi cũng phải để giá hợp lý nhất”, bà Nhường nói thêm.

Cô Đinh Thị Lịch, cửa hàng bánh chưng Minh Tuấn chợ Hôm cho hay, "giá bánh chưng 35.000 đồng/chiếc, thời điểm giáp Tết tính thêm 5.000 đồng/chiếc. So với ngày thường thì Tết chỉ nhỉnh thêm ít để phù hợp với thu nhập của khách vì năm nay họ tiết kiệm hơn".

Ngao ngán vì ế

Tết không còn xa nhưng nhu cầu mua sắm thực phẩm vẫn chưa chịu tăng nhiệt. Mặt hàng thiết yếu nhất cho Tết như thịt gà đang gặp phải tình trạng ế ẩm dù buổi chợ đã quá trưa. Chủ hàng gà tại chợ tạm trên phố Nguyễn Khang than thở: “Mấy hôm nay khách mua ít nên đến giờ này hàng còn nhiều dù giá không cao hơn so với thời gian trước, ngoài 20 chắc tình trạng khá khẩm hơn”.

Cùng chung cảnh hàng ế ẩm, ngồi đọc báo giải trí, anh Nghĩa chủ hàng giò, chả tại chợ Nghĩa Tân buồn bã: Thời điểm này mọi năm khách đặt hàng cũng khá nhiều rồi, năm nay tháng thiếu chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết, nhưng mới có 4 khách đặt hàng, mỗi người đặt 1kg giò.

Chủ hàng bánh chưng, giò Tết ngao ngán chờ khách - ảnh 2
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết nhưng người đặt hàng vẫn chỉ lác đác, chủ hàng ngao ngán. Ảnh: PT

“Tính đến hôm nay chúng tôi có 3 khách đặt hàng rồi, mỗi khách 5 - 7 bánh chưng, họ chỉ mua để thờ và cho có không khí nên mua ít, năm nay bán hàng kém, từ sáng chưa được khách nào”, cô Lịch bán hàng tại chợ Hôm than.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.