Chủ cửa hàng "Miniso thương hiệu Nhật bán hàng Trung Quốc" tại Hà Nội nói gì?

Chưa chính thức khai trương tại Việt Nam nhưng hàng tiêu dùng Nhật Bản Miniso đã có mặt nhan nhản tại Hà Nội. Theo các cửa hàng, tất cả sản phẩm Miniso hiện nay đều được nhập từ Trung Quốc, có giá rẻ.

Thương hiệu “đầy nghi vấn” Miniso sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam theo hình thức nhượng quyền thương hiệu bởi Tập đoàn Lê Bảo Minh.

Từng chia sẻ trên báo chí, bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch tập đoàn Lê Bảo Minh dự tính mở 13 chuỗi cửa hàng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An), Cần Thơ và Hải Phòng khi kết thúc năm 2016.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Lê Bảo Minh được biết đến là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Canon (Nhật Bản) trong hơn 15 năm qua.

Chủ cửa hàng

Miniso là thương hiệu hàng tiêu dùng cá nhân với hàng nghìn sản phẩm

Miniso là thương hiệu bán lẻ hàng tiêu dùng ứng dụng thời trang Nhật phát triển theo mô hình nhượng quyền thương hiệu. Các sản phẩm chủ yếu là hàng tiêu dùng, gia dụng, thời trang, phụ kiện điện tử, mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, dụng cụ làm đẹp…với mọi lứa tuổi.

Được quảng cáo là “đại gia bán lẻ Nhật Bản” nhưng trong khi thương hiệu UNIQLO có 846 cửa hàng tại Nhật, Muji có 312 cửa hàng, Daiso có 2.900 cửa hàng thì Miniso chỉ có 4 cửa hàng tại Tokyo và đặc biệt có tới hơn 1.000 cửa hàng tại Trung Quốc.

Theo một số thông tin chia sẻ, đa phần người Nhật không biết đến Miniso. Hơn nữa, thương hiệu này còn dính rắc rối khi sử dụng tiếng Nhật cũng thiếu chính xác trên bao bì sản phẩm của mình.

Những điều này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi nghi ngờ, Miniso thực chất là hàng Trung Quốc mượn danh Nhật Bản? Trước đó, khi đặt chân đến Singapore, Miniso cũng bị đặt nghi vấn tương tự.

Theo nguồn tin đến tháng 8, Tập đoàn Lê Bảo Minh mới chính thức khai trương cửa hàng nhưng tại Hà Nội đã xuất hiện hàng chục cửa hàng bán sản phẩm mang tên Miniso theo cả hình thức online.

Chỉ từ 30.000 đồng, khách hàng đã có thể sở hữu nhiều mặt hàng được quảng cáo là hàng Nhật chất lượng cao.

Tìm hiểu của PV Infonet, cửa hàng Miniso ở Giảng Võ cho biết đã bán hàng Miniso được gần nửa năm nay. Hiện nay, nguồn hàng miniso nhập về từ một đầu mối buôn ở Trung Quốc.

Tại đây có hàng trăm sản phẩm từ phụ kiện điện thoại, trang sức, mỹ phẩm, vật dụng gia đình, quà tặng, đồ chơi…Một chiếc móc chìa khóa Miniso có giá chỉ từ 30.000 đồng, sạc dự phòng, tai nghe khoảng vài trăm nghìn, ba lô, mỹ phẩm từ 100.000 đồng trở lên…

Chủ cửa hàng

Chỉ từ 30.000 đồng cũng có thể sở hữu sản phẩm Miniso

Chủ cửa hàng cho biết, so với sản phẩm Nhật Bản, thì hàng Miniso có giá khá mềm, phục vụ đủ các lứa tuổi từ trẻ con, phụ nữ, sinh viên, người già...

Tuy nhiên, điều dễ nhận ra là dù chi chít chữ Nhật Bản nhưng nhiều sản phẩm của Miniso lại có mác là "Made in China".

Theo lý giải của chủ cửa hàng, Miniso là được sản xuất ở Trung Quốc - theo công nghệ Nhật Bản nên thường có nhãn mác "Made in China".

Chủ cửa hàng cũng thừa nhận, việc nhãn mác “Made in China” cùng những nghi vấn đặt ra khiến người tiêu dùng vẫn dè chừng hơn.

Chính vì thế ngoài bán mặt hàng Miniso, chị còn bán cả hàng Nhật, Hàn…xách tay. Mặt khác, chủ cửa hàng cũng cho biết, sắp tới sẽ không nhập thêm hàng Miniso về bán vì khi Miniso có đại lý chính hãng tại Việt Nam thì những cửa hàng như chị khó mà cạnh tranh nổi.

Trên facebook của một số cửa hàng Miniso, nhiều người tiêu dùng cũng bày tỏ lo ngại về nguồn gốc của Miniso có phải hàng Trung Quốc. Có người cho biết, đã mua hàng Miniso nhưng khi biết thông tin Miniso dính nghi vấn là hàng Trung Quốc nên dửng dưng với sản phẩm đã mua.

Nói về nguồn gốc hàng Miniso, chủ cửa hàng ở Phan Bội Châu cũng cho hay Miniso là hàng sản xuất ở Trung Quốc nhưng hãng và chất lượng đều theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Bên Nhật chỉ có công ty là trụ sở chính ở Tokyo.

Chủ cửa hàng

Sản phẩm của Miniso ghi thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc "Made in China"

Theo người bán, Miniso là thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản. Với tiêu chí hạ thấp giá thành giúp Miniso phát triển với tốc độ chóng mặt.

Cửa hàng Miniso ở Cầu Giấy cũng cho biết, hàng Miniso tại cửa hàng được lấy từ kho hàng bên Trung Quốc.

Do giá rẻ, lại là thương hiệu Nhật Bản nên các sản phẩm khá được ưa chuộng. Ngoài bán lẻ, chị còn bán sỉ cho nhiều cửa hàng khác.

“Miniso có cơ sở nhà máy tại Trung Quốc nên nhiều nhãn hàng cạnh tranh tung tin Miniso là hàng Trung Quốc. Còn cửa hàng chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng”, cửa hàng chia sẻ.

Nguyễn Giang (sinh viên ĐH Hà Nội) cho biết, trước đó từng mua hàng ở Miniso bởi kiểu dáng phong phú, nhiều chủng loại, dễ dàng lựa chọn, giá cả cũng khá rẻ. Tuy nhiên, người dùng này vẫn thừa nhận chân lý "tiền nào của ấy" bởi tuổi đời hàng Miniso khá hạn chế, nhất là thiết bị gia đình và hàng điện tử.

“Đặc biệt là với mặt hàng mỹ phẩm, có nhiều loại sản phẩm có mức giá quá rẻ khiến mình cũng hơi lo sợ. Không biết những mặt hàng này có đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe không”, Giang bày tỏ.

Trên Facebook Miniso Việt Nam được giới thiệu là fanpage chính thức của Miniso tại Việt Nam chia sẻ: “Miniso là thương hiệu tiêu dùng cá nhân sáng tạo phong cách Nhật Bản. Chỉ trong vòng 3 năm hoạt động, Miniso đã có mặt trên 22 quốc gia, với hơn 2.000 showroom lớn nhỏ.

Chất lượng sản phẩm được kiểm định ngặt theo tinh thần Nhật Bản. Sản phảm được gia công và sản xuất tại nhiều nơi trên thế giới: Nhật Bản, Trung Quốc, Philiippin…theo dây chuyền, tiêu chuẩn của Nhật; Thiết kế sản phẩm sáng tạo, gần gũi, đơn giản, nhưng không kém phần thời thượng. Kiểu dáng, mẫu mã được cải tiến liên tục;  Mỗi shop Miniso có hơn 10.000 loại sản phẩm, mỗi sản phẩm chỉ có giá từ 2- 20 USD”

Cũng theo fanpage này, trong khi Muji có 312 cửa hàng thì Miniso chỉ có 4 cửa hàng tại Nhật vì: “Miniso không thể so sánh với Muji vì Muji cao cấp hơn, đắt hơn. Trong khi Miniso là phân khúc tiêu dùng giá rẻ. Mới ra đời hơn 3 năm và chiến lược của Miniso là phát triển thị trường quốc tế thay vì cạnh tranh thị trường nội địa đã bão hòa với các ông lớn”.

Trước nghi vấn “Miniso là hàng Trung Quốc gắn mác Nhật Bản”, chúng tôi đã liên hệ với chủ tịch Tập đoàn Lê Bảo Minh- bà Lê Thị Ngọc Hải để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên bà Hải từ chối trả lời và cho biết sẽ cung cấp thông tin trước thời gian khai trương cửa hàng Miniso chính thức.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.