Chồng đánh vợ ngay trong nhà: Con sẽ học "giải quyết mọi việc bằng bạo lực"

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít những clip chồng bạo hành vợ, những ông chồng với thân hình vạm vỡ sẵn sàng tung những cú đấm, cú tát vào người vợ. Điều đáng nói hơn cả là họ thực hiện những hành động đó ngay trước mặt những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Hình ảnh chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo cô Nguyễn Thị Loan – Giảng viên Học viện Quản lý giáo dục: “Chồng đánh vợ trước mặt con trẻ là điều nguy hại khôn lường mà chúng ta ít biết đến. Đứa trẻ dù nhỏ nhưng cũng vô tình nhận được bài học “giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực” từ những ông chồng vũ phu, chỉ giỏi "giơ nắm đấm, văng cái tát" với phái yếu.

Và hệ lụy là gì? Đến trường con sẵn sàng đánh bạn để dành đồ chơi, sẵn sàng dùng bạo lực nếu không được đáp ứng yêu cầu. Bởi lẽ, đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ, hay nói cách khác, đứa trẻ như một bản photocopy của bố mẹ. Bố mẹ hành xử thế nào con cũng sẽ như vậy. Bởi bản chất con trẻ rất thích bắt chước, càng nhỏ sẽ tiếp thu càng nhanh.

Từ đó, trẻ sẽ trở nên hung hãn hơn những đứa trẻ khác, có xu hướng dùng các biện pháp bạo lực trong các hành xử hàng ngày. Theo nhiều chuyên gia phân tích thì những đứa trẻ vô cảm, thích dùng bạo lực, hay đánh vợ đánh chồng thường xuất phát nhiều từ gia đình bố bạo hành mẹ”.

Liên quan đến clip người chồng (là người dạy võ) đánh vợ dã man ngay trước mặt hai con nhỏ khiến dân mạng bức xúc, bà L.T.H.N – mẹ nạn nhân bị chồng hành hung cho biết: “Con gái tôi và anh Vinh quen nhau lúc con bé L. còn đang là sinh viên, sau đó thì kết hôn.

Cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, cũng là chừng ấy thời gian con gái tôi nhiều lần bị người chồng vũ phu đánh đập, bạo hành, chửi bới. Nhiều lần như thế nhưng con gái tôi cũng xấu hổ không dám nói với ai. Nó cứ âm thầm một mình chịu đựng. Sau biết chuyện tôi cũng khuyên con cố gắng vun vén gia đình vì con còn nhỏ, để cháu còn có bố có mẹ không hay gì chuyện bỏ nhau.

Tuy nhiên, khi xem con mình bị đánh vậy tôi cũng đau xót lắm. Nó đánh con tôi như thế là không chấp nhận nổi. Giờ xảy ra vụ việc như thế này tôi chỉ mong muốn giải quyết ổn thỏa, đừng bạo hành con tôi nữa. Nếu hai vợ chồng không ở với nhau nữa thì đường ai nấy đi để con gái tôi được yên ổn nuôi con. Ở mà đánh đập nhau thế này thì khổ quá, đừng bắt con bé chịu thêm áp lực nữa”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: bạo hành gia đình chồng đánh vợ dã man vợ mới sinh bị chồng đánh dã man chửi bới đánh đập vợ

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !