Chồng "đại gia" Diệu Hiền: "Vợ tôi không đủ tiền chữa bệnh"

Tại buổi họp báo chiều 7/3 của thủy sản Bình An, ông Trần Văn Trí, chồng bà Diệu Hiền khẳng định bà Hiền sang Mỹ chữa bệnh nhưng chi phí quá cao khoảng 500.000USD, không đủ khả năng chi trả.

Chồng "đại gia" Diệu Hiền: "Vợ tôi không đủ tiền chữa bệnh"

Về các khoản nợ tiền mua cá tra của nông dân, ông Trí khẳng định "công ty chỉ giãn nợ chứ không buông nợ, các khoản nợ sẽ có kế hoạch chi trả trong thời gian sớm nhất. Tôi thành thật xin lỗi bà con nông dân”.

>> “Nữ đại gia” Diệu Hiền vỡ nợ, trốn ra nước ngoài?

Chồng chủ tịch HĐQT giải trình

Theo ông Trần Văn Trí, "bà Phạm Thị Diệu Hiền đi Singapore là để chữa bệnh mổ khối u, không có ý bỏ trốn. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng nên người ta chuyển sang Mỹ, nhưng chi phí quá cao khoảng 500.000USD, không đủ khả năng chi trả nên tôi đã khuyên vợ về Việt Nam điều trị”.

Chồng `đại gia` Diệu Hiền: `Tôi xin lỗi bà con nông dân`

Người dân Cần Thơ rất quan tâm đến những thông tin vay nợ của đại gia Diệu Hiền

Bianfishco đã ký hợp đồng bán 80% cổ phần của công ty với giá 120 triệu USD tuy nhiên ngày hôm qua (6/3), đối tác chỉ chấp nhận mua lại 80 triệu USD vì những thông tin trên báo và những cân nhắc liên quan đến nợ dân. Hiện doanh nghiệp còn 2 hợp đồng xuất khẩu 18 triệu USD, 24 triệu USD qua Mỹ và Nhật.

Hiện, Bianfishco nợ nông dân 264 tỷ đồng và kế hoạch trả nợ sẽ được công bố sau khi trao đổi cụ thể với đối tác. Công ty đang rao bán hai dự án tại số 83 Nguyễn Văn Trỗi và 73 Cao Thắng để trả nợ cho dân.

Chồng `đại gia` Diệu Hiền: `Tôi xin lỗi bà con nông dân`

Ông Trí họp báo để giải trình sự vụ

Theo ông Trí: “Nợ cũng đã có kế hoạch trả nợ, còn các khoản nợ ngân hàng sẽ thống kê lại. Hiện nay, không phải không có người bán cá cho công ty, mà nhiều người kêu tôi mua cá nhưng tôi chưa có nguồn tiền. Dự tính, sẽ mua cá để tiếp tục sản xuất sau khi trả hết nợ. Vì vậy, thời gian này công ty phải tạm thời cho công nhân nghỉ việc”.

Tiếp tục hầu tòa do nông dân khởi kiện

Tòa án Nhân dân (TAND) quận Ô Môn, TP.Cần Thơ cho biết, đã thông báo lịch dự kiến ngày 16/3 sẽ xét xử vụ án do hai nông dân Nguyễn Văn Liền, ngụ phường Tân Lộc và bà Phạm Thị Mai, thường trú phường Tân Kiên, cùng quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, kiện Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) nợ số tiền mua cá 18 tỷ đồng.

Nguyên nhân khởi kiện theo Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý, đại diện theo pháp luật cho ông Liền và bà Mai là do phía Công ty Bianfishco dây dưa không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.

Theo hồ sơ vụ kiện, trong tháng 5 và 7/2011, bà Phan Thị Diệu Hiền, Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng mua của bà Mai và ông Liền trên 1.161 tấn cá tra nguyên liệu với số tiền trên 31,632 tỷ đồng.

Chồng `đại gia` Diệu Hiền: `Tôi xin lỗi bà con nông dân`

Đơn khởi kiện của nông dân

Trong hợp đồng, Công ty Bianfishco cam kết thanh toán 50% sau 10 ngày kể từ ngày nhận hàng. Số còn lại 50% sẽ thanh toán trong thời hạn 10 ngày tiếp theo. Thế nhưng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu công ty thanh toán dứt điểm theo hợp đồng đã ký nhưng công ty cố tình dây dưa, bà Hiền không nghe điện thoại và không tiếp chúng tôi”, ông Liền, bà Mai bức xúc.

Nguyên đơn yêu cầu công ty trả số tiền còn nợ khoảng 18 tỷ đồng và yêu cầu bà Diệu Hiền phải thanh toán lãi suất do vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định của ngân hàng thương mại cổ phần, áp dụng mức lãi suất quá hạn theo quy định của Luật Thương mại, tạm tính đến ngày khởi kiện với lãi suất 2,75%/tháng.

Cùng lúc, hàng chục hộ nuôi cá khác cũng đang tiến hành các thủ tục khởi kiện bà Diệu Hiền. Một số doanh nghiệp vận tải cũng đã làm đơn khởi kiện Bianfishco do chưa trả đủ hoặc còn nợ tiền vận chuyển hàng hóa.

Trước câu hỏi về nguy cơ phá sản của Bianfishco, ông Trí cho biết, với số nợ hiện tại nếu bán lại doanh nghiệp cho đối tác thì không chỉ trả hết nợ mà còn dư, việc phá sản là không thể xảy ra(?)

Lê khải

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.