Khu chợ rộng hơn 2000m2, giữa trung tâm xã, trong khu đất rộng 4 ha, đã 10 năm xây xong chưa họp dù chỉ một lần, nằm phơi sương, cỏ mọc cao ngập đầu người, móng nứt toác, gạch ốp cột, tường bong vỡ, trần mái thấm dột, nước đọng từng vũng, tường phủ rêu đen.
Xung quanh nền móng, từng bụi cỏ dại mọc cao hơn một mét, xanh tốt, lớp gạch men màu trắng ốp tường, cột nhiều chỗ đã bong vỡ, dây điện rơi lòng thòng, buộc rất tạm bợ. Đó là cảnh khu chợ đã xây dựng được 10 năm nhưng chưa được sử dụng dù chỉ một lần tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chợ xây xong bỏ hoang nuôi cỏ dại. Ảnh. Xuân Hải.
Nằm cách UBND xã khoảng 500m, chợ Ngọc Thanh được xây dựng khá kiên cố, gồm khu vực nhà hai mái che lợp bằng tôn, rộng hơn 1000m2. Tuy nhiên, hiện nay chợ đã xuống cấp và không biết đến bao giờ mới được phát huy công năng.
Bà Hiền, một người dân tại thôn Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh cho hay, chợ này bỏ không trong khi người dân trong xã muốn mua sắm thì phải đi ra tận chợ Xuân Hòa cách đó khoảng 5km.
Cũng theo bà Hiền, hiện nay xã Ngọc Thanh không có khu chợ nào khác ngoài cái chợ đã xây 10 năm rồi bỏ hoang này.
Dọc theo con đường chính vào UBND xã có không ít quán, quầy bán rau, thịt, hàng tạp hóa nằm rải rác hai bên đường.
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet chiều 28/3, ông Đoàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, chợ Ngọc Thanh được xây dựng trên khu đất tái định cư rộng 4ha từ năm 2003 do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, hơn 80 hộ dân của thôn Ngọc Quang và Đồng Đầm khi bị thu hồi đất để xây dựng khu vui chơi giải trí Hùng Vương sẽ được bố trí tái định cư về ở tại khu vực này thuộc địa phận thôn Đồng Đầm. Tuy nhiên, khi triển khai dự án người dân không đồng tình, nên hiện tại khu đất đô thị tái định cư đang xây dựng dở dang, còn khu chợ đã được hoàn chỉnh.
Lý giải nguyên nhân, ông Phương cho rằng, là xã miền núi nên người dân ở không tập trung, đường xá xa nên chợ rất khó hoạt động, năm 2012 xã cũng đã vận động người dân ra chợ bán hàng không thu tiền nhưng vẫn không có người ra họp chợ.
Chợ phục vụ tái định cư, trong khi đó công trình xây dựng khu tái định cư chưa hoàn tất, nhiều chỗ biến thành nơi tập kết rác, bãi chăn trâu lý tưởng của người dân quanh vùng.
“Hiện nay xã đang đề nghị với UBND thị xã để chuyển khu đất tái định cư này thành khu đất bán đấu giá và đất dịch vụ để cấp trả cho những hộ dân có đất ruộng bị thu hồi trên địa bàn xã đến nay chưa được bố trí đất đến ở”, ông Phương nói.
Khi hỏi về tổng số kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư là bao nhiêu thì phó chủ tịch Phương trả lời: “Tôi không rõ”, mặc dù trước đó ông này cho biết mình làm Phó chủ tịch xã từ năm 2003 đến nay.
Trần tường thấm dột, rêu bám thâm đen.
Thấm dột, nước đọng thành vũng
Cột chống bong vỡ.
Nền chợ bằng xi măng bị xuống cấp sùi lên toàn đất, cát.
Hoang tàn
Dây điện buộc cẩu thả, tạm bợ lòng thòng trong chợ.
Tường ốp móng cả 2 bên đầu đốc chợ đều nứt toác.
Xung quanh tường cỏ dại mọc tốt um.
Toàn cảnh chợ 10 năm tuổi.
Cách chợ không xa, rác thải được người dân vứt bừa bãi trong khu tái định cư.
Khu đất tái định cư xây dựng được 10 năm nay vẫn dở dang, biến thành bãi chăn thả trâu.
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.
Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.
Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.