Cho vay tiêu dùng tăng đột biến

Để “chiêu dụ” khách hàng, các nhà băng đã đưa ra chương trình cho vay tiêu dùng với lãi suất chỉ 0 - 8%/năm trong thời gian đầu giải ngân, nhưng những tháng sau đó áp dụng lãi suất 14 - 17%/năm, khiến nhiều khách hàng tá hỏa khi trả vốn góp và lãi hàng tháng.

Việc các ngân hàng tìm cách đẩy mạnh cho vay cá nhân (vay tiêu dùng, mua nhà, thanh toán thẻ, mua ô tô…) đã dẫn đến dư nợ cho vay cá nhân tăng đáng kể trong thời gian qua gần đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, tín dụng cho vay cá nhân của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM hiện tăng tới 40% so với cuối năm trước. Vì thế, Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo các ngân hàng thương mại về việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng.

Cho vay tiêu dùng tăng đột biến - ảnh 1

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh TP.HCM

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 5461/NHNN-TTGSNH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các phòng giao dịch, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ của các tổ chức tín dụng có hoạt động cho vay tiêu dùng trên địa bàn.

Công văn quy định, các phòng giao dịch, chi nhánh giới thiệu dịch vụ của tổ chức tín dụng phải công khai biểu lãi suất chi tiết áp dụng cho từng nhóm sản phẩm, từng loại sản phẩm cho vay.

Với các trường hợp sai phạm bị phát hiện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước xử lý nghiêm để đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng đúng quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như hạn chế rủi ro nợ xấu.

“Tăng trưởng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực tiêu dùng tăng mạnh cũng đồng thời làm xuất hiện nhiều rủi ro. Vì thế, Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo các ngân hàng thương mại phải kiểm soát chặt chẽ và giám sát chất lượng tín dụng đối với các khoản vay cá nhân đang được triển khai mạnh”, ông Minh nói.

Hiện lãi suất cho vay tiêu dùng được hầu hết các ngân hàng áp dụng mức 14 - 17%/năm. Tuy nhiên, để có thể “chiêu dụ” khách hàng, các nhà băng đã đưa ra chương trình cho vay tiêu dùng với lãi suất chỉ 0 - 8%/năm trong thời gian đầu giải ngân, nhưng những tháng sau đó áp dụng lãi suất 14 - 17%/năm, khiến nhiều khách hàng tá hỏa khi trả vốn góp và lãi hàng tháng.

Chính điều kiện tín dụng cho vay tiêu dùng được nới lỏng hơn trước đây, đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước không còn khống chế tỷ lệ cho vay tiêu dùng dưới 16%, cộng với tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp khó khăn… đã tạo động lực để các ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, dẫn đến rủi ro nợ xấu gia tăng.

Đáng chú ý là, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, 13 công ty tài chính hiện có dư nợ cho vay tới 14.600 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm 2013, chiếm khoảng 18% tổng nợ xấu trên toàn địa bàn TP.HCM (cuối năm trước là 10%).

Trong khi đó, hoạt động của các công ty tài chính đang thu hẹp dần so với thời điểm trước năm 2010, kể cả mạng lưới, quy mô và nhân sự.

Ông Friedrich Weiss, Tổng giám đốc Công ty tài chính PPF Việt Nam cho biết, Công ty đang làm tốt công tác quản lý nợ xấu, nhưng cũng thừa nhận: “Cũng như các công ty khác, chúng tôi đang gặp phải nhiều khó khăn. Song PPF Việt Nam đang có những điều chỉnh cụ thể về hệ thống để phù hợp với đặc thù khách hàng của từng thị trường cùng với việc điều chỉnh về mức lãi suất phù hợp”, ông Friedrich Weiss nói.

Nguồn: Đầu tư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.