Cho người nước ngoài mua nhà: Kẻ mừng, người lo

Mở cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam sẽ giúp thị trường bớt ảm đạm song điều lo ngại cũng đến từ chính các DN kinh doanh bất động sản.

Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với điểm mới đáng chú ý là cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Theo đó, Luật sửa đổi mới cho phép nới lỏng các điều kiện đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giúp đối tượng này có đầy đủ quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Cụ thể cho phép người nước ngoài có quyền thuê và sở hữu tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc tối đa 250 biệt thự/nhà liền kề. Việc sửa đổi cũng cho phép cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu có thời hạn đăng ký là 50 năm. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Vậy, quy định mới này sẽ có những tác động thế nào đến thị trường bất động sản (BĐS)?

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Viết Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư VIC – Sàn giao dịch BĐS Vicland cho rằng: Việc cho người nước ngoài mua nhà sẽ có sự tác động nhất định đến thị trường nhưng không lớn lắm. Tuy nhiên, sẽ thu hút được lượng vốn nhất định vào thị trường, khiến những sản phẩm BĐS trung và cao cấp tăng tính thanh khoản.

Cho người nước ngoài mua nhà: Kẻ mừng, người lo - ảnh 1

Từ 1/7/2015, quy định người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam sẽ có hiệu lực.

“Việc chúng ta lo ngại các tổ chức nước ngoài mạnh về tài chính, đầu tư chuyên nghiệp họ có thể thâu tóm các doanh nghiệp BĐS nhỏ hay đầu cơ sinh lời… thì cũng không nên lo lắng lắm vì những tổ chức đó họ đầu tư rất chắc chắn, tiềm lực tài chính bền vững, khi họ phát triển các dự án BĐS ở quy mô lớn, họ đầu tư rất đồng bộ, sản phẩm rất tốt.

Vấn đề đáng lo ngại nhất là vấn đề chuyển giá, họ đầu tư thu được lời nhưng việc đóng góp vào ngân sách nhà nước, trốn thuế rất nhiều, việc này cần nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước để tránh thất thu thuế cho nhà nước”, ông Hải cảnh báo.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Liên minh G5 cho rằng, khi các nhà đầu tư nước ngoài mua nhà thì thị trường sẽ có thêm nguồn tài chính mới, điều đó giúp thị trường khởi sắc hơn và cũng sẽ chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho hay, khi có thêm những nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính tốt thì sẽ khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn ít, không có chiến lược bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, gần đây cũng có nhiều doanh nghiệp BĐS trong nước bứt phá mạnh mẽ, sự xuất hiện của những người mua nhà, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tạo sự cạnh tranh trên thị trường BĐS.

Cùng với đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, việc mở cửa thông thoáng cho người nước ngoài được mua nhà ở chính là hoạt động xuất khẩu tại chỗ, làm gia tăng tổng tài sản quốc gia. Điều này sẽ tạo điều kiện phát triển các ngành nghề khác và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, sự mở cửa này sẽ  làm tăng tổng cầu cho thị trường BĐS, đặc biệt là thị trường thứ cấp, nơi diễn ra các hoạt động mua đi bán lại và từ đó góp phần làm cho thị trường thêm sinh động.

Đơn vị chuyên nghiên cứu và tư vấn BĐS Savills nhận định, thị trường sẽ có thêm lượng người mua nhà mới, điều này sẽ tạo thêm tính thanh khoản cho thị trường nhà ở hiện đang có dấu phục hồi tương đối trên cả nước.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.